Thảo Cầm Viên nên thơ qua bộ ảnh của cặp đôi Việt – Hàn


Ngoài vẻ xanh mướt thường thấy, công viên bách thú Thảo Cầm Viên (quận 1, TP.HCM) còn là phông nền lãng mạn qua khung hình của đôi uyên ương trẻ.

Chup anh o Thao Cam Vien anh 1
Bộ ảnh check-in Thảo Cầm Viên của cặp đôi Nguyễn Thảo Phương và Choi Sangyong đã thu hút sự chú ý của nhiều người. “Nhân dịp công tác TP.HCM của bạn trai, tụi mình đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên nhau tại công viên lâu đời bậc nhất Sài thành”, Thảo Phương chia sẻ với Zing.
Chup anh o Thao Cam Vien anh 2
Dưới ống kính của Nguyễn Kỳ Anh, ốc đảo xanh Thảo Cầm Viên trong sớm mai hiện lên trong trẻo, mơ màng như những thước phim. Blogger 9X cũng từng gây sốt với bộ ảnh chụp thiên nhiên, động vật tại đây. Bối cảnh chụp lần này là những điểm check-in quen thuộc như bức tường chỉ dẫn, khu trồng xương rồng, hồ nước, chuồng khỉ, hươu cao cổ… Chỉ vài đạo cụ đơn giản như nón lá, súng bắn nước… bộ ảnh giữ trọn vẻ tự nhiên, không kém phần tình tứ.
Chup anh o Thao Cam Vien anh 3
Chính sự ân cần, quan tâm của cả hai dành cho nhau trong từng cử chỉ, ánh mắt đã giúp bộ ảnh đẹp tự nhiên. Buổi chụp hình diễn ra khá thuận lợi còn bởi sự cố gắng giao tiếp bằng tiếng Việt của bạn nam ngoại quốc. Khó khăn duy nhất của cả ekip là thời tiết hôm đó nắng gắt, cả đoàn phải di chuyển nhiều.
Chup anh o Thao Cam Vien anh 4
Cặp đôi Việt – Hàn tâm sự về kỷ niệm đáng nhớ nhất: “Bọn mình lần đầu chụp hình với voi, tuy nhiên không nhận được sự hợp tác từ “bạn diễn” này. Khu nuôi voi rất đông du khách đến tham quan nên khó bắt được khoảnh khắc ưng ý. Đến khi địa điểm vắng khách, con voi lại bỏ đi, nên cuối cùng bọn mình vẫn không thể chụp cùng bối cảnh “tâm đắc” này”.
Chup anh o Thao Cam Vien anh 5
Với tuổi thọ đứng hàng thứ 8 thế giới, sở thú nuôi dưỡng 1.373 cá thể thuộc 145 loài động vật, trong đó quý hiếm nhất là trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, báo lửa, báo gấm, hươu vàng… Cùng với đó là hơn 900 loài thực vật được bảo tồn, tạo nên những mảng xanh dịu mắt cho khuôn viên, giúp du khách thư giãn tối đa, đặc biệt trong ngày Sài thành nóng bức. Từ 1/1, sở thú tăng giá vé vào cổng lên 40.000-60.000 đồng.
Chup anh o Thao Cam Vien anh 6
Vào những ngày cuối tuần hay dịp lễ, vườn thú thu hút nhiều gia đình có con nhỏ, cặp đôi, giới nhiếp ảnh đến tham quan, lưu lại những khung hình đẹp hay tìm hiểu về các loài động, thực vật nơi đây.
Chup anh o Thao Cam Vien anh 7
Không chỉ yêu mến mảnh đất Sài thành, từ cuối 2019, cặp đôi Việt – Hàn cũng cùng nhau vi vu khắp nơi dọc đất nước chữ S. Con người dễ mến, khí hậu hiền hòa là những ấn tượng của đôi trẻ với TP.HCM. Chia sẻ với Zing, Thảo Phương cho biết cô và người yêu tình cờ gặp nhau qua một app học tiếng khi đang sống ở Hàn Quốc. Cả hai phát hiện nhiều điểm chung, trong đó có sở thích đi du lịch đến những vùng đất mới. Đến cuối năm 2019, cả hai cùng về Việt Nam làm việc.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: