Bến xe ở TP.HCM vắng hoe trước lễ 2/9


Do lễ 2/9 chỉ được nghỉ một ngày và ảnh hưởng của dịch Covid-19,

các bến xe khách lớn ở TP.HCM trở nên thưa thớt, vắng vẻ.

Ông Đỗ Phú Đạt, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết lượng khách đến bến dự kiến

tập trung từ chiều 1/9 với khoảng 14.000 lượt và 16.000 lượt trong ngày 2/9.

Theo ghi nhận thực tế, lượng khách đến bến mua vé không nhiều,

giá vé không tăng trong dịp lễ 2/9.

Bên trong bến xe không còn chen chúc như những năm trước do lượng khách giảm mạnh.

Lượng khách dự kiến trong 2 ngày 1/9 và 2/9 năm nay chỉ từ 55% đến 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (40 tuổi), chủ xe chạy tuyến Trà Vinh cho biết lượng khách giảm rất nhiều,

cho đến thời điểm hiện tại, xe đang chuẩn bị xuất bến nhưng cũng chỉ có 3 vé được xé.

“Có những lúc không có khách nhưng theo lộ trình thì xe vẫn phải xuất bến”, chị Hạnh nói.

Chị Nguyễn Phương Như Quỳnh (20 tuổi) đang chờ xe đi Nam Cát Tiên.

“Chưa năm nào bến xe dịp 2/9 lại vắng như vậy,

không cần chen chúc như những năm trước” chị Quỳnh chia sẻ.

Ông Lê Công Quyền, Phó phòng điều hành Bến xe Miền Tây cho biết,

lượng khách đến bến so với dịp 2/9 những năm trước giảm khoảng hơn 50%.

Tại phòng chờ cho hành khách tại bến xe, chỉ có vài người đang ngồi.

“Đợt dịch này, lượng khách đến bến xe giảm rất nhiều. Riêng dịp lễ 2/9,

dự kiến lượng hành khách có thể đạt khoảng 20.000 lượt, giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái”, ông Quyền cho biết.

Theo Zing


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: