TP.HCM lọt Top 20 điểm đến có lượng du khách tăng trưởng nhanh nhất thế giới


TP. HCM và Hà Nội lọt Top 20 điểm đến có lượng du khách tăng trưởng nhanh nhất thế giới theo Chỉ số xếp hạng các điểm đến toàn cầu năm 2016 của Mastercard.

Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lọt Top 20 điểm đến có lượng du khách tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Theo Chỉ số xếp hạng các điểm đến toàn cầu năm 2016 của Mastercard, 2 thành phố lớn nhất của Việt Nam đều nằm top 20 điểm đến có lượng du khách tăng trưởng nhanh nhất thế giới với ít nhất 1 triệu du khách ở qua đêm.

Hà Nội và TP.HCM lọt vào top 20 điểm đến tăng trưởng nhanh nhất

Hà Nội và TP.HCM lọt vào top 20 điểm đến tăng trưởng nhanh nhất

Theo danh sách này, điểm đến có lượng du khách tăng nhanh nhất năm 2016 là thành phố Osaka của Nhật Bản với tốc độ tăng 24,2%, tiếp đến là Thành Đô của Trung Quốc với tốc độ 20,1% và Abu Dhabi của UAE với tốc độ 19,8%.

Sáu trong số 10 điểm đến có lượng du khách tăng trưởng nhanh nhất là tại Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có tới 3 thành phố thuộc về Trung Quốc.

Thủ đô Hà Nội của Việt Nam xếp thứ 13 và TP.HCM xếp thứ 18 khi lượng du khách đến 2 thành phố này tăng lần lượt 11,6% và 9,2%.

Mastercard cũng công bố danh sách 10 điểm đến thu hút du khách nhiều nhất thế giới năm 2016, trong đó Đông Nam Á có tới 3 đại diện, đặc biệt là Thủ đô Bangkok của Thái Lan dẫn đầu thế giới.

Bangkok năm nay dự kiến đón 21,5 triệu lược khách quốc tế, đứng đầu bảng xếp hạng, tiếp đến là Thủ đô London của Anh với 19,9 triệu lượt khách, và Thủ đô Paris của Pháp với 18 triệu lươt khách.

Trong 6 năm qua, Bangkok và London liên tục đeo bám vị trí đứng đầu này.

Hà Nội và TP.HCM lọt vào top 20 điểm đến tăng trưởng nhanh nhất

Hà Nội và TP.HCM lọt vào top 20 điểm đến tăng trưởng nhanh nhất

Ngoài điểm sáng Bangkok, Đông Nam Á còn có 2 đại diện khác nằm trong top 10, trong đó Singapore xếp thứ 6 với 12,11 triệu du khách và Kuala Lumpur của Malaysia xếp vị trí thứ 7 với 12,02 triệu lượt khách.

Bảng xếp hạng các điểm đến hàng đầu thế giới được thực hiện từ năm 2011, trong đó nhóm nghiên cứu thu thập số liệu về hành khách của các hãng hàng không đi và đến 132 thành phố trên toàn thế giới. Ngoài ra, các báo cáo thống kê của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức du lịch cũng được sử dụng để phân tích và so sánh.

 Theo Thúy Hà /Gia Đình Việt Nam


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: