Cầu Ghềnh thông xe, ngưng chạy tàu Sài Gòn – Dĩ An


TTO – Do cầu Ghềnh thông xe, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tạm ngưng chạy thí điểm tàu ngoại ô Sài Gòn – Dĩ An từ ngày 26-6.

Hành khách đi tàu ngoại ô ngày khai trương - Ảnh Đức Phú

Hành khách đi tàu ngoại ô ngày khai trương – Ảnh Đức Phú

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, kể từ ngày 26-6 sẽ tạm ngưng thí điểm chạy tàu ngoại ô giữa Sài Gòn – Dĩ An, Bình Dương và ngược lại khi cầu Ghềnh thông xe.

Dự kiến kể từ 0g ngày 26-6 tuyến đường sắt Bắc – Nam thông suốt, công ty tổ chức vận chuyển hành khách, hành lý từ ga Sài Gòn đi đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt, hành khách đi tàu không phải chuyển tải bằng ôtô từ ga Sóng Thần (Bình Dương) đến ga Biên Hòa và ngược lại.

20160320160251-1-3

Sập cầu Ghềnh.

Trước đó, tuyến tàu ngoại ô được công ty trên thí điểm từ ngày 15-4 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân từ TP.HCM đi các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, đồng thời kết hợp chuyển tải hành khách từ ga Sài Gòn đến ga Sóng Thần trong thời gian cầu Ghềnh sập.

Giá vé tàu này từ 5.000 đến 10.000 đồng. Mới đây, công ty trên thông báo điều chỉnh giá vé tăng gấp đôi từ ngày 1-6 nhằm bù vào chi phí hoạt động. Lượng khách tàu ngoại ô bình quân 2.075 khách/ngày, ngày cao nhất lên tới 6.500 khách.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng vừa thông báo kế hoạch chạy tàu sau khi thông cầu Ghềnh.

Theo đó, mỗi ngày công ty này tổ chức chạy 5 đôi tàu khách Thống Nhất tuyến Sài Gòn – Hà Nội và ngược lại mang số hiệu SE2/SE1, SE4/SE3, SE6/SE5, SE8/SE7, TN2/TN1.

Theo Đức Phú/ Tuổi trẻ 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: