Quán cà phê trong lòng biệt thự hơn 100 tuổi ở Sài Gòn


Nằm trên con đường đẹp nhất nhì thành phố, giữa nhiều tòa nhà cao tầng hiện đại, biệt thự cổ 43 Lý Tự Trọng là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ cà phê yêu nét đẹp hoài cổ.

Những quán cà phê yên tĩnh tại quận 3

Tìm lại nét xưa qua 2 quán cà phê vợt hơn nữa đời người ở Sài Gòn

Nấp sau những trung tâm thương mại, tòa cao ốc đắt đỏ của Sài Gòn là một không gian yên bình, tĩnh lặng của biệt thự hơn 100 năm tuổi.

Nấp sau những trung tâm thương mại, tòa cao ốc đắt đỏ của Sài Gòn là một không gian yên bình, tĩnh lặng của biệt thự hơn 100 năm tuổi.

Biệt thự được xây dựng từ thời Pháp thuộc, trong khoảng thời gian 1886-1891 với phong cách châu Âu, cùng thời với một số công trình khác như bưu điện thành phố. Đây là một trong những công trình kết hợp hài hòa phong cách kiến trúc của 2 miền Đông - Tây.

Biệt thự được xây dựng từ thời Pháp thuộc, trong khoảng thời gian 1886-1891 với phong cách châu Âu, cùng thời với một số công trình khác như bưu điện thành phố. Đây là một trong những công trình kết hợp hài hòa phong cách kiến trúc của 2 miền Đông – Tây.

Căn biệt thự có diện tích 231 m2, gồm một tầng trệt và một tầng lầu. Nguyên vật liệu xây dựng được vận chuyển từ Pháp theo đường biển. Những điểm nhấn nhá, cổng vòm, trụ, cửa sổ, cửa chính, ban công đều được chế tác tỉ mỉ và tinh xảo.

Căn biệt thự có diện tích 231 m2, gồm một tầng trệt và một tầng lầu. Nguyên vật liệu xây dựng được vận chuyển từ Pháp theo đường biển. Những điểm nhấn nhá, cổng vòm, trụ, cửa sổ, cửa chính, ban công đều được chế tác tỉ mỉ và tinh xảo.

Dù có tuổi đời trên 100 tuổi nhưng từng cánh cửa, bản lề, cột nhà vẫn được giữ nguyên vẹn và không bị gỉ sét. Bên trong căn biệt thự, các căn phòng được bảo tồn, trưng dụng, chưa hề có dấu hiệu xuống cấp.

Dù có tuổi đời trên 100 tuổi nhưng từng cánh cửa, bản lề, cột nhà vẫn được giữ nguyên vẹn và không bị gỉ sét. Bên trong căn biệt thự, các căn phòng được bảo tồn, trưng dụng, chưa hề có dấu hiệu xuống cấp.

Sau khi giải phóng, số 43 Lý Tự Trọng được phân qua tay một vài người chủ, đều là giới quan chức hoặc nhà giàu có của Sài Gòn xưa. Sau nhiều năm, diện tích ban đầu của tòa nhà đã được chia ra bởi nhiều chủ sở hữu khác nhau. Tới nay, mảnh ghép duy nhất còn sót lại là quán cà phê 38 độ Flower Market TeaHouse.

Sau khi giải phóng, số 43 Lý Tự Trọng được phân qua tay một vài người chủ, đều là giới quan chức hoặc nhà giàu có của Sài Gòn xưa. Sau nhiều năm, diện tích ban đầu của tòa nhà đã được chia ra bởi nhiều chủ sở hữu khác nhau. Tới nay, mảnh ghép duy nhất còn sót lại là quán cà phê 38 độ Flower Market TeaHouse.

Nói về khu biệt thự này, shark Lê Đăng Khoa, co-founder của chuỗi cà phê này cho biết từ năm 11/2017, anh đã cải tạo tòa nhà này để kinh doanh cửa hàng đồ uống kết hợp bán hoa tươi. Anh giữ nguyên vẹn thiết kế căn nhà, chỉ sơn mới, lau chùi, gia cố nguyên vật liệu.

Nói về khu biệt thự này, shark Lê Đăng Khoa, co-founder của chuỗi cà phê này cho biết từ năm 11/2017, anh đã cải tạo tòa nhà này để kinh doanh cửa hàng đồ uống kết hợp bán hoa tươi. Anh giữ nguyên vẹn thiết kế căn nhà, chỉ sơn mới, lau chùi, gia cố nguyên vật liệu.

Thiết kế hiện tại chú trọng đến sự thanh tao, nhẹ nhàng, pha chút lãng mạn để phù hợp với văn hóa “uống trà thưởng hoa” của Nhật Bản. Những tông màu được dùng đều nhẹ nhàng như xanh lá cây, trắng, xanh dương.

Thiết kế hiện tại chú trọng đến sự thanh tao, nhẹ nhàng, pha chút lãng mạn để phù hợp với văn hóa “uống trà thưởng hoa” của Nhật Bản. Những tông màu được dùng đều nhẹ nhàng như xanh lá cây, trắng, xanh dương.

Bước vào đây sẽ cảm thấy ngay sự chuyển đổi không gian từ ồn ào sang tĩnh lặng. Quán bày trí rất đơn giản, khay trà, chén ấm, đĩa bánh… đều phảng phất nét thơ. Các món đồ uống có khá mềm, menu bánh ngọt đa dạng và hoa cũng có giá rất bình dân.

Bước vào đây sẽ cảm thấy ngay sự chuyển đổi không gian từ ồn ào sang tĩnh lặng. Quán bày trí rất đơn giản, khay trà, chén ấm, đĩa bánh… đều phảng phất nét thơ. Các món đồ uống có khá mềm, menu bánh ngọt đa dạng và hoa cũng có giá rất bình dân.

Không chỉ vậy, tiệm còn có khá nhiều góc sống ảo cho những ai yêu thích phong cách vintage. “Quán cà phê 38 độ Flower Market TeaHouse chủ yếu phục vụ đối tượng khách nữ nên thiết kế mang nét nữ tính, lãng mạn. Với căn biệt thự số 43 Lý Tự Trọng, chúng tôi hướng tới việc bảo tồn, giữ gìn, khai khác sử dụng, chứ không dỡ bỏ hay xây mới”, shark Khoa khẳng định.

Không chỉ vậy, tiệm còn có khá nhiều góc sống ảo cho những ai yêu thích phong cách vintage. “Quán cà phê 38 độ Flower Market TeaHouse chủ yếu phục vụ đối tượng khách nữ nên thiết kế mang nét nữ tính, lãng mạn. Với căn biệt thự số 43 Lý Tự Trọng, chúng tôi hướng tới việc bảo tồn, giữ gìn, khai khác sử dụng, chứ không dỡ bỏ hay xây mới”, shark Khoa khẳng định.

Theo news.zing


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: