Hang Sơn Đoòng xuất hiện trên trang chủ Google


Để kỷ niệm ngày chính thức phát hiện ra hang Sơn Đoòng (Quảng Bình), Google đã thay ảnh đại diện trên trang chủ bằng một doodle hình hang động này.

Doodle tái hiện khung cảnh quen thuộc của Sơn Đoòng, hố sụt khổng lồ nằm sâu trong hang động với ánh nắng chiếu rọi và con người nhỏ bé trước thiên nhiên.

Cách đây 13 năm, vào ngày 14/4/2009, ông Hồ Khanh và đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh chính thức khám phá ra hang động lớn nhất thế giới, nay được biết đến với tên gọi hang Sơn Đoòng.

hang Son Doong anh 1
Hình dooodle (hoạt họa) về hang Sơn Đoòng xuất hiện trên trang chủ tìm kiếm của Google. Ảnh: Google.

Để kỷ niệm ngày Sơn Đoòng được tìm thấy, Google đã cập nhật doodle đặc biệt trên trang chủ nhằm tôn vinh hang động tự nhiên khổng lồ này. Doodle hiện xuất hiện trên trang chủ Google tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Anh, Romania, Thuỵ Điển, Hy Lạp, Singapore, Thái Lan, Mexico, Argentina…

Google dành lời khen cho hang Sơn Đoòng là “hiện tượng vô song” trên Trái Đất. Trang công cụ tìm kiếm này miêu tả bên trong hang Sơn Đoòng lớn đến nỗi có thể chứa một tòa nhà cao 40 tầng.

Ông Howard Limbert, một trong những thành viên đầu tiên của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh khám phá hang Sơn Đoòng năm 2009, cho biết đã khám phá 700 hang động khắp Việt Nam và 350 hang động trong số đó thuộc Phong Nha – Kẻ Bàng.

“Sơn Đoòng còn nhiều bí ẩn chưa được nghiên cứu. Các hang động thông thường trên thế giới thường chỉ chứa mây nhưng để sở hữu rừng trong hang và hệ thống thời tiết riêng, tôi nghĩ đây là điều độc đáo rất riêng của Sơn Đoòng”, ông Howard Limbert dành nhiều lời tán thưởng về sự đặc biệt của hang Sơn Đoòng.

Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục du lịch, cho rằng: “Sự kiện hang Sơn Đoòng với những giá trị nổi bật toàn cầu được vinh danh trên trang chủ Google là niềm tự hào của Quảng Bình nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung”.

Đồng thời, phó tổng cục trưởng Tổng cục du lịch cũng nhấn mạnh Việt Nam đã mở cửa du lịch hoàn toàn với các chính sách thông thoáng. Tất cả đã sẵn sàng để chào đón du khách khắp nơi trên thế giới đến trải nghiệm du lịch tại Việt Nam.

hang Son Doong anh 2
Với diện tích 123.326 ha, Phong Nha – Kẻ Bàng là vườn quốc gia có diện tích lớn nhất ở Việt Nam. Ảnh: AFAR.

Cũng nhân sự kiện này, ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc công ty Oxalis Adventure chia sẻ năm 2013 đánh dấu mốc phát triển vượt bậc đáng ghi nhớ của đơn vị này khi chính thức trình đề án khai thác tuyến du lịch Sơn Đoòng lên UBND tỉnh Quảng Bình xem xét và phê duyệt.

“Tính đến thời điểm hiện tại, hiệu ứng từ Hang Sơn Đoòng đã góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình, giúp người dân địa phương có công ăn việc làm ổn định”, ông Nguyễn Châu Á bày tỏ.

Đại diện công ty này cũng thể hiện mong muốn sẽ tiếp tục làm mới các loại hình du lịch độc đáo khác để luôn tạo sức hút cho du lịch Quảng Bình trong tương lai.

Trước khi hang Sơn Đoòng được Google tôn vinh, các nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của Việt Nam như phở, bánh mì, hay các nhân vật đặc biệt như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà thơ Xuân Quỳnh, hoạ sĩ Bùi xuân Phái… cũng xuất hiện trên trang chủ Google dưới dạng hình hoạt họa.

Sơn Đoòng là một hang động tự nhiên tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây được coi là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới từng được biết đến.

Hang động này nằm trong quần thể hang động Phong Nha – Kẻ Bàng, là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam, khu vực gần biên giới với Lào. Tờ New York Times từng xếp hang Sơn Đoòng vào vị trí thứ 8/52 địa danh thuộc danh sách những nơi nên đến năm 2014.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: