Quảng Nam dự kiến đón 4,2 triệu lượt du khách


Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam cho hay địa phương dự kiến đón 4,2 triệu lượt khách tham quan và lưu trú, doanh thu từ du lịch đạt 6.000 tỷ đồng trong năm nay.

Ngày 23/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện Năm du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022.

Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022 với chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh” là sự kiện văn hóa – kinh tế – xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, đồng thời là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam.

Năm du lịch quốc gia có 192 sự kiện, hoạt động. Trong đó, có 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ VHTTDL, các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức, 62 sự kiện, hoạt động theo 6 chương trình do tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức, sẽ diễn ra xuyên suốt năm.

nam du lich quoc gia 2022 anh 1
Quảng Nam kỳ vọng đón 4,2 triệu lượt khách tham quan, lưu trú trong năm 2022. Ảnh: Thanh Đức.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam, cho biết điểm nhấn của Năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 là lễ khai mạc được tổ chức tại đảo Ký ức Hội An (TP Hội An) vào ngày 25/3.

Quảng Nam sẽ tổ chức 62 hoạt động với 6 nhóm chuyên đề gồm Chương trình Du xuân đất Quảng, Du lịch sông nước, Du lịch Chu Lai điểm hẹn, Du lịch văn hóa các dân tộc và Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, Quảng Nam- Khoảnh khắc mùa hè, Sắc màu di sản…

“Năm nay, tỉnh Quảng Nam dự kiến đón 4,2 triệu lượt khách tham quan và lưu trú. Trong đó, có khoảng 1,7 triệu lượt khách quốc tế, dự kiến doanh từ du lịch đạt 6.000 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có khoảng 840 cơ sở lưu trú với gần 17.000 phòng. Trong đó, 51 khách sạn được xếp hạng 3-5 sao với hơn 7.000 phòng đảm bảo phục vụ khách du lịch quốc tế”, ông Hồng nói.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết đơn vị và Sở VHTTDL Quảng Nam sẽ hoàn thiện thiết kế bộ nhận diện, hướng dẫn và đề nghị các địa phương sử dụng.

Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, cho hay sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, năm nay, ngành du lịch Việt Nam đang có những dấu hiệu khởi sắc, hoạt động sôi động trở lại tại một số trung tâm du lịch lớn trên cả nước.

Mục tiêu chung mà du lịch Việt Nam đặt ra là năm nay phấn đấu đón 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, khách nội địa đạt khoảng 60 triệu lượt, tổng thu đạt 400 nghìn tỷ đồng.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: