Du khách ngắm TP.HCM từ trực thăng


Du khách có thể ngắm TP.HCM từ trên cao với các lộ trình bay trong 30-60 phút như trung tâm TP.HCM – Cần Giờ, TP.HCM – khu du lịch ở Long An…

Sáng 12/4, Bộ Quốc phòng, UBND TP.HCM và Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Quân Y 175 tổ chức chuyến bay khảo sát, xây dựng tour “Ngắm TP.HCM từ trên cao” bằng trực thăng.

Đây là hoạt động trong kế hoạch của thành phố để thu hút khách du lịch mang tên “TP.HCM chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City”.

Tham gia chuyến khảo sát là các đơn vị có liên quan và doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM.

du khach di truc thang ngam TP.HCM anh 1
Đoàn khảo sát lên chuyến bay sáng 12/4. Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM.

Sản phẩm này dự kiến đưa vào khai thác nhân dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới với chuyến bay tầm ngắn và tầm trung.

Cụ thể, tour tầm ngắn có thời gian bay 30-45 phút gồm 2 lộ trình ngắm trung tâm TP.HCM hoặc quãng đường TP.HCM – Cần Giờ.

Trong 60 phút trên chuyến bay tầm trung, du khách sẽ được trải nghiệm lộ trình TP.HCM – khu du lịch Cánh Đồng Bất Tận (Long An) hoặc Cần Giờ – khu du lịch Cánh Đồng Bất Tận.

Tham gia trong chuyến bay đầu tiên từ Bệnh viện Quân Y 175 qua các địa điểm ở Long An, bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, góp ý ngành du lịch TP.HCM cần nghiên cứu, triển khai thêm nhiều gói dịch vụ cho khách lựa chọn với tuyến đường bay đa dạng, mang điểm nhấn khác biệt. Bà đưa ra ví dụ khai thác chuyến bay du lịch mang đậm đặc trưng địa phương như mùa lúa chín, lúa xanh ở Long An.

Ở mỗi điểm đến, khách đều được tìm hiểu và nghe thuyết minh. Hơn hết, yếu tố giá cả dịch vụ cần được quan tâm. “Du khách muốn có trải nghiệm tốt, đặc biệt thì phải chấp nhận chi trả cao. Các bên liên quan cần có trách nhiệm khai thác, phục vụ sao cho khách hài lòng, xứng đáng với số tiền mà họ bỏ ra”, bà Thắng nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Sở Du lịch TP.HCM giữ vai trò kết nối doanh nghiệp du lịch hàng đầu trong nước để xây dựng sản phẩm tour tuyến phù hợp với đối tượng khách từ nhiều thị trường khác nhau và tổ chức truyền thông, quảng bá sản phẩm.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ sân đỗ trực thăng và an toàn y tế cho hành khách trên chuyến bay. Công ty trực thăng miền Nam chịu trách nhiệm về lịch trình, an toàn bay theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Đây là bước đầu tiên trong chuỗi các sản phẩm mới mà ngành du lịch thành phố đang triển khai xây dựng để thu hút khách du lịch, đón đầu thị trường khách quốc tế khi mở cửa trở lại trong điều kiện bình thường mới.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: