Đề xuất mở lại tuyến tàu ngoại ô Sài Gòn – Biên Hòa


Ông Khuất Việt Hùng đề nghị Tổng công ty đường sắt Việt Nam nghiên cứu việc chạy lại đoàn tàu ngoại ô từ Biên Hòa – Sài Gòn để giảm ùn tắc giao thông.

Chiều 11/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch thường trực (Ủy ban ATGT Quốc gia) dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GTVT, Cục CSGT làm việc với Ga Sài Gòn về công tác phục vụ Tết Đinh Dậu 2017.

Tại cuộc họp, ông Hùng đề nghị Tổng công ty đường sắt Việt Nam nghiên cứu việc chạy lại đoàn tàu ngoại ô từ Biên Hòa – Sài Gòn để giảm ùn tắc giao thông. Trước đó, tàu ngoại ô Sài Gòn – Dĩ An (Bình Dương) được Tổng công ty đường sắt Việt Nam đưa vào khai thác hơn 2 tháng sau sự cố sập cầu Ghềnh (Đồng Nai).

Đầu tháng 7/2016, cầu Ghềnh mới được khánh thành, tuyến đường sắt Bắc – Nam thông suốt nên tuyến tàu ngoại ô dừng hoạt động.

tauphuoctuan_14

Rất đông người dân đi tàu ngoại ô dịp cuối tuần, ngày lễ. Ảnh: Phước Tuần.

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cũng cho biết sắp tới sẽ lập trạm xe buýt trong khuôn viên ga Sài Gòn. “Hiện chúng tôi đã chọn mặt bằng trong khuôn viên ga Sài Gòn (phía trước khu hành lý) làm trạm đón trả khách cho xe buýt và đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng khu vực này”, đại diện Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết.

Theo ga Sài Gòn hiện vẫn còn hàng trăm nghìn vé tàu Tết, tuy nhiên số lượng vé trước Tết, chiều đi Sài Gòn tới các ga từ Đà Nẵng ra Hà Nội chỉ còn hơn 8.500 vé. Số lượng còn lại chủ yếu đi sau Tết ở chiều ngược lại.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ cao điểm Tết Đinh Dậu 2017 tại Bến xe Miền Đông. Ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng giám đốc bến xe miền Đông, cho biết hiện đã có gần 3.000 xe trên tuyến đã đăng ký phục vụ dịp Tết.

Bên cạnh đó, khoảng 600 xe được tăng cường cùng 70 xe buýt phục vụ việc đi lại của hành khách cũng như bảo đảm không để xảy ra tình trạng ùn ứ trong bến.

img_20170111_151801

Ông Khuất Việt Hùng kiểm tra một xe khách liên tỉnh tại Bến xe Miền Đông. Ảnh: H.B.

Về công tác an ninh trật tự, ông Thừa cho biết bến xe sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ, làm việc 24/24 đồng thời phối hợp với Công an quận Bình Thạnh thành lập kế hoạch cụ thể đảm bảo công tác an ninh, an toàn.Dự kiến 10 ngày trước Tết sẽ có 15.350 chuyến xe phục vụ 403.000 khách (tăng 10% so với cùng kỳ) về quê ăn Tết…

Ông kiến nghị Ủy ban ATGT, Tổng cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị rà soát khắc phục một số đoạn đường hư hỏng, sạt lở do mưa lũ khu vực miền Trung nhằm đảm bảo ATGT lưu thông trong dịp tết.

Kết luận buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng yêu cầu Tổng cục Đường bộ chỉ đạo lực lượng kiểm tra các tuyến đường miền Trung, xử lý cấp bách những ổ gà, hư hỏng nặng trong mùa mưa lũ đảm bảo ATGT trong dịp tết.

Ông Hùng cũng đề nghị lực lượng CSGT chủ động tăng cường điều tiết giao thông; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vi phạm các lỗi như chở quá số người, giá vé…

Theo Tri Thức Trực Tuyến


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: