Bãi biển đẹp bậc nhất Phú Quốc thiếu đầu tư


Bãi Sao và bãi Khem là hai bãi biển đẹp nhất Phú Quốc. Trái ngược với Bãi Khem, Bãi Sao chưa được đầu tư xứng tầm. Hạ tầng du lịch đơn điệu khiến nơi này kém thu hút.

Can canh Bai Sao anh 1
Bãi Sao dài hơn 7 km, nằm ở phía nam đảo Phú Quốc. Đây là bãi tắm nổi tiếng bậc nhất đảo, sở hữu bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh. Nằm trong một vịnh với những dãy núi che chắn, biển bãi Sao êm đềm quanh năm. Nhiều năm trước, bãi Sao thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm.
Can canh Bai Sao anh 2
Vào năm 2015, bãi Sao từng được độc giả CN Traveler bình chọn vào danh sách 10 bãi biển đẹp, hoang sơ và yên tĩnh nhất thế giới, bên cạnh những bãi biển của Maldives, Fiji, Mexico hay Australia.
Can canh Bai Sao anh 3
“Nếu bãi Khem đã thay da đổi thịt với những dự án du lịch nghìn tỷ, bãi Sao như một ‘hòn ngọc’ bị lãng quên vì chưa được đầu tư xứng tầm”, ông Minh Huy, giám đốc một công ty lữ hành tại Phú Quốc, chia sẻ.
Can canh Bai Sao anh 4
Cỏ dại mọc lan trên bãi cắt trắng mịn thuộc bãi Sao. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan khu vực bãi tắm hiện không có đơn vị phụ trách thực hiện.
Can canh Bai Sao anh 5
Một vài công trình du lịch quy mô nhỏ mọc lên ở bãi Sao từ nhiều năm trước. Đây là những chòi lá, hàng dù, ghế tựa lưng… khá đơn sơ để du khách nghỉ tạm.
Can canh Bai Sao anh 6
Tuy nhiên vì vắng khách, một số dịch vụ phục vụ du khách cũng ngừng hoạt động.
Can canh Bai Sao anh 7
Canô nước hư hỏng được kéo lên tại khu vực trung tâm của bãi tắm. Đây là loại hình dịch vụ du lịch từng được nhiều du khách yêu thích khi đến trải nghiệm tại bãi Sao. Tuy nhiên kể từ dịch Covid-19, mọi hoạt động kinh doanh du lịch đều ngưng trệ, ế ẩm.
Can canh Bai Sao anh 8
Nước thải rò rỉ xuống một khu vực bãi cát thuộc bãi Sao.
Can canh Bai Sao anh 9
“Dù thích cảnh sắc hoang sơ nơi này, cũng cần có những công trình dịch vụ du lịch chất lượng cao để giữ chân du khách. Đến đây hiện tại chỉ có thể tắm biển, chứ không có hoạt động vui chơi hay nghỉ dưỡng khác”, chị Lan, du khách Hà Nội, cho biết.
Can canh Bai Sao anh 10
“Em thỉnh thoảng đến bãi Sao để vui chơi cùng bạn bè. Chúng em khá ấn tượng vì nơi đây bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh. Nếu bãi Sao được đầu tư hoặc chỉnh trang hạ tầng du lịch sẽ thu hút hơn”, một nữ du khách cho biết.
Can canh Bai Sao anh 11
Một địa điểm phục vụ thức ăn cho du khách tại bãi Sao. Theo một nhân viên quán, việc kinh doanh khá ế ẩm vì vắng khách. Nhiều khi, mỗi ngày nơi này chỉ đón 2-3 đoàn khách, số lượng vài chục người.
Can canh Bai Sao anh 12
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã có quyết định để một tập đoàn trong nước làm chủ đầu tư thực hiện dự án tại bãi Sao. Dự án có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng với nhiều hạng mục nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí biển chất lượng cao. Nhà đầu tư đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chuẩn bị thực hiện dự án trong thời gian tới.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: