Nét mới ở ‘nơi đón Tết sớm nhất’ miền Tây


Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) bước vào vụ mùa hoa lớn nhất trong năm, nhiều du khách trẻ tìm đến ngắm hoa, chụp ảnh, đồng thời trải nghiệm 4 tour du lịch mới.

dia diem du lich, lang hoa Sa Dec, tinh Dong Thap anh 1
Làng hoa Sa Đéc thu hút nhiều du khách mỗi dịp Tết về. Ảnh: Ngo Van Hai.

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) được xem như “thủ phủ hoa” lâu đời của khu vực Tây Nam Bộ với hơn 2.000 loài hoa khác nhau, trồng trên 950 ha đất. Đây cũng là nơi “đón Tết sớm nhất” miền Tây. Từ ngày 25/1 (tức 15 Tết) đến 2/2 (tức 23 Tết), hoa ở đây bắt đầu bung nở, người dân chuẩn bị thu hoạch và vận chuyển đến chợ hoa ở các tỉnh lân cận.

Năm nay, Đồng Tháp ra mắt thêm 4 tour du lịch mới nhân dịp Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần I năm 2023, thu hút nhiều du khách trẻ đến ngắm hoa, chụp ảnh kết hợp trải nghiệm hoạt động sông nước.

Khám phá “thủ phủ hoa” miền Tây

Làng hoa Sa Đéc nằm ở phường Tân Quy Đông (thành phố Sa Đéc) và một phần xã Tân Khánh Đông, cách TP.HCM khoảng 140 km. Dịp cận Tết, nhiều du khách trẻ chọn tham quan tự túc trong ngày bằng phương tiện cá nhân.

Huy Bảo (29 tuổi) đến làng hoa khi những chậu hoa chỉ mới hé nụ. Điều ấn tượng nhất với nam du khách là vẻ mộc mạc, bình dị của cảnh sắc và con người miền Tây.

“Thời điểm tôi đến, một số hoa đã nở, số khác chờ ngày nở rộ. Làng hiện có 4.000 hộ dân trồng nên hoa đa dạng về chủng loại, màu sắc, kích cỡ hơn những năm trước. Cúc mâm xôi, dạ yến thảo, cát tường, vạn thọ, violet, hải đường, hướng dương, thược dược… được trồng nhiều nhất”, du khách này chia sẻ.

Theo Huy Bảo, miền Tây được “ưu đãi” thiên nhiên trù phù. Những ngày cuối năm, giàn hoa cúc mâm xôi khoe sắc rực rỡ, trải đều tăp tắm góp phần tô đậm không khí Tết cho khung cảnh, cho những bức ảnh của du khách.

“Nhìn các cô chú kéo ống nước tưới giàn hoa, đẩy xe bón phân cho từng chậu cây, tôi cảm thấy bình yên. Năm nay, do tác động của nền kinh tế toàn cầu nên giá phân bón và vận chuyển tăng lên. Dù chịu ảnh hưởng không nhỏ, họ vẫn cố gắng giữ gìn làng nghề, vun trồng từng loại hoa để làm đẹp cho Sa Đéc nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung”, nam du khách bộc bạch.

Giống với Huy Bảo, nữ du khách Nguyễn Uyên (28 tuổi, sống tại TP.HCM) cùng nhóm bạn ghé thành phố Sa Đéc để tận hưởng khung cảnh nhộn nhịp của làng hoa.

“Thường 28, 29 Tết tôi đi mua hoa ở chợ về nhà, ít khi thấy tường tận quy trình trồng ra một chậu hoa. Tôi đến làng hoa vì muốn ngắm hoa ở giai đoạn chớm nở, tươi màu nhất và nhìn các cô chú chăm bón, tưới tiêu để hiểu phần nào tâm huyết của họ”, nữ du khách cho hay.

Năm nay, làng hoa nổi bật với hoa cúc mâm xôi đa sắc. Điểm đổi mới này chính là yếu tố thu hút du khách trẻ. “Thế hệ trẻ thích độc lạ, không đụng hàng. Việc cập nhật nhiều loài hoa ít người biết giúp khơi gợi sự tò mò, kéo du khách đến làng hoa. Mỗi vùng đất sẽ có mỗi nét đặc trưng để báo hiệu ngày Tết, Sa Đéc ngập tràn hoa là thấy Tết đang đến ‘rất’ gần”, Uyên nói.

Ông Trần Văn Tiếp, đại diện một hộ trồng hoa, cho biết lượng khách đến làng hoa Sa Đéc ngày càng tăng, riêng năm nay du khách từ các vùng đổ về đông hơn nhờ Festival Hoa – Kiểng. Bất ngờ nhất là nhiều du khách trẻ đến chụp ảnh, tìm hiểu nghề truyền thống. Ở làng hoa, mỗi thế hệ được truyền nghề đều đổi mới phong cách hoa để không bị lỗi thời, hợp mắt với du khách ở từng lứa tuổi.

Ngoài ra, du khách đến làng hoa Sa Đéc còn được trải nghiệm thu hoạch, gói hoa hay ngồi trên ghe len lỏi tưới từng giàn hoa.

Trải nghiệm 4 tour du lịch mới

Nhân dịp Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc, Đồng Tháp trình làng 4 tour du lịch trải nghiệm để du khách thưởng thức trọn vẹn cảnh quan thiên nhiên, công trình kiến trúc, văn hóa lịch sử, đời sống của người dân “xứ sen hồng”. Mức giá khoảng 1-1,6 triệu đồng/tour.

Với tour “Theo dấu người tình”, du khách được tham quan nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, làng hoa Sa Đéc, quảng trường thành phố Sa Đéc, di tích Xẻo Quít, di tích Gò Tháp và chợ quê Gò Tháp.

Tour “Sa Đéc tình đất – Tình hoa” đưa du khách qua làng hoa Sa Đéc, quảng trường thành phố Sa Đéc, khu văn hóa Phương Nam, di tích Nguyễn Sinh Sắc và chợ quê Tân Thuận Đông.

Tour “Vương quốc hoa Sa Đéc – Hành trình di sản xanh” với lộ trình tham quan làng hoa Sa Đéc – quảng trường thành phố Sa Đéc – nhà cổ Huỳnh Thủy Lê – chùa Kiến An Cung – vườn quít hồng Lai Vung – chợ chiếu Định Yên.

Tour “Sa Đéc – Không gian Văn hóa Phật giáo giữa lòng đô thị cổ” tham quan làng hoa Sa Đéc, quảng trường thành phố Sa Đéc, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê và các chùa, nhà cổ ở thành phố Sa Đéc, khu văn hóa Phương Nam.

dia diem du lich, lang hoa Sa Dec, tinh Dong Thap anh 10
Ngoài ngắm hoa, du khách có thể trải nghiệm thêm 4 tour du lịch mới. Ảnh: KDT Xẻo Quýt.

Trần Minh An (25 tuổi, sống tại TP.HCM) đã trải nghiệm tour “Theo dấu người tình”. Nam du khách được lưu trú tại khách sạn 3 sao, ăn sáng, trưa và tối bằng những đặc sản địa phương.

“Mỗi điểm tham quan đều có hướng dẫn viên thuyết minh về lịch sử, kiến trúc… Tôi được đi tàu vượt sông Mê Kông đến khu di tích Xẻo Quýt. Tại đây, các cô chèo xuồng đưa du khách đến các căn hầm bí mật trong rừng tràm nguyên sinh. Qua tour này, tôi hiểu thêm về văn hóa, lịch sử và nhịp sống của người dân”, An nói.

Cuối tháng 12/2023, tại Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nói sự kiện đã lan tỏa tiềm năng của làng hoa, phát triển du lịch nông nghiệp, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương. UBND thành phố Sa Đéc cũng phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh ra mắt 4 chương trình tour dài 2 ngày 1 đêm, kết hợp tham quan các điểm đến nổi tiếng.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: