Cấm xe máy qua hầm sông Sài Gòn phục vụ bắn pháo hoa lễ 30.4


Từ 20 giờ ngày 30.4, cấm xe máy qua lại khu vực đường hầm sông Sài Gòn (Q.2 – Q.1, TP.HCM) để phục vụ công tác bắn pháo hoa diễn ra lúc 21 giờ.

Đầm Sen sẽ thắp sáng bản đồ Việt Nam bằng nón lá trong đêm pháo hoa

Công bố 7 địa điểm cụ thể tổ chức bắn pháo hoa ở TP.HCM

Cấm xe máy hai hướng lưu thông qua lại đường hầm sông Sài Gòn từ 20 giờ, tối 30.4 phục vụ công tác bắn pháo hoa

Cấm xe máy hai hướng lưu thông qua lại đường hầm sông Sài Gòn từ 20 giờ, tối 30.4 phục vụ công tác bắn pháo hoa

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn cho biết, để phục vụ công tác bắn pháo hoa, bắt đầu từ 20 giờ tối 30.4, trung tâm sẽ cấm xe máy qua lại hai bên đường hầm sông Sài Gòn trên đường Mai Chí Thọ và Võ Văn Kiệt theo cả hai hướng lưu thông (đoạn đầu đường Ký Con, Q.1 – đầu đường Mai Chí Thọ dẫn vào hầm sông Sài Gòn, Q.2).

Việc cấm xe máy nhằm tránh tình trạng người dân điều khiển xe máy qua lại hai bên hầm, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Lực lượng TTGT sẽ tích cực tuyên truyền đến các chủ phương tiện hoạt động vận tải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, bán vé đúng giá niêm yết; kiên quyết xử lý rốt ráo tình trạng xe dù bến cóc hoạt động các tuyến dẫn vào bến xe và cửa ngõ TP.HCM như: Kinh Dương Vương (dẫn vào BX Miền Tây, Q.Bình Tân), Đinh Bộ Lĩnh, QL.13, Nguyễn Xí (dẫn vào BX Miền Đông, Q.Bình Thạnh).

Đồng thời, TTGT sẽ nhắc nhở các đơn vị thi công ngưng đào và tái lập mặt đường, tạo điều kiện người dân đi lại dịp lễ này.

Theo TNO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: