Trước Tết 1 tháng, người Sài Gòn đã lo mua hoa kiểng


Còn 1 tháng nữa mới đến Tết âm lịch, nhưng nhiều cửa hàng cây cảnh của TP.HCM đã bắt đầu đông khách. Dịch vụ cho thuê cây cảnh cũng được nhiều người lựa chọn.

Thuyền hoa rực rỡ tụ hội trên sông Sài Gòn

Cảnh sắc bốn mùa Đà Lạt đẹp đến nao lòng…

Trên đường Thành Thái, quận 10, TP.HCM, không khí mua bán các loại hoa kiểng bắt đầu náo nhiệt, thời điểm này, các vườn hoa kiểng ở đây đều nhập về rất nhiều các loại hoa phục vụ chợ Tết.

Trên đường Thành Thái, quận 10, TP.HCM, không khí mua bán các loại hoa kiểng bắt đầu náo nhiệt, thời điểm này, các vườn hoa kiểng ở đây đều nhập về rất nhiều các loại hoa phục vụ chợ Tết.

Anh Thiết, nhà ở quận 11 cho biết, đây là thời điểm thích hợp để lựa được hoa tươi và đẹp. Kinh nghiệm của anh là mua hoa càng sát Tết, hoa thường ít đẹp nhưng giá lại cao, mất công sức chen lấn, hoặc không có người chở hàng. "Hện giờ mỗi chậu hoa tôi mua chỉ có giá từ 25.000 - 70.000 đồng tùy loại, nhưng đến Tết giá có thể tăng gấp đôi. Tôi sẽ chọn mua những chậu hoa vừa hé nụ về chăm sóc, để đến Tết nở bung là đẹp", anh Thiết nói.

Anh Thiết, nhà ở quận 11 cho biết, đây là thời điểm thích hợp để lựa được hoa tươi và đẹp. Kinh nghiệm của anh là mua hoa càng sát Tết, hoa thường ít đẹp nhưng giá lại cao, mất công sức chen lấn, hoặc không có người chở hàng. “Hện giờ mỗi chậu hoa tôi mua chỉ có giá từ 25.000 – 70.000 đồng tùy loại, nhưng đến Tết giá có thể tăng gấp đôi. Tôi sẽ chọn mua những chậu hoa vừa hé nụ về chăm sóc, để đến Tết nở bung là đẹp”, anh Thiết nói.

 Dạ yến thảo, loại hoa treo được nhiều người chọn mua ở thời điểm này chỉ có giá từ 30.000 - 50.000 đồng/chậu. Nhưng theo các chủ vựa, loại này đến Tết sẽ có giá hơn 60.000 đồng/chậu.

Dạ yến thảo, loại hoa treo được nhiều người chọn mua ở thời điểm này chỉ có giá từ 30.000 – 50.000 đồng/chậu. Nhưng theo các chủ vựa, loại này đến Tết sẽ có giá hơn 60.000 đồng/chậu.

Dịch vụ cho thuê cây kiểng cũng nhộn nhịp không kém. Anh Trịnh Minh Tuyền, chủ một vườn cây kiểng trên đường Thành Thái cho biết, dịch vụ thuê cây kiểng năm nào cũng đông khách sớm, khách tới trễ nhiều lúc không còn nhiều cây đẹp để thuê. Tại cửa hàng anh, giá bán những loại cây cảnh, bon sai từ 5 đến 20 triệu, trong khi giá thuê chỉ phân nửa nên được nhiều khách ưa chuộng. Trung bình mỗi năm vườn anh có từ 2.000 - 3.000 khách thuê cây. Vào thời điểm này, vườn anh đã có hơn 200 khách hàng đăng ký thuê sớm và đã đặt cọc.

Dịch vụ cho thuê cây kiểng cũng nhộn nhịp không kém. Anh Trịnh Minh Tuyền, chủ một vườn cây kiểng trên đường Thành Thái cho biết, dịch vụ thuê cây kiểng năm nào cũng đông khách sớm, khách tới trễ nhiều lúc không còn nhiều cây đẹp để thuê. Tại cửa hàng anh, giá bán những loại cây cảnh, bon sai từ 5 đến 20 triệu, trong khi giá thuê chỉ phân nửa nên được nhiều khách ưa chuộng. Trung bình mỗi năm vườn anh có từ 2.000 – 3.000 khách thuê cây. Vào thời điểm này, vườn anh đã có hơn 200 khách hàng đăng ký thuê sớm và đã đặt cọc.

Chú Tư, chuyên chở cây cảnh giao hàng cho các vựa kiểng cũng cho biết, vào những ngày này, chú liên tục nhận được yêu cầu của các mối chở cây cảnh, trung bình một ngày phải chở khoảng 20 chuyến.

Chú Tư, chuyên chở cây cảnh giao hàng cho các vựa kiểng cũng cho biết, vào những ngày này, chú liên tục nhận được yêu cầu của các mối chở cây cảnh, trung bình một ngày phải chở khoảng 20 chuyến.

Trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, những xe chở hoa bán dạo cũng khá đông khách. Lan Dendro được rao bán từ 35.000 - 75.000 đồng/ chậu.

Trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, những xe chở hoa bán dạo cũng khá đông khách. Lan Dendro được rao bán từ 35.000 – 75.000 đồng/ chậu.

Theo một người bán hoa dạo tại đường này, hoa lan được lấy tận vườn nên có giá rẻ. Mỗi ngày anh bán được từ 20 - 30 chậu, trong đó nhiều nhất là các loại lan rừng.

Theo một người bán hoa dạo tại đường này, hoa lan được lấy tận vườn nên có giá rẻ. Mỗi ngày anh bán được từ 20 – 30 chậu, trong đó nhiều nhất là các loại lan rừng.

Trên đường Điện Biên Phủ, hoa cỏ mây đủ loại màu sắc bắt đầu được bày bán rực rỡ.

Trên đường Điện Biên Phủ, hoa cỏ mây đủ loại màu sắc bắt đầu được bày bán rực rỡ.

Chị Hựu, một người bán ở đây cho biết, những ngày này, mỗi ngày chị bán được từ 20 - 30 chậu hoa tự kết tại chỗ, với giá 150.000 đến hơn 300.000 đồng/chậu.

Chị Hựu, một người bán ở đây cho biết, những ngày này, mỗi ngày chị bán được từ 20 – 30 chậu hoa tự kết tại chỗ, với giá 150.000 đến hơn 300.000 đồng/chậu.

Một bình hoa cỏ mây kết hợp hoa giấy có giá 350.000 đồng.

Một bình hoa cỏ mây kết hợp hoa giấy có giá 350.000 đồng.

Những cánh đồng hoa trên đường Lê Thị Riêng, quận 12, nơi được mệnh danh là vựa hoa của TP.HCM, cũng bắt đầu hé nụ. Nhiều khách đã đến tận vườn để đặt cọc mua hoa sớm, với mong muốn chọn được loại hoa ưng ý.

Những cánh đồng hoa trên đường Lê Thị Riêng, quận 12, nơi được mệnh danh là vựa hoa của TP.HCM, cũng bắt đầu hé nụ. Nhiều khách đã đến tận vườn để đặt cọc mua hoa sớm, với mong muốn chọn được loại hoa ưng ý.

Anh Tùng, chủ một vườn hoa ở đây cho biết, năm nay vườn anh có khoảng 6.000 chậu hoa Tết, chủ yếu là các loại bình dân như hoa mào gà, vạn thọ. Nhiều khách hàng đã đến tận vườn để chọn mua. Thời tiết năm nay khá thuận nên hoa phát triển tốt, dự kiến các chủ vườn sẽ có một mùa Tết bội thu.

Anh Tùng, chủ một vườn hoa ở đây cho biết, năm nay vườn anh có khoảng 6.000 chậu hoa Tết, chủ yếu là các loại bình dân như hoa mào gà, vạn thọ. Nhiều khách hàng đã đến tận vườn để chọn mua. Thời tiết năm nay khá thuận nên hoa phát triển tốt, dự kiến các chủ vườn sẽ có một mùa Tết bội thu.

Mào gà là loại hoa được các vựa lựa chọn trồng nhiều ở đây, vì giá thấp, dễ bán, hoa lại tươi lâu, trung bình mỗi nhà có từ 2.000 - 3.000 chậu hoa này để bán Tết.

Mào gà là loại hoa được các vựa lựa chọn trồng nhiều ở đây, vì giá thấp, dễ bán, hoa lại tươi lâu, trung bình mỗi nhà có từ 2.000 – 3.000 chậu hoa này để bán Tết.

Theo news.zing


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: