Ăn đã đời đủ món ngon tại phố hàng rong đầu tiên ở Sài Gòn


20 quầy hàng nằm trên vỉa hè ở quận trung tâm Sài Gòn chính thức khai trương sau hơn nửa năm chuẩn bị.

Lộ diện phố hàng rong hợp pháp đầu tiên ở Sài Gòn

Ghé chợ hàng rong Sài Gòn nghe chuyện phố, “nếm“ nhộn nhịp đô thành

Sáng 28.8, UBND UBND quận 1, TP.HCM đã đưa vào hoạt động “phố hàng rong” trên đường Nguyễn Văn Chiêm (phường Bến Nghé) nhằm phục vụ nhu cầu ẩm thực đường phố của du khách và người dân.

Sáng 28.8, UBND UBND quận 1, TP.HCM đã đưa vào hoạt động “phố hàng rong” trên đường Nguyễn Văn Chiêm (phường Bến Nghé) nhằm phục vụ nhu cầu ẩm thực đường phố của du khách và người dân.

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, phố hàng rong trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm dài 40 m, có 40 hộ kinh doanh, hoạt động trong hai khung giờ là 6-9h và 11-14h.

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, phố hàng rong trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm dài 40 m, có 40 hộ kinh doanh, hoạt động trong hai khung giờ là 6-9h và 11-14h.

Hộ buôn bán là những người nghèo, bán hàng rong được UBND phường Bến Nghé và Phòng Kinh tế quận lựa chọn.

Hộ buôn bán là những người nghèo, bán hàng rong được UBND phường Bến Nghé và Phòng Kinh tế quận lựa chọn.

Các gian hàng, bàn ghế được quận làm theo mẫu thống nhất. Hộ buôn bán đã được lựa chọn sẽ không phải trả bất kỳ khoảng chi phí nào vì đề án này được một số đơn vị tài trợ.

Các gian hàng, bàn ghế được quận làm theo mẫu thống nhất. Hộ buôn bán đã được lựa chọn sẽ không phải trả bất kỳ khoảng chi phí nào vì đề án này được một số đơn vị tài trợ.

Các hộ kinh doanh tại phố hàng rong mặc trang phục xanh, có tạp dề do UBND quận 1 cấp. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại phố ràng rong được kiểm soát rất chặt.

Các hộ kinh doanh tại phố hàng rong mặc trang phục xanh, có tạp dề do UBND quận 1 cấp. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại phố ràng rong được kiểm soát rất chặt.

Quận 1 cũng đã tổ chức các buổi tập huấn về an toàn thực phẩm, kỹ năng buôn bán và phân loại rác tại nguồn cho các hộ kinh doanh.

Quận 1 cũng đã tổ chức các buổi tập huấn về an toàn thực phẩm, kỹ năng buôn bán và phân loại rác tại nguồn cho các hộ kinh doanh.

“Mình được quận tập huấn về cách buôn bán, vệ sinh an toàn thực phẩm từ mấy hôm trước. Hi vọng vào đây bán thu nhập khá để có thể trang trải kinh tế”, chị Phượng nói.

“Mình được quận tập huấn về cách buôn bán, vệ sinh an toàn thực phẩm từ mấy hôm trước. Hi vọng vào đây bán thu nhập khá để có thể trang trải kinh tế”, chị Phượng nói.

8_89897

9_51275

Các món ăn tại phố hàng rong gồm cơm sườn, bánh mì, phở, bún bò…Ngoài ra, một số hộ còn bác nước ép, cà phê, nước ngọt…

Các món ăn tại phố hàng rong gồm cơm sườn, bánh mì, phở, bún bò…Ngoài ra, một số hộ còn bác nước ép, cà phê, nước ngọt…

Khách ngồi ăn trên phố hàng rong. “Các hộ kinh doanh phải buôn bán đúng phần vỉa hè quy định, nếu xả rác hoặc chiếm dụng hết vỉa hè, để bầy hầy sẽ bị nhắc nhở. Đến lần vi phạm thứ 3 sẽ không cho buôn bán nữa”, lãnh đạo quận 1 nói và cho biết UBND phường Bến Nghé sẽ theo dõi sát sao việc này.

Khách ngồi ăn trên phố hàng rong. “Các hộ kinh doanh phải buôn bán đúng phần vỉa hè quy định, nếu xả rác hoặc chiếm dụng hết vỉa hè, để bầy hầy sẽ bị nhắc nhở. Đến lần vi phạm thứ 3 sẽ không cho buôn bán nữa”, lãnh đạo quận 1 nói và cho biết UBND phường Bến Nghé sẽ theo dõi sát sao việc này.

Thùng rác được bố trí ở khu vực phố hàng rong. Tại phố hàng rong có bãi giữ xe tư nhân kế bên nên người dân có thể gửi xe ở đây để tản bộ thưởng thức ẩm thực trên phố.

Thùng rác được bố trí ở khu vực phố hàng rong. Tại phố hàng rong có bãi giữ xe tư nhân kế bên nên người dân có thể gửi xe ở đây để tản bộ thưởng thức ẩm thực trên phố.

Đề án phố hàng rong với tên gọi “Khu ẩm thực thí điểm kinh doanh có thời gian” được quận 1 đề xuất với UBND TP.HCM năm tháng trước và được chấp thuận thí điểm. Do có nhiều ý kiến về việc thực hiện như thế nào, nên đề án chậm triển khai và sau hơn nửa năm chuẩn bị, phố hàng rong đã đi vào hoạt động

Đề án phố hàng rong với tên gọi “Khu ẩm thực thí điểm kinh doanh có thời gian” được quận 1 đề xuất với UBND TP.HCM năm tháng trước và được chấp thuận thí điểm. Do có nhiều ý kiến về việc thực hiện như thế nào, nên đề án chậm triển khai và sau hơn nửa năm chuẩn bị, phố hàng rong đã đi vào hoạt động

Theo Dân Việt


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: