Lịch trình khám phá Phú Quốc với 4-5 triệu đồng


Hành trình khám phá Phú Quốc với những trải nghiệm độc đáo không đắt đỏ như nhiều người vẫn nghĩ.

Thi tran Hoang Hon, Phu Quoc anh 1
Di chuyển đến Phú Quốc: Để di chuyển đến đảo ngọc, bạn có hai lựa chọn gồm đường biển hoặc đường hàng không. Du khách thuộc khu vực Đông/Tây Nam Bộ có thể đến đảo bằng cách đi tàu/phà từ cảng Rạch Giá và Hà Tiên. Với lộ trình Rạch Giá – Phú Quốc, chi phí đi tàu cao tốc dao động từ 230.000 đồng đến 340.000 đồng/vé/lượt tùy hãng tàu và loại vé. Thời gian di chuyển khoảng 2,5 tiếng.
Thi tran Hoang Hon, Phu Quoc anh 2
Chọn lộ trình từ Hà Tiên đến Phú Quốc, du khách có thể đi tàu cao tốc hoặc phà với thời gian 1-2 tiếng. Tàu cao tốc có chi phí từ 160.000 đồng đến 230.000 đồng/vé/lượt; giá vé phà từ 185.000 đồng đến 125.000 đồng/vé/lượt. Với các địa phương khác, du khách có thể lựa chọn bay tới đảo ngọc.
Thi tran Hoang Hon, Phu Quoc anh 3
Nghỉ dưỡng với giá hợp lý: Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town phía nam đảo dần trở thành “điểm hẹn” của các mini hotel, boutique hotel xinh xắn. Du khách có thể tham khảo khách sạn Lyly house, Rova Hotel, Le bonheur, De Stefano, Hải Dương… với giá từ 600.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/phòng/đêm. Không gian tại đây tựa Italy, cùng tầm nhìn từ ban công hướng thẳng ra Cầu Hôn, biển trời và show nghệ thuật đặc sắc. Ngoài ra, khi nghỉ tại khách sạn trong Thị trấn Hoàng Hôn, bạn chỉ đi vài bước chân để đến Cầu Hôn, xuống phố dạo chợ đêm Vui Phết – VUI-Fest Bazaar hoặc chiêm ngưỡng show Kiss of The Sea đình đám.
Thi tran Hoang Hon, Phu Quoc anh 4
“Bay” giữa đại dương đến “thiên đường” giải trí: Băng qua đại dương trên cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, bạn sẽ có mặt tại Hòn Thơm và trải nghiệm vô vàn trò chơi thú vị. Du khách có thể dành hàng giờ để khám phá công viên nước hàng đầu châu Á – Aquatopia; “vượt qua chính mình” với Mộc Xà Thịnh Nộ tại làng Exotica; tắm nắng dưới những tán dừa xanh mát… Chi phí trọn gói kèm 1 bữa trưa buffet ẩm thực bốn phương là 850.000 đồng/vé/người lớn và 650.000 đồng/vé/trẻ em.
Thi tran Hoang Hon, Phu Quoc anh 5
“Bỏ túi” những quán ngon, tầm nhìn đẹp: Được lấy cảm hứng từ thị trấn lãng mạn bên bờ Địa Trung Hải, Thị trấn Hoàng Hôn có nhiều góc sống ảo độc đáo. Nơi đây cũng có nhiều tiệm cà phê, nhà hàng với tầm nhìn đẹp; những con phố đậm chất Âu. Những quán cà phê có giá cả hợp lý và tầm nhìn mãn nhãn là Venice Cafe, Runam Cafe, Starbucks… Với chi phí dao động từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/người, du khách cũng có thể chọn nhà hàng Draft Beer, Veranda hoặc Sorrento Restaurant & Bar để thưởng thức bữa trưa, bữa tối. Tại đây, du khách vừa thưởng thức hải sản hoặc món ăn đậm chất Việt, vừa ngắm biển xanh và hoàng hôn tím biếc.
Thi tran Hoang Hon, Phu Quoc anh 6
Check-in Cầu Hôn: Để săn hoàng hôn lãng mạn hay chụp khoảnh khắc “anh ở đây, em ở kia, mình gặp nhau ở điểm chạm có hoàng hôn và mặt trời làm chứng”, các bạn trẻ, cặp đôi chỉ cần chi khoảng 50.000 đồng/người.
Thi tran Hoang Hon, Phu Quoc anh 7
Tắm biển và ngắm Cầu Hôn: Nằm dài bên bờ biển cát trắng, ngắm mặt trời chuyển từ đỏ cam sang tím biếc và rơi xuống giữa hai nhánh Cầu Hôn, vui đùa cùng sóng biển, bơi lội thỏa thích… là những trải nghiệm đắt giá tại Sunset Town. Với chi phí 50.000-150.000 đồng/người, du khách có thể tận hưởng “combo” trải nghiệm độc đáo như ở các bãi biển tại Hawaii hay Miami.
Thi tran Hoang Hon, Phu Quoc anh 8
Trầm trồ với Kiss of The Sea: Với chi phí từ 250.000 đồng/vé, show diễn Kiss of The Sea thiết đãi du khách “bữa tiệc” âm nhạc, ánh sáng và công nghệ trên sân khấu vô cực mãn nhãn. Phần biểu diễn công phu của 60 nghệ sĩ quốc tế cùng màn pháo hoa hàng đêm góp phần tạo nên không gian trình diễn ấn tượng.
Thi tran Hoang Hon, Phu Quoc anh 9
Đi chợ “tặng kèm” pháo hoa: Đi chợ và được “khuyến mãi” màn pháo hoa mãn nhãn từ show diễn Kiss of The Seas là trải nghiệm chỉ có tại chợ đêm bên biển Vui Phết. Chợ đêm Vui Phết rực rỡ với 40 ki-ốt, rộn ràng show diễn đường phố như Loảng Xoảng Show, ảo thuật, hoạt náo… Tại đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn ngon từ Bắc đến Nam, từ Âu đến Á; từ ăn vặt, giải khát đến bữa tối lung linh bên biển với âm nhạc, không gian lãng mạn và pháo hoa rợp trời. Tất cả cửa hiệu, quán ăn trong chợ đều niêm yết giá công khai. Chỉ cần bỏ túi 100.000-150.000 đồng/người, bạn có thể khám phá VUI-Fest từ tối đến khuya.
Thi tran Hoang Hon, Phu Quoc anh 10
Với 4-5 triệu đồng (nếu di chuyển bằng đường biển), du khách có thể trải nghiệm chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm đáng nhớ tại Phú Quốc – một trong sáu điểm đến hàng đầu thế giới năm 2024 do Travel Off Path bình chọn.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: