Lỡ ‘phải lòng’ giống chó Phốc Sóc, người đàn ông Sài Gòn tạo dựng được cơ ngơi hàng tỷ đồng


Vì quá yêu thích giống chó Phốc Sóc, anh Dương Siếu Hòa (Q. Bình Tân, TP.HCM) quyết định mua vài con về nuôi. Qua 4 năm chăm sóc và nhân giống, đến nay đàn chó đã mang lại cho anh giá trị hàng tỷ đồng.

Người Sài Gòn chơi chó ngoại: Trắng đêm đỡ đẻ, khóc đến… nghỉ làm vì chó mất

Bộ sưu tập chim vẹt gần nửa tỷ của chàng trai Sài Gòn

Anh Dương Siếu Hòa hiện sinh sống tại phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM), đang sở hữu một đàn chó Phốc Sóc gần 30 con, mỗi con có giá trị khoảng 10.000 USD (tương đương với khoảng 230 triệu đồng).

Nói về cơ duyên với loài chó đặc biệt này, anh Hòa cho biết: Trong chuyến du lịch ở Thái Lan cách đây 5 năm, anh vô tình đi xem một chương trình Dog Show và mê mẩn trước vẻ đẹp của chó Phốc Sóc nên quyết định “săn lùng” tìm mua một vài con đem về Việt Nam làm thú cưng.

Anh Hòa chia sẻ: “Lần đầu thấy giống chó này, tôi vô cùng thích thú và tự nhủ mình phải sở hữu một con. Giống chó có thân hình nhỏ nhắn, bộ lông dày, đặc biệt hiền và rất lanh lợi”.

Anh Dương Siếu Hòa (Q.Bình Tân) có sở thích nuôi cho Phốc Sóc, sở hữu đàn chó gần 30 con

Phốc Sóc nhỏ nhắn, bộ lông dày, là loài chó khá hiền, thân thiện

Những chú chó được anh Hòa nuôi trong lồng chu cấp nước, thức ăn đây đủ.

Theo anh Hòa, đây là một loài chó khá dễ nuôi và ít bệnh vặt. “Tụi nó chủ yếu ăn thức ăn dạng hạt, giá khoảng 90 ngàn đồng/kg. Con lớn từ 10 tháng tuổi trở lên ăn ngày hai bữa, mỗi bữa tầm 1,5 thìa hạt, nhỏ thì phải chăm hơn, ngày ăn 3 bữa. Ngoài ra lâu lâu cho ăn thêm thịt gà, thịt bò, trái cây để bổ sung lông cho đẹp. Định kỳ 6 tháng tôi sẽ cho đi tiêm ngừa một lần để đảm bảo sức khỏe”, anh Hòa cho biết.

Sau một thời gian nuôi, đàn chó chỉ vài ba con của anh bắt đầu sinh sản và cho ra đời những thế hệ tiếp theo. Anh Hòa quyết định tiếp tục sang Thái Lan tìm mua một vài con chó tốt về nhân giống. “Tôi cũng phải tốn khá nhiều tiền ‘học phí’ mới có thể chọn được những con tốt nhất. Vì những lần đầu đi mua mình chưa có kiến thức về việc chọn mua chó nên mua nhầm giống không đạt, coi như đó là tiền học phí”, anh Hòa tâm sự.

Cũng từ đó, anh đưa ra kết luận, thà chấp nhận giá cao hơn bình thường nhưng phải mua ở những nơi có uy tín nhất, chọn lựa những con có hệ phả tốt, khung xương và răng đẹp thì về mới cho ra thế hệ sau như ý.

Hằng ngày, sẽ mất một khoảng thời gian để vệ sinh, tắm rửa và lo cho các chú chó ăn uống.

Chú chó con vừa mới chào đời được anh Hòa nâng niu.

Mỗi chú chó Phốc Sóc của anh Hòa được định giá khoảng 10.000 USD

Hiện nay, đàn chó của anh từ vài ba con giống được anh mua ở Thái Lan về, sau 5 năm đã tăng lên gần 30 con với giá trị không ngờ tới. Anh Hòa cho biết, đối với những chú chó anh yêu quý, một vài người đến hỏi mua với giá rất cao, từ 10.000 – 20.000 USD (khoảng 230 – 460 triệu đồng/con) nhưng anh nhất quyết không bán. Số lượng chó ngày càng tăng, mỗi ngày, anh Hòa phải thuê thêm người phụ giúp các vấn đề vệ sinh, ăn uống cho đàn chó của mình.

Có niềm đam mê đặc biệt với thú cưng, những lúc rảnh rỗi anh Hòa thường hay đăng ký cho những chú chó của mình tham gia các cuộc thi “sắc đẹp” được tổ chức trong nước và quốc tế với quy mô lớn. Thường, mỗi lần đưa một chú chó đi thi, anh tốn khoảng 1 triệu đồng tiền lệ phí và phí chăm sóc sức khỏe nhưng anh vẫn không nề hà.

“Vì mê chó nên tôi cũng rất hay cập nhật, theo dõi các hoạt động hay cuộc thi về chó. Mỗi lần biết sắp có cuộc thi, tôi sẽ xem trong mấy đứa, đứa nào có đủ khả năng và phù hợp với tiêu chí của cuộc thi nhất thì sẽ đăng ký cho tham dự. Với tôi, đó là niềm vui vì được giao lưu với các bạn có cùng đam mê cũng như là môi trường để cho mấy con trưởng thành”, anh Hòa vui vẻ chia sẻ.

Đàn chó được nuôi trong phòng kín với nhiệt độ đảm bảo là 26 độ C

Anh Hòa cũng thường xuyên đưa các chú chó của mình đi dự các cuộc thi dành cho thú cưng.

“Mới đây ngày 28/10, tôi đưa một đứa đi thi ở “Lễ hội cún cưng Sài Gòn 2018” tổ chức tại Đầm Sen, may mắn thay, cu cậu cũng giành được giải 3. Giải này là tranh giải với tất cả các loài chó khác nhau nhưng cùng tuổi“, anh Hòa tự hào cho biết.

Ngoài ra, anh chia sẻ thêm, trong đàn có một vài chú chó được anh mang đi “chinh chiến” ở các show quốc tế và đạt được một số giải thưởng nhất định. Điều đặc biệt, tất cả những chú chó Phốc Sóc được giải không phải là những con chó anh Hòa mua từ nước ngoài về mà đều là những chú chó do chính anh nhân giống nên.

Ngoài đàn chó Phốc Sóc, anh Hòa còn có sở thích không nhỏ với loài chó Bulldog (hay còn gọi là chó mặt xệ). Hiện, anh đang sở hữu 3 chú chó Bully với giá bạc tỷ, một con trong số đó có giá lên tới 1,3 tỷ đồng.

Chúng được chủ dắt đi dạo, và sống trong môi trường vui vẻ mỗi ngày.

Chú chó này giành được vị trí thứ 3 tại “Lễ hội cún cưng Sài Gòn 2018”

Theo saostar


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: