Việt Nam có điểm đến hấp dẫn bậc nhất thế giới


Tờ New York Times (Mỹ) xếp Hà Giang vào top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới trong năm nay.

Hà Giang nổi tiếng với những khúc cua “đầy kịch tính”. Ảnh: Quang Anh Vũ/Unsplash.

Danh sách được các cây viết du lịch của New York Times đưa ra gồm 52 địa điểm. Hà Giang xếp thứ 25 trong danh sách này và là điểm đến duy nhất ở Việt Nam xuất hiện.

Cây viết Pattrick Scott chia sẻ: “Trải nghiệm đi xe máy vài ngày ở vùng cao nguyên Hà Giang không dành cho những người nhát gan. Nơi này cách Hà Nội khoảng 6 giờ chạy xe. Những con đường dốc, ngoằn ngoèo và các khúc cua liên tiếp khiến hành trình vừa nguy hiểm nhưng cũng thú vị”.

Theo New York Times, các dự án nâng cấp, phát triển hạ tầng đã giúp những con đường dễ đi hơn. Tờ báo uy tín của Mỹ cũng gợi ý du khách đến Hà Giang “không thể bỏ qua chuyến đi thuyền qua hẻm núi, ngắm dòng sông màu ngọc lục bảo ở đèo Mã Pí Lèng”.

Điểm đến dẫn đầu danh sách này là London (Anh). Tờ báo của Mỹ giới thiệu London có mọi thứ du khách cần như nền ẩm thực đa dạng, phương tiện giao thông công cộng thuận lợi và 95 bảo tàng miễn phí để tham quan. Trong năm 2023, London hứa hẹn là điểm đến số một thế giới khi Vua Charles III sẽ lên ngôi vào tháng 5. Đây là lễ đăng quang đầu tiên ở Anh sau 70 năm.

du lich 2023 anh 1
London có thể là điểm đến hàng đầu thế giới trong năm 2023. Ảnh: Asia Wings.

Vị trí số 2 thuộc về một điểm đến ở châu Á – Morioka (Nhật Bản). Xứ sở hoa anh đào đã mở cửa đón du khách quốc tế trở lại và năm 2023 là thời điểm thích hợp để khám phá Morioka.

So với các điểm đến nổi tiếng khác của Nhật Bản, Morioka vẫn còn ít khách du lịch. Tuy nhiên, đây lại là một “viên ngọc ẩn” với vị trí chỉ cách Tokyo khoảng 2,5 giờ đi tàu.

“Đây là thành phố quyến rũ với những món ăn đường phố tuyệt vời và loại cà phê ngon nhất đất nước. Morioka cũng là điểm dừng chân lý tưởng để khám phá các khu vực xung quanh với núi non, suối nước nóng”, trích New York Times.

Các vị trí còn lại trong top 10 gồm công viên bộ tộc Navajo (Arizona, Mỹ), Kilmartin Glen (Scotland), Auckland (New Zealand), suối nước nóng Palm Springs (California, Mỹ), đảo Kangaroo (Australia), sông Vjosa (Albania), Accra (Ghana) và Tromso (Na Uy).

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: