Hủ tiếu ốc chú Tũn trong chợ Lê Hồng Phong


Biến tấu của món ăn quen hấp dẫn thực khách với sò ốc tươi ngon, nước lèo ngọt thanh cùng cách trang trí trí bắt mắt.

Hủ tiếu ốc-1

Xe hủ tiếu nằm trong khu vực chợ Lê Hồng Phong (quận 10, TP HCM).

Hủ tiếu ốc-2

Cách tìm dễ nhất là bạn hỏi thăm người dân quán chè Campuchia cô Buôi (đường Lê Hồng Phong).

Hủ tiếu ốc-3

Từ chè cô Buôi, đi thêm khoảng 20 m là tới quán hủ tiếu ốc

Hủ tiếu ốc-4

Được nấu và thưởng thức cùng các loại sò ốc, hủ tiếu ốc được xem là một trong những biến thể của món ăn quen thuộc này.

Hủ tiếu ốc-5

Khuyết điểm của món ăn là phải dùng ốc tươi để nấu, nếu không, nước lèo sẽ có không có độ ngọt.

Hủ tiếu ốc-6

Chị Ngân, một trong những người bán, chia sẻ, nước lèo của hủ tiếu ốc là hỗn hợp nước hầm xương và nước luộc ốc nên có vị ngọt nhẹ, thoảng hương sả dễ ăn.

Hủ tiếu ốc-7

Song một vài thực khách phàn nàn, nước dùng chưa có độ đậm đà.

Hủ tiếu ốc-8

Các loài sò ốc đi kèm trong món ăn thuộc loại dễ chế biến, giá mềm, như nghêu, sò lông, sò lụa, ốc bươu.

Hủ tiếu ốc-9

Ngoài hủ tiếu ốc, quán cũng có các món dimsum với tạo hình nhỏ xinh có giá từ 5.000-10.000 đồng một cái.

Quán nằm trong chợ, bạn nên gửi xe để có thể thưởng thức nhiều món.

Nguồn: Bài và ảnh: An Huỳnh


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: