Người làm du lịch Thái Lan chán nản


Nhiều nhà kinh doanh dịch vụ giải trí về đêm cảm thấy thất vọng, vỡ mộng vì vẫn phải tuân thủ nhiều quy định phòng dịch khi được mở cửa trở lại từ 1/6.

Từ tháng 6, nhiều quán rượu, quán bar, địa điểm karaoke, tiệm massage và các tụ điểm ăn uống về đêm ở 31 tỉnh Thái Lan sẽ được kinh doanh trở lại sau thời gian dài ngừng hoạt động vì Covid-19, theo Bangkok Post.

Bangkok, Chon Buri, Phuket và Chiang Mai nằm trong số các địa phương được phân loại là vùng xanh, nơi các điểm giải trí về đêm không còn phải phân loại hoạt động theo nhóm như trước. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh vẫn chỉ được mở cửa đến nửa đêm.

46 địa phương còn lại được xếp vào vùng vàng, vẫn cần phân loại hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Theo Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 Thái Lan (CCSA), khi mở cửa trở lại, các điểm giải trí về đêm phải tuân thủ quy tắc phòng chống Covid-19 của chính phủ. Ngoài ra, nhân viên phải được tiêm mũi tăng cường vaccine phòng Covid-19 và làm xét nghiệm kháng nguyên 7 ngày/lần.

cuoc song ve dem Thai Lan anh 1
Các nhà hàng, quán bar thuộc vùng xanh ở Thái Lan sẽ được mở cửa đến nửa đêm từ 1/6. Ảnh: Wichan Charoenkiatpakul.

Thanupong Paensodsaicharoenkij, chủ sở hữu của một tụ điểm giải trí về đêm ở đường Khao San, hoan nghênh việc nới lỏng các hạn chế phòng dịch nhưng nhận xét đây dường như là biện pháp nửa vời để hỗ trợ một ngành công nghiệp đang bị tàn phá, cần được thúc đẩy.

Theo Thanupong, nhiều du khách đang lựa chọn các nước láng giềng thay vì Thái Lan do ngại các quy định phòng dịch và yêu cầu nhập cảnh của xứ Chùa Vàng.

Một chủ hộ kinh doanh giấu tên ở khu vực Sukhumvit cũng chỉ trích các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đối với các điểm giải trí về đêm hiện nay là không thực tế. Ông cho biết sẽ không có tiệm massage nào có thể mở cửa cho khách nếu các quy tắc phòng dịch vẫn còn nghiêm ngặt.

cuoc song ve dem Thai Lan anh 2
Nhiều chủ cơ sở giải trí về đêm cho rằng động thái nới lỏng mới không đem lại nhiều tác dụng. Ảnh: Reuters.

“Khách hàng không đến những nơi như thế chỉ để tắm và massage. Làm sao họ có thể giữ khoảng cách với nhân viên? Khách hàng không hài lòng khi thấy người massage cho mình đeo khẩu trang”, ông nói.

Người này cũng cho biết một số điểm giải trí về đêm ở khu vực Thong Lor và Ekkamai đã mở cửa sau nửa đêm và tiến hành test nhanh kháng nguyên để sàng lọc khách.

Sanga Ruangwattanakul, chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh đường Khao San, cho biết việc nới lỏng các hạn chế từ ngày 1/6 sẽ hầu như không tạo ra sự khác biệt nào đối với các địa điểm giải trí về đêm. Họ đang kêu gọi được kéo dài thời gian mở cửa đến sau nửa đêm.

Theo ông, nếu các điểm bán đồ ăn đêm được phép mở đến 2h sáng ở tất cả tỉnh thành từ tháng 9, nền kinh tế Thái Lan sẽ có thêm 300-400 tỷ baht.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: