Những địa điểm du xuân mới nổi cho ngày đầu năm


Mùa xuân là mùa của cỏ hoa đâm chồi nảy lộc nên không lạ khi các điểm vui chơi thiên nhiên lại được ưa chuộng.

Cận Tết Mậu Tuất, giới trẻ có hẹn với mai anh đào Đà Lạt

Đón tết an lành cùng với Hội chợ xanh 2018

Tuyệt tình cốc suối Ba Hồ

dx1-6728-1515498381

Năm qua, du khách Việt đã phong cho nhiều địa danh trên khắp đất nước tên gọi “Tuyệt tình cốc” do có vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết, không vướng bụi trần. Nằm trong khuôn viên Vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận), suối Ba Hồ còn được biết đến với tên gọi suối Tiên chưa được khai thác du lịch nhiều. Điều ngạc nhiên là dù nằm ở sơn cùng thủy tận nhưng suối Ba Hồ lại được check in khá nhiều bởi du khách nước ngoài.

Họ tới đây để tham gia các hoạt động du lịch khám phá mạo hiểm giữa khung cảnh thiên nhiên núi sông, khu rừng lau, vách đá cheo leo. Nằm ở khu vực biệt lập, suối Ba Hồ giống như một cõi thần tiên dành cho những ai không muốn bị làm phiền. Ngày cuối tuần, nằm thảnh thơi trên chiếc xích đu gỗ đơn sơ bên dòng suối hay thả mình xuống dòng nước xanh ngắt, mát lịm thì không còn gì bằng. Suối Ba Hồ nằm tại thôn Ba Hồ, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Cánh đồng hoa thạch thảo Vũng Tàu

Hoa thạch thảo có màu sắc sặc sỡ, tươi tắn nên khi lên hình sẽ rất ảo diệu. Ảnh: Nguyễn Sỹ Đức

Hoa thạch thảo có màu sắc sặc sỡ, tươi tắn nên khi lên hình sẽ rất ảo diệu. Ảnh: Nguyễn Sỹ Đức

Nhắc tới những vườn hoa đẹp, người ta thường nghĩ tới thành phố hoa Đà Lạt hay vùng Tây Nguyên. Nhưng giờ đây, nếu yêu những cánh đồng hoa thạch thảo tím biếc, người Sài Gòn không còn phải đi xa nữa mà có thể ghé thăm một điểm vui chơi đang rất hot, cách thành phố không xa. Nằm trong thành phố Bà Rịa, du khách có thể đến với vườn hoa này bằng nhiều cách, chỉ cần đích đến là bùng binh cống Bà Dụng (đường Hoàng Diệu) là được. Do đang được nhiều người ghé thăm nên bạn cũng dễ dàng hỏi người đi đường để tới với khu vườn tím biếc này.

Quy mô không bằng các vườn hoa ở Đà Lạt nhưng vườn thạch thảo tím vẫn quyến rũ được những người yêu hoa bởi màu tím biếc của các khóm hoa đầy sức sống, đang đua sắc nở vào mùa xuân. Vườn hoa thu phí vào chụp ảnh nhưng giá cũng khá phải chăng, khoảng 25.000 đồng, với các đôi uyên ương chụp ảnh cưới thì giá cao hơn một chút 100.000 đồng. Thời điểm thích hợp nhất để chụp ảnh hoa là trước 8h và sau 16h, khi ánh nắng không quá chói chang.

Cánh đồng hoa mào gà Gia Lai

Cánh đồng hoa mào gà tím nằm ở khu vực cách xa thành phố, không khí trong lành. Ảnh: Ngô Ngọc Tú Quỳnh.

Cánh đồng hoa mào gà tím nằm ở khu vực cách xa thành phố, không khí trong lành. Ảnh: Ngô Ngọc Tú Quỳnh.

Mùa xuân là mùa của cỏ hoa, cây cối đâm chồi nảy lộc và nở hoa nên không lạ khi các điểm vui chơi thiên nhiên lại được ưa chuộng. Cách đây ít lâu, cánh đồng cỏ hồng ở Gia Lai được biết tới, “cạnh tranh” với cánh đồng cỏ hồng ở Đà Lạt thì nay, du khách đến phố núi lại có thêm một điểm ngắm cảnh chụp ảnh sống ảo không kém. Đó là cánh đồng cỏ nến, hay còn gọi là hoa mào gà tím, đầy lãng mạn.

Hoa mào gà tím không có vẻ đẹp cao sang mà dân dã, bình dị và đầy sức sống. Hoa mọc trên một diện tích rộng lớn, không bị khuất tầm nhìn nên ngoài chụp ảnh thì nơi đây rất thích hợp để tới dã ngoại, picnic… tuy nhiên vị trí lại khá xa xôi. Nằm cách thành phố Pleiku 58 km, cánh đồng này nằm ở huyện Chư Sê (Gia Lai), gần thác Phú Cường. Địa điểm này cũng thu phí chụp ảnh là 10.000 đồng.

Theo ngoisao


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: