Khách mua tour ít, khách đặt phòng tăng dịp Noel và Tết


Với kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch vỏn vẹn 3 ngày, nhiều người chọn ở nhà hoặc tự khám phá những địa điểm gần thay vì mua tour trong và ngoài nước.

Du khách ưu tiên chọn đi du lịch tự túc, đến các địa điểm gần vào dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch. Ảnh: Quỳnh Danh

“Tôi chọn Đà Lạt làm điểm đến cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp đến vì nơi đây khá gần TP.HCM, không tốn nhiều thời gian và chi phí di chuyển, phù hợp cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm”, Nguyễn Ngọc Cường (ngụ tại quận 9, TP.HCM) chia sẻ.

Thời gian ngắn, giá vé tăng, người trẻ ưu tiên các địa điểm gần

Anh Ngọc Cường cho biết các chuyến du lịch nước ngoài cũng khoảng 4-5 ngày, công việc cuối năm khá bận rộn nên anh không thể xin nghỉ thêm để đi. Vì vậy các địa điểm trong nước, có thể di chuyển bằng xe khách là lựa chọn được anh ưu tiên.

“Là một người ưa thích cái lạnh, tôi chọn Đà Lạt để nghỉ ngơi vào dịp lễ này. Đây cũng là thời điểm nhiều loài hoa như mai anh đào, hoa ban nở đẹp”, anh nói.

Vào dịp Tết Dương lịch, giá vé máy bay tăng khiến du khách cân nhắc lựa chọn địa điểm gần, có thể di chuyển bằng ôtô, xe khách để tiết kiệm chi phí.

Gia đình chị Thu Thủy (ngụ quận 12) dự định đi Hà Nội vào dịp Tết Dương lịch. Tuy nhiên sau khi xem giá vé máy bay khứ hồi rơi vào khoảng 3,8 triệu đồng/người đã khiến chị suy nghĩ lại.

“Chi phí di chuyển cả nhà 3 người tốn hơn 11 triệu đồng chưa tính chi phí ăn ở. Với chừng đó tiền chúng tôi chọn du lịch Phan Thiết và tiết kiệm cho kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán”, chị nói.

Đại diện BenThanh Tourist, bà Trần Phương Linh – Giám đốc Tiếp thị – Công nghệ Thông tin – cho hay: “Du lịch hàng không vẫn là lựa chọn của đa số du khách do ưu thế di chuyển thuận tiện, an toàn và tiết kiệm thời gian. Với những địa điểm du lịch khoảng cách gần, du lịch tự túc sẽ là lựa chọn của đại đa số du khách. Do đó, các tuyến tour du lịch đường bộ không phải là giải pháp thay thế khi giá vé máy bay tăng”.

Du lich Tet Duong lich anh 1
Cảnh đông đúc mỗi dịp lễ, Tết khiến nhiều du khách ngán ngẩm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước tình hình kinh tế khá khó khăn, thời gian nghỉ ngắn, nhiều bạn trẻ chọn về quê thăm gia đình thay vì đi du lịch.

“Kỳ nghỉ lần này tôi sẽ về Vũng Tàu thăm gia đình chứ không đi chơi xa như những năm trước”, Phương Anh (quận 12) cho biết.

Cũng như bạn trẻ trên, Tú Ngô (sống tại quận 2) nói rằng anh sẽ dành thời gian về quê ở Bến Tre để nghỉ ngơi. “Quá quen với cảnh đông đúc, đắt đỏ mỗi dịp lễ, Tết, tôi chọn về nhà cho an toàn, tiết kiệm”, anh chia sẻ.

Ngoài ra, một số bạn trẻ chọn ở lại TP.HCM để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Bảo Ngân (28 tuổi, sống tại quận 7) nói: “Đi đâu cũng đông, ăn uống phải xếp hàng chờ đợi, vì vậy tôi chọn ở nhà nghỉ ngơi và đi dạo phố, chụp ảnh”.

Khách mua tour ít, khách đặt phòng tăng

“Với kế hoạch nghỉ một ngày cùng 2 ngày cuối tuần, Tết Dương lịch 2024 được xem là kỳ nghỉ rất ngắn. Khách du lịch tập trung cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chứ không đi nhiều vào dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch”, ông Nguyễn Minh Mẫn – Giám đốc marketing và truyền thông Công ty TSTtourist – chia sẻ. Do đó, tất cả kế hoạch của doanh nghiệp này đều tập trung chủ yếu cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày sắp đến.

Đơn vị BenThanh Tourist cũng ghi nhận tình hình tương tự. “Lượng khách đặt tour Tết Dương dịch không nhiều trong khi khách đặt tour Tết Nguyên đán đang dần tăng lên từng ngày, tuy nhiên không có sự gia tăng đột biến”, bà Trần Phương Linh nói.

Mặc dù lượng khách mua tour Tết Dương lịch không nhiều, các khách sạn, resort cao cấp lại ghi nhận tình hình đặt phòng tăng nhanh trong những ngày gần đây. Đa số các phòng được đặt bởi khách lẻ, nhóm nhỏ hoặc gia đình.

Du lich Tet Duong lich anh 2
Tại các khách sạn, resort ghi nhận lượng khách đặt phòng cho dịp Tết Dương lịch bắt đầu tăng từ đầu tháng 12. Ảnh: Phạm Hoàng Giám.

Theo chị Thủy Trần – Marketing Manager Ville De Mont Mountain Resort cho biết: “Hiện tại công suất đặt phòng tại Ville De Mont Mountain Resort dịp Giáng sinh đã đạt hơn 80% và Tết Dương lịch hơn 70%, dự kiến kín phòng trong vòng 2 tuần tới. Đa số du khách thường lưu trú 3N2Đ trở lên”.

Chị cho biết thêm giá phòng dịp Giáng sinh vẫn như ngày thường, còn Tết Dương lịch tăng khoảng 30-40% vì có thêm tiệc đón năm mới và nhiều hoạt động cho khách hàng. Tuy nhiên giá không có sự thay đổi so với năm trước. Để tăng thêm trải nghiệm, khu nghỉ dưỡng còn tổ chức nhiều hoạt động như chương trình bắn pháo hoa nội khu, rạp chiếu phim ngoài trời…

Hai khu nghỉ dưỡng biển The Anam Cam Ranh và The Anam Mũi Né ghi nhận lượng khách đặt phòng trên 50%, chủ yếu khách đặt 2-3 đêm. Đại diện truyền thông của The Anam cho biết lượng khách có tăng so với năm trước, dự kiến kín phòng vào dịp lễ này.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: