Bất chấp để đi du lịch


Sau 2 năm chôn chân ở Hàn Quốc, Kim Hae-jun đặt chuyến bay phút cuối tới Hawaii (Mỹ) nhằm thỏa mãn cơn khát du lịch nước ngoài của mình.

du lich tra thu la tat yeu anh 1

Hawaii cũng là nơi Kim từng hưởng tuần trăng mật cùng vợ cách đây 6 năm, theo Reuters.

“Tôi mua vé chỉ một tuần trước mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Cảm giác như thể tôi đang bù đắp cho 2 năm không thể ra nước ngoài thường xuyên như thời điểm trước khi bùng dịch”, Kim, người đang chờ lên máy bay từ Sân bay Quốc tế Incheon hôm 31/3, nói.

Tại Ấn Độ, ngay khi chính phủ thông báo tái khởi động du lịch quốc tế vào ngày 27/3 sau 2 năm hạn chế các chuyến bay, Jaideep Kellar (48 tuổi, Mumbai) lập tức đặt kỳ nghỉ ở Maldives kéo dài một tuần dành cho gia đình 5 người của mình, SCMP đưa tin.

“Trước dịch bệnh, chúng tôi du lịch nước ngoài ít nhất 2 lần/năm để gắn kết gia đình. Hơn 2 năm qua, chúng tôi thực sự đếm ngược từng ngày đẻ được đi nghỉ dưỡng một lần nữa mà không phải lo lắng về Covid-19”, anh nói.

Không chỉ riêng Hàn Quốc hay Ấn Độ, du khách đến từ nhiều quốc gia đang vội vã đặt chỗ các chuyến đi mùa hè với tâm thế “du lịch trả thù” đề bù đắp quãng thời gian đã mất.

Peter Kern, Giám đốc điều hành Tập đoàn Mua sắm du lịch trực tuyến Expedia, tin rằng năm 2023 sẽ là năm mà chúng ta ngừng bàn về sự phục hồi du lịch và thực sự bắt đầu tận hưởng nó.

“Nhưng trước hết, mùa hè năm nay sẽ là mùa du lịch bận rộn nhất từ trước đến nay”, ông nói với Bloomberg.

Du lịch bùng nổ

Có nhiều cơ sở để ông Kern đưa ra nhận định này. Những rào cản du lịch trong thời đại Covid-19 bắt đầu giảm bớt khi châu Âu dự kiến sẽ nới lỏng các hạn chế, Mỹ bỏ quy định đeo khẩu trang và nhiều quốc gia đã mở cửa trở lại biên giới.

“Mọi người đã chán đi công việc quốc gia. Họ muốn tới thành phố New York (Mỹ) để tham dự buổi biểu diễn Broadway”, ông nói.

Giám đốc cho biết thêm rằng các thành phố châu Âu với vô số điểm tham quan văn hóa và lựa chọn ăn uống, như Florence (Italy), Paris (Pháp) hay London (Anh), cũng sẽ thu hút nhu cầu lớn.

du lich tra thu la tat yeu anh 4
Hai sinh viên năm cuối của ĐH Bang Michigan (Mỹ) tận hưởng kỳ nghỉ xuân tại bãi biển Fort Lauderdale hồi đầu tháng 3. Ảnh: Amy Beth Bennett/South Florida Sun-Sentinel/AP.

Ông Kern không phải người duy nhất nhìn thấy trước một mùa hè sôi động. Ngày 9/2, Hội đông Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) dự đoán rằng du lịch Mỹ sẽ vượt mức trước đại dịch 6,2%, chiếm gần 2 nghìn tỷ USD trong GDP Mỹ.

Tại châu Âu, dữ liệu của WTTC cho thấy lượt đặt phòng cho mùa hè năm 2022 đã vượt qua mức năm 2021 ít nhất 80%.

Ở Hàn Quốc, cơn sốt “du lịch trả thù” bùng nổ kể từ ngày 21/3, khi nước này dỡ bỏ lệnh cách ly bắt buộc kéo dài 7 ngày đối với du khách được tiêm phòng đầy đủ đến từ hầu hết quốc gia.

Các hãng hàng không và đại lý du lịch Hàn Quốc nhận thấy nhu cầu tăng đột biến đối với đường bay đến Hawaii, Saipan (quần đảo Mariana, Mỹ) và Guam, cũng như một số điểm đến ở châu Âu và Đông Nam Á – nơi khách du lịch chỉ cần trình giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính là được miễn cách ly.

Chỉ riêng ngày 27/3, gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến Interpark Corp đã bán được 5.200 gói tour Hawaii chỉ trong 70 phút.

Cùng ngày, đơn vị mua sắm tại nhà của tập đoàn đa quốc gia CJ Corp cho biết trong vòng một tiếng, họ nhận được 2.800 đơn đặt hàng các chuyến du lịch Tây Ban Nha và Italy với tổng giá trị 15 tỷ won (12,41 triệu USD).

du lich tra thu la tat yeu anh 5
Các hành khách chuyến bay quốc tế có mặt tại Sân bay Quốc tế Chennai vào ngày 27/3, khi du lịch nước ngoài được tái khởi động. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Sri Lanka, Maldives và Dubai là những điểm đến quốc tế hàng đầu của du khách Ấn Độ, theo các nhà điều hành du lịch.

Ở một tuyên bố gần đây, Shreenathji Holidays, công ty du lịch hàng đầu của Ấn Độ, cho biết các gói du lịch sang trọng kéo dài 5 ngày đến Dubai, bao gồm lưu trú tại các khách sạn 5 sao, “đắt hàng như tôm tươi”.

“Chúng tôi đang đáp ứng nhu cầu du lịch xa xỉ bị dồn nén bấy lâu nay của người Ấn Độ. Mỗi lần bán gói tour mới, chỉ trong vòng vài phút, website của chúng tôi sập. Chúng tôi cũng ghi nhận doanh số bán hàng cao hơn 70% so với thời kỳ trước đại dịch”, công ty nói.

Nỗi sợ virus chưa biến mất

Mối đe dọa biến thể mới và nỗi sợ hãi virus không dễ dàng biến mất sau 2 năm qua. Với nhiều người, du lịch có thể đem rủi ro sức khỏe cho chính họ và người xung quanh, đặc biệt những ai thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc bị suy giảm hệ miễn dịch.

Charlie Crespo, một cây viết chuyên về du lịch sống ở Miami (bang Florida, Mỹ), cũng thực hiện một số chuyến đi cùng vợ sau khi tiêm chủng nhưng với thái độ chần chừ hơn, theo The Washington Post.

du lich tra thu la tat yeu anh 6
Nỗi lo Covid-19 vẫn còn ám ảnh một số người. Ảnh minh họa: Pixels.

Mặc dù Mỹ đã nới lỏng các hạn chế, Crespo cho biết anh và vợ chưa muốn rời khỏi đất nước. Trong những tuần gần đây, họ cảm thấy muốn du lịch xa hơn, chẳng hạn như London, nhưng vẫn còn do dự.

Những lời khuyên sức khỏe đôi khi mâu thuẫn, thay đổi liên tục từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cũng đang kìm hãm anh.

Đối với những khách du lịch có hệ thống miễn dịch bị tổn hại hoặc vấn đề sức khỏe khác, rủi ro mắc Covid-19 là cái giá phải trả khá cao cần cân nhắc.

Trước đại dịch, Rachel Romu thường rời nhà ở Toronto (Canada) vài lần mỗi năm để đi xa. Nhưng khi Covid-19 ập đến, Romu chỉ đi công tác một lần vào mùa hè năm 2020.

Bệnh tật đã đeo bám cuộc sống của Romu suốt thập kỷ qua. Một khối u ở cột sống khiến Romu bị suy giảm miễn dịch tạm thời, và hội chứng Ehlers-Danlos ảnh hưởng đến mô liên kết.

du lich tra thu la tat yeu anh 7
Đám đông tại Vương quốc Động vật Disney ở bang Florida ngày 30/12/2021. Ảnh: Joe Burbank/Orlando Sentinel/AP.

Ramu mong mỏi được du lịch tới Phần Lan, nơi có gia đình của Ramu, và muốn sống ở châu Âu một thời gian. Tuy nhiên, Ramu nhận thức sâu sắc về khả năng dễ mắc Covid-19.

“Với những hạn chế còn thay đổi, tôi thấy mình thậm chí còn do dự du lịch hơn. Cộng đồng dễ bị tổn thương luôn sẽ bị ảnh hưởng”, Ramu nói.

Bất chấp lo ngại của những người cảm thấy bị đe dọa sức khỏe cá nhân, Amanda Dillard, phó giáo sư tâm lý học tại Đại học Bang Grand Valley (bang Michigan, Mỹ), tin rằng hầu hết mọi người sẽ nhanh chóng thích nghi trở lại với nền du lịch như trước đại dịch.

“Đại dịch đã đeo bám chúng ta hơn 2 năm và mọi người có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với nó. Tôi nghĩ ai cũng đều do dự một chút, nhưng tại thời điểm này, sự phấn khích đã lấn át nỗi do dự đó của nhiều người”, bà nói.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: