8 món quà xui xẻo tuyệt đối không tặng dịp Giáng Sinh


Tặng quà Giáng Sinh cho người thân và bạn bè là một nét đẹp văn hóa, nhưng chọn món quà nào vừa ý nghĩa lại không phạm cấm kỵ không phải ai cũng biết.

Cho thuê ông già Noel thật và giả ở Sài Gòn

Đón Noel sớm, người Sài Gòn thích thú với “tuyết rơi” giữa TP

Theo thông tin đăng tải trên trang mạng Sohu (Trung Quốc), vào dịp Giáng Sinh mọi người thường tặng quà cho người thân, bạn bè nhưng ít ai biết có những món quà không nên tặng bởi nó sẽ mang lại điều không may mắn.

Theo thông tin đăng tải trên trang mạng Sohu (Trung Quốc), vào dịp Giáng Sinh mọi người thường tặng quà cho người thân, bạn bè nhưng ít ai biết có những món quà không nên tặng bởi nó sẽ mang lại điều không may mắn.

Không nên tặng ví tiền. Ví tiền chính là "két bạc" của mình vì thế không nên tặng cho người khác sẽ làm ảnh hưởng đến tài vận của bạn. Nguồn ảnh: Sohu.

Không nên tặng ví tiền. Ví tiền chính là “két bạc” của mình vì thế không nên tặng cho người khác sẽ làm ảnh hưởng đến tài vận của bạn. Nguồn ảnh: Sohu.

Không nên tặng đao kiếm: Có người thích tặng bạn một thanh "Đào hoa kiếm" để giúp họ cắt đào hoa xấu nhưng vô tình lại làm đào hoa kiếp của mình mạnh hơn. Nguồn ảnh: Sohu.

Không nên tặng đao kiếm: Có người thích tặng bạn một thanh “Đào hoa kiếm” để giúp họ cắt đào hoa xấu nhưng vô tình lại làm đào hoa kiếp của mình mạnh hơn. Nguồn ảnh: Sohu.

Không nên tặng thần tài cho người khác vì tài vận của mình cũng sẽ ảnh hưởng. Đương nhiên người được tặng thần Tài cũng cần chú ý bởi muốn thờ Thần Phật bản thân mình phải đích thân đi thỉnh mời không nên tự ý nhận của người khác tặng. Nguồn ảnh: Sohu.

Không nên tặng thần tài cho người khác vì tài vận của mình cũng sẽ ảnh hưởng. Đương nhiên người được tặng thần Tài cũng cần chú ý bởi muốn thờ Thần Phật bản thân mình phải đích thân đi thỉnh mời không nên tự ý nhận của người khác tặng. Nguồn ảnh: Sohu.

Không nên tặng bể cá bởi cũng chính là "thần tài" của mình. Nhưng muốn bể cá vượng tài, kích cỡ, màu sắc, hình dáng của bể cá cần phải phù hợp với mình. Vì thế không nên tùy ý mang tặng và cũng không nên tùy ý nhận của người khác tặng. Nguồn ảnh: Sohu.

Không nên tặng bể cá bởi cũng chính là “thần tài” của mình. Nhưng muốn bể cá vượng tài, kích cỡ, màu sắc, hình dáng của bể cá cần phải phù hợp với mình. Vì thế không nên tùy ý mang tặng và cũng không nên tùy ý nhận của người khác tặng. Nguồn ảnh: Sohu.

Không nên tặng ô cho người khác bởi sẽ mang ý nghĩa phân tán, chia li. Nguồn ảnh: Sohu.

Không nên tặng ô cho người khác bởi sẽ mang ý nghĩa phân tán, chia li. Nguồn ảnh: Sohu.

Vào dịp lễ Noel cũng không nên dùng lê làm món quà tặng bởi nó cũng tương trưng cho sự chia ly. Nguồn ảnh: Sohu

Vào dịp lễ Noel cũng không nên dùng lê làm món quà tặng bởi nó cũng tương trưng cho sự chia ly. Nguồn ảnh: Sohu

.

Không tặng nến: Vào ngày lễ Chúa giáng sinh cũng không dùng nến làm món quà tặng bởi đây thường là đồ vật dành cho người đã khuất. Nguồn ảnh: Sohu.

Không tặng nến: Vào ngày lễ Chúa giáng sinh cũng không dùng nến làm món quà tặng bởi đây thường là đồ vật dành cho người đã khuất. Nguồn ảnh: Sohu.

Không tặng búp bê bằng vải: Không nên tặng nhau búp bê bằng vải vì đấy là món quà tượng trựng cho tiểu nhân, đặt trong nhà dễ chiêu tai ách, tiểu nhân khiến gia vận bất an. Nguồn ảnh: Sohu. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Không tặng búp bê bằng vải: Không nên tặng nhau búp bê bằng vải vì đấy là món quà tượng trựng cho tiểu nhân, đặt trong nhà dễ chiêu tai ách, tiểu nhân khiến gia vận bất an. Nguồn ảnh: Sohu. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Theo Kiến thức


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: