Miền Nam bớt ‘run’, bão Tembin đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới


 Cơn bão Tembin – nỗi sợ hãi của người dân đồng bằng sông Cửu Long suốt mấy ngày qua – đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi cập bờ

Huyện đảo ở Sài Gòn sơ tán gần 5.000 dân tránh bão

TP.HCM: Học sinh, sinh viên nghỉ học từ trưa 25/12 tránh bão số 16

Đường đi và vị trí của Tembin

Đường đi và vị trí của Tembin

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, hồi 1 giờ ngày 26-12 cơn bão Tembin đã suy yếu trở thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Bạc Liêu, Cà Mau với sức gió ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển ven bờ Bạc Liêu, Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, từ giữa đêm 25 rạng ngày 26-12 nhiều nơi tại Kiên Giang, Cà Mau tiếp tục có mưa.

Đến 7g, thời tiết ở mũi Cà Mau gió thổi vừa phải, tạnh mưa. Trời có mây nhưng đôi lúc mây tản ra và có nắng gián đoạn. Chủ tịch xã Đất Mũi – Võ Công Trường cho biết đã bắt đầu cho dân rời nơi trú bão về nhà. Tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) bầu trời âm u, có mây nhưng không mưa. Người dân ở ven sông rạch di tản vào nhà dân kiên cố đã trở về nhà.

Ảnh chụp trên bầu trời thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Vệt nắng xiên chéo xuống là từ hướng Đất Mũi, chụp lúc 7g sáng 26-12- Ảnh: Nam Trần

Ảnh chụp trên bầu trời thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Vệt nắng xiên chéo xuống là từ hướng Đất Mũi, chụp lúc 7g sáng 26-12- Ảnh: Nam Trần

Bạc Liêu sáng âm u nhưng không mưa và cũng khá lặng gió. Bắt đầu từ 10g sáng nay người dân sẽ về nhà.

Hàng ngàn ngư dân tại bến Đầm, Côn Đảo trở lại cuộc sống thường ngày. Theo ghi nhận, một số ghe của ngư dân bị bể, chìm do ảnh hưởng của bão.

Ảnh một ghe va đập vào cầu cảng bến Đầm, Côn Đảo bị hư hại - ẢNH: BÁ SƠN

Ảnh một ghe va đập vào cầu cảng bến Đầm, Côn Đảo bị hư hại – ẢNH: BÁ SƠN

Do ảnh hưởng của bão, đường ống dẫn nhiên liệu và nước sạch tại khu vực bến Đầm, Côn Đảo bị hư hại- Ảnh: Bá Sơn

Do ảnh hưởng của bão, đường ống dẫn nhiên liệu và nước sạch tại khu vực bến Đầm, Côn Đảo bị hư hại- Ảnh: Bá Sơn

Ghe của ông Phạm Văn Hải, quê Tiền Giang bị chìm tại khu vực Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu - Ảnh chụp sáng 26-12 - BÁ SƠN

Ghe của ông Phạm Văn Hải, quê Tiền Giang bị chìm tại khu vực Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu – Ảnh chụp sáng 26-12 – BÁ SƠN

Lúc 7 giờ sáng 26-12, chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cho biết do bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên ngay trong sáng nay người dân ở một số nơi đã sơ tán sẽ trở về nhà. Riêng các khu vực ven biển huyện An Minh, An Biên và hai huyện đảo Phú Quốc, Kiên Hải người dân tiếp tục ở lại nơi sơ tán chờ theo dõi diễn biến thời tiết.

Theo ghi nhận của phóng viên, Phú Quốc mưa suốt đêm, trời lạnh, hơn 130 người dân trú bão ở Đồn biên phòng 750 (An Thới, Phú Quốc) sáng nay vẫn chưa về nhà. Hiện khu vực An Minh, An Biên trời vẫn đang có mưa. Các tàu thuyền khai thác hải sản và vận tải hành khách đang tiếp tục bị cấm ra khơi.

Lúc 4g30 sáng, qua điện thoại, ông Phạm Vũ Hồng – chủ tịch UBND Kiên Giang – cho biết rất mừng khi cơn bão Tembin đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, người dân đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Kiên Giang tránh được một cơn bão lớn ngay trong những ngày cuối năm. “Tuy nhiên, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ gây mưa to và rất to. Do đó lãnh đạo tỉnh vẫn không chủ quan, tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến mưa để cùng người dân ứng phó”.

8 giờ sáng nay UBND tỉnh sẽ họp trực tuyến với các địa phương để đánh giá sơ bộ tình hình và có biện pháp khắc phục ảnh hưởng của hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới.

Cửa biển Kim Quy, huyện An Minh, Kiên Giang sáng 26-12 - Ảnh N.Triều

Cửa biển Kim Quy, huyện An Minh, Kiên Giang sáng 26-12 – Ảnh N.Triều

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển 15-20km/h. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu thành một vùng áp thấp trên Vịnh Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).

Trong ngày hôm nay (26-12), vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau và trên đất liền các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau còn có gió giật cấp 6.

Theo TTO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: