Tuyển tập đủ món “lên mâm” ăn hoài hổng ngán ở Sài Gòn


Đủ món hết nha nào là: gà lên mâm, bánh tráng lên mâm, bò lên mâm….mà được cái món nào cũng hấp dẫn hết trơn. 

1. Bánh tráng lên mâm

sài gòn - món ăn lên mâm 1

sài gòn - món ăn lên mâm 2

Nghe khá là lạ nhưng thật ra món này là tổng hợp 5 loại bánh tráng đựng trong mâm như cái khay mức tết vậy đó mỗi khay nhỏ là một loại bánh tráng với một mùi vị hấp dẫn riêng.

sài gòn - món ăn lên mâm 3

sài gòn - món ăn lên mâm 4

Điểm nhấn của “mâm” bánh tráng này đó là khá nhiều topping “lạ” ăn kèm nha nào là: tóp mỡ, rong biển, chả viên chiên, phô mai…. ngon không thể chê vào đâu được mà chỉ có 35k/mâm thôi quá rẻ đúng không nào các bạn?

Địa chỉ: Hello Cô Hai – 156 Tân Phước, phường 6, quận 10.

2. Gà lên mâm

sài gòn - món ăn lên mâm 5

Chắc chắn bạn phải “phát ngất” trước một mâm gà “khổng lồ” với đủ món nhìn thôi là thấy thèm mún “la liếm” rồi gì mà nhìu món và phong phú “quá trời quá đất” hà.

sài gòn - món ăn lên mâm 6

sài gòn - món ăn lên mâm 7

sài gòn - món ăn lên mâm 8

Ta nói toàn món hấp dẫn không à nghen: gà hấp lá chanh, gà roti, gà xé phay, lòng gà xào, sụn gà ăn kèm với xôi xéo là “hết sẩy con bà bảy”.

Địa chỉ: Lâm Bô – 146 Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận.

3. Chè mâm

Một trong những quán chè mâm có tiếng nhất nhì Sài thành luôn nhe! Dù không phải là một quán lớn nhưng chất lượng chè thì cực kỳ “bự”.

sài gòn - món ăn lên mâm 9

sài gòn - món ăn lên mâm 10

sài gòn - món ăn lên mâm 11

Bộ sưu tập” gồm 16 chén chè rất quen thuộc với teen Nam Bộ như: chè đậu đỏ, chè bà ba, chè chuối, chè đậu trắng, chè trôi nước… cùng với 1 hũ rau câu dừa,1 đĩa xôi và 1 đĩa bánh flan.

Địa chỉ: Chè mâm Khánh Vy – 032 Lô H Chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10.

4. Bò mâm

sài gòn - món ăn lên mâm 12

Combo đầy đủ đây nè. Đi kèm mâm bò còn có rất nhìều thể loại nước chấm và 1 rổ rau rừng bánh tráng ăn kèm khá hoành tráng nữa chứ

sài gòn - món ăn lên mâm 13

sài gòn - món ăn lên mâm 14

sài gòn - món ăn lên mâm 15

sài gòn - món ăn lên mâm 16

Nguyên một “thiên đường” bò chứ hổng phải chơi nào: bò tơ cuộn rau sống, gỏi bò ngũ sắc, bò ủ cốm muối, gân bò cháy tỏi, cơm chiên gấc. Cuộn miếng bò bánh tráng chấm mắm ta nói nó “tuyệt vời ông mặt trời”.

Địa chỉ: Cỏ Tranh – 22 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3.

5. Cút chiên, phá lấu mâm

sài gòn - món ăn lên mâm 17

sài gòn - món ăn lên mâm 18

sài gòn - món ăn lên mâm 19

Cút ở đây chiên ăn ngon, vừa gọi là cô bán hàng chiên lại cút nên nóng hổi vàng ươm, lớp da béo ngậy, thịt chắc, sốt đậm đà, hơi ngọt ngọt, chấm bánh mì là “số dzách”.

Địa chỉ: 345 Tô Hiến Thành, quận 10.

Nguồn: internet


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: