SÀI GÒN VÀ RÁC


(2SaiGon) – Vì ý thức kém của một số người dân mà nhiều nơi trên các tuyến đường Sài Gòn vẫn còn xuất hiện những bãi rác, đồi rác phản cảm và ô nhiễm.

Thùng rác “nở hoa” trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Mẹ con ‘ve chai’ bới từng thùng rác hạnh phúc với những huy chương học giỏi

 Kênh Nhiêu Lộc ngày càng sạch đẹp hơn bởi bàn tay của các công nhân thuộc Công ty TNHH môi trường đô thị TP.HCM. Hằng ngày, ở hai bên bờ kênh, các công nhân chăn sóc cây cỏ, nhặt rác làm đẹp bờ kênh; ở dưới dòng kênh, các công nhân thường xuyên vớt rác và xịt nước làm sạch hai bờ bê tông.

Thời gian vừa qua, việc “trả lại vỉa hè cho người đi bộ” làm cho không gian quanh kênh càng thông thoáng hơn, sạch đẹp hơn.

Tham gia giao thông ở đường Trường Sa, thuộc các quận 1, quận 3, Phú Nhuận, Tân Bình, người tham gia giao thông cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái bởi hai con đường thông thoáng, sạch đẹp.

Tuy nhiên, vẫn còn những nơi “tập kết rác”, xuất hiện “bãi rác”.

Rác ngày càng nhiều do người dân cứ “tiện tay tập kết” nên gây ô nhiễm, nhếch nhác.

Ở đường Trường Sa, P. 14, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh xuất hiện “bãi rác”. Rác ở đây ngày càng nhiều do người dân cứ “tiện tay tập kết” nên gây ô nhiễm, nhếch nhác.

Ở đường Trường Sa, P. 14, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh xuất hiện “bãi rác”. Rác ở đây ngày càng nhiều do người dân cứ “tiện tay tập kết” nên gây ô nhiễm, nhếch nhác.

Trên đường quốc lộ 13, P.26, Q. Bình Thạnh, đoạn đường bên hông bến xe Miền Đông, nối giữa đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh ngập tràn rác. Người dân đã “tập kết” đủ các thứ rác về đây là làm con đường trở nên nhếch nhác, phản cảm và ô nhiễm. Không hiểu vì sao rác chất đống và trải dài như thế mà cơ quan chức năng không hay biết?

Trên đường quốc lộ 13, P.26, Q. Bình Thạnh, đoạn đường bên hông bến xe Miền Đông, nối giữa đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh ngập tràn rác. Người dân đã “tập kết” đủ các thứ rác về đây là làm con đường trở nên nhếch nhác, phản cảm và ô nhiễm. Không hiểu vì sao rác chất đống và trải dài như thế mà cơ quan chức năng không hay biết?

Bên hông cầu Điện Biên Phủ, đường Điện Biên Phủ P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM, rác chất đầy và trải dài. Người dân “tập kết” rác ở đây nên rác ngày càng nhiều, ô nhiễm và phản cảm.

Bên hông cầu Điện Biên Phủ, đường Điện Biên Phủ P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM, rác chất đầy và trải dài. Người dân “tập kết” rác ở đây nên rác ngày càng nhiều, ô nhiễm và phản cảm.

Rác đầy trên đường song hành xa lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Q.2, TP. HCM

Rác đầy trên đường song hành xa lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Q.2, TP. HCM

Trên xa lộ Hà Nội, đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến cầu Sài Gòn, rác đầy miệng cống. Đây cũng là nguyên nhân khiến nước ngập xa lộ mỗi khi mưa lớn.

Trên xa lộ Hà Nội, đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến cầu Sài Gòn, rác đầy miệng cống. Đây cũng là nguyên nhân khiến nước ngập xa lộ mỗi khi mưa lớn.

Để thành phố ngày càng sạch đẹp hơn, chúng ta cần chung sức bằng những việc làm thiết thực, đơn giản nhất là không vứt rác bừa bãi xuống dòng kênh, bờ kênh, đường phố.

 Thai hoang


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: