Nha Trang chờ khách quốc tế


Trong 1,4 triệu lượt khách lưu trú mà Nha Trang – Khánh Hòa đón từ đầu năm, chỉ có gần 70.000 là khách quốc tế. Phố Tây vắng hoe, người làm du lịch vẫn ngóng khách từng ngày.

Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa đã có sự hồi sinh ngoạn mục trong mùa hè. Tuy nhiên, sự hồi sinh của du lịch xứ Trầm Hương chủ yếu đến từ khách nội địa. Mùa du lịch hè đi qua, những con phố, điểm tham quan dần vắng khách, người làm du lịch đang “ngóng” khách quốc tế trở lại.

Những năm 2016-2017 chứng kiến sự bùng nổ của khách quốc tế đến Nha Trang – Khánh Hòa nghỉ dưỡng. Thời điểm đó, từ đường sá, hàng quán đến khách sạn luôn chật kín khách du lịch quốc tế.

Trong nhiều năm, du lịch Khánh Hòa luôn có sự cân bằng giữa dòng khách nội địa và khách quốc tế. Trước dịch Covid-19, Khánh Hòa đón hơn 7 triệu khách lưu trú, trong đó có hơn 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Sự cân bằng về lượng khách giúp du lịch xứ Trầm Hương luôn có khách quanh năm.

Phố Tây đìu hiu

Dịch Covid-19 ập đến, thị trường khách quốc tế đóng băng hơn 2 năm qua, khiến bức tranh du lịch không chỉ riêng Nha Trang – Khánh Hòa mà cả nước bị đảo lộn.

vang khach quoc te anh 1
Phố Tây Nha Trang nhếch nhác, đìu hiu vì vắng khách quốc tế. Ảnh: Xuân Hoát.

Trước dịch, những người làm du lịch ở Nha Trang – Khánh Hòa đã quen với nhịp điệu đón khách nội vào mùa hè, đón khách quốc tế vào mùa đông. Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, 7 tháng đầu năm nay, địa phương đón hơn 1,4 triệu lượt khách, trong đó chỉ có gần 70.000 lượt khách quốc tế – chiếm 4,8%.

“Xưa chỉ cần bước ra khỏi cửa là thấy khách quốc tế tấp nập, giờ vắng hoe. Hàng quán đóng cửa hơn 2 năm nay, số ít mở lại nhưng hoạt động cầm chừng, chủ yếu làm cho có công việc chứ cả ngày chỉ được hơn chục khách”, bà Loan (55 tuổi), chủ gánh hàng rong ở một góc đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang, buồn bã nói.

Rời quê Quảng Ngãi vào bán hàng rong dọc các con đường ở phố Tây Nha Trang đến này cũng ngót nghét 6 năm, bà Loan cảm nhận rõ nhất sự vắng lặng nơi từng “không ngủ” này.

“Trước dịch, bán hàng từ 15 giờ cho tới rạng sáng. Nhiều hôm hết hàng sớm vì khách quốc tế đông, mua nhiều. Nay bán cả tháng cũng không hết một lần lấy hàng. Mình bám trụ lại vì vẫn mong hết dịch, khách quốc tế sẽ quay trở lại, nhưng cả mùa hè mà khách ít quá”, bà Loan thở dài.

Những người “ngủ ngày, sống đêm” như chị Bùi Thị Hòa (48 tuổi) giờ cũng phải chạy đi phụ quán cơm để mưu sinh qua ngày.

“Lúc khách còn đông, xe bắp, khoai nướng của mình đi một đêm ít nhất 10 vòng quanh phố Tây. Khách quốc tế rất thích ăn bắp, khoai nướng lúc đêm lạnh. Hai vợ chồng cũng ráng cầm cự chờ cho hết dịch, nhưng giờ không kham được nên nghỉ bán đi xin phụ quán cơm, chồng xin chân bảo vệ để chờ khách quốc tế quay trở lại”, chị Hòa chia sẻ.

Thời điểm này, dạo quanh các tuyến đường như Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Biệt Thự, Trần Quang Khải… dễ dàng bắt gặp nhiều thông tin rao bán, cho thuê mặt bằng. Một số cửa hàng ở khu phố Tây Nha Trang gắng gượng mở cửa trở lại, khách cũng chưa nhiều.

Bà Nguyễn Hà, chủ nhà hàng nhỏ trên đường Hùng Vương, chia sẻ: “Từ ngày đón khách quốc tế trở lại, nhà hàng chỉ có khách lẻ chứ không có khách đoàn, khách nhóm như trước đây. Ngày nào đông nhất tiếp khoảng 10 khách, còn lại chỉ có ba bốn khách, thậm chí có ngày không có khách nào”, bà Hà nói và cho biết đa phần nhà hàng, quán ăn chuyên đồ ăn khách nước ngoài đều chung cảnh ngộ nếu đã gắng gượng mở lại thời điểm này.

Tìm thị trường mới

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, nhìn nhận thị trường khách quốc tế phục hồi khá chậm.

“Hiện chỉ có thị trường khách Hàn Quốc phục hồi tốt, còn thị trường khách chủ lực Trung Quốc, Nga vẫn đang tạm ngưng đến Khánh Hòa vì chính sách và chính trị. Trong khi đó các thị trường xa như tây Âu, bắc Mỹ, Australia… cũng còn nhiều trở ngại nên chưa quay trở lại” ông Nhựt nhìn nhận.

Cũng theo ông Nhựt, hiện mùa cao điểm du lịch hè đã qua, lượng khách nội địa sẽ ít dần, trong khi khách quốc tế vẫn chưa đến. Bức tranh màu xám của ngành du lịch nhiều khả năng sẽ quay trở lại như thời điểm dịch bắt đầu được kiểm soát cách đây gần một năm trước.

“Trước dịch, du lịch Khánh Hòa có cơ cấu khách quốc tế lên đến 50%. Số lượng cơ sở lưu trú lớn nên áp lực về kinh doanh còn lớn hơn. Phải thừa nhận những người làm du lịch đang rất mong ngóng khách quốc tế”, ông Nhựt chia sẻ.

vang khach quoc te anh 2
Số ít du khách quốc tế đến phố Tây Nha Trang nghỉ dưỡng. Ảnh: Xuân Hoát.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cũng nhìn nhận việc thiếu vắng khách quốc tế đang là tình trạng chung của nhiều địa phương chứ không riêng Khánh Hòa.

Người đứng đầu ngành du lịch Khánh Hòa thừa nhận muốn phục hồi lượng khách quốc tế cần phải có lộ trình và phụ thuộc vào chính sách mở cửa của các nước.

Theo bà Thanh, đơn cử như Trung Quốc đến nay vẫn theo đuổi chính sách “Zero Covid” nên dù muốn, thời điểm này cũng không thể đón vì người dân bản địa chưa thể đi du lịch nước ngoài như trước kia.

“Thời gian tới, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ phối hợp Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Công ty CP nhà ga quốc tế Cam Ranh làm việc với các hãng hàng không để mở rộng đường bay, kết nối điểm đến nhằm phát triển hoạt động du lịch”, bà Thanh cho biết.

Ngoài ra, theo Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, đơn vị cũng đang xúc tiến, đẩy mạnh tìm kiếm thị trường khách quốc tế mới, trong đó có Ấn Độ.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: