DẮT NHAU ĐI ĐÂU VÀO NGÀY CON NÍT?


Suối Tiên giảm giá 100% cho trẻ em ngày Tết thiếu nhi

suoi-tien

Theo thông tin từ Công ty Văn hóa Suối Tiên, để phục vụ trẻ em nhân ngày Quốc thế thiếu nhi 1/6 và hè năm nay, Khu du lịch Suối Tiên sẽ khai trương “Khu vui chơi Thiên Tài tương lai”, đây là khu vui chơi trong nhà với quy mô lớn và mới lạ. Đồng thời với xứ sở Harry Porter sẽ tạo cho các em một cuộc trải nghiệm phép màu kỳ bí tại “Lâu đài phép thuật”. Hay khu vui chơi cảm giác mạnh với các trò đĩa xoay thiên hà, tagada disco, tài siêu tốc.
Đặc biệt từ 1/6 tới 20/6 tại đây sẽ có lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 19. Đồng thời ngày 1/6 Suối Tiên sẽ miễn phí 100% giá vé cho trẻ em đi cùng bố mẹ và giảm giá 50% vé vào cổng cho tất cả thiếu nhi tham quan theo đoàn thể. Từ ngày 1/6 đến 30/8 giảm giá 50% cho học sinh giỏi, xuất sắc có giấy khen trong năm học 2014 – 2015.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn

thao-cam-vien

Tọa lạc trên đường Nguyễn Bỉnh Kiêm, Q.1, sau hơn 130 năm có mặt, Thảo Cầm Viên đã trở thành một vườn thú lớn với 590 đầu thú thuộc 125 loài, thực vật có 1800 cây gỗ thuộc 260 loài, 23 loài lan nội địa, 33 loài xương rồng, 34 loại bon sai… và đang được bổ sung thêm.
Đây được coi là điểm để phụ huynh đưa con tới vui chơi, hưởng không khí trong lành với tiếng thú, tiếng chim muông cùng vô vàn cây xanh, hoa đẹp…Hơn thế nữa, Thảo Cầm Viên còn có vai trò giáo dục, bảo tồn và nghiên cứu…
Theo đại diện Thảo Cầm Viên, để phục vụ Tết thiếu nhi và những ngày hè cho trẻ em vui chơi, Thảo Cầm Viên sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình mới như ca nhạc, xiếc, ảo thuật đặc biệt phục vụ các em.
Đồng thời tại đây các em còn có thể được xem những chương trình như: Sân khấu ca nhạc Thảo Cầm Viên Sài Gòn; chương trình rối cổ động; biểu diễn lân – sư – rồng; các trò chơi vận động miễn phí; biểu diễn voi; vườn thú thiếu nhi, trưng bày vườn bướm…

Làng du lịch Bình Quới 1&2

Với hai địa chỉ tại bán đảo Thanh Đa và Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), đây là nơi thư giãn và ăn uống theo phong cách Nam Bộ dân dã, mộc mạc. Một không gian xanh tươi, tĩnh lặng, thoáng đãng của những thảm cỏ non mềm mượt, các loại hoa thơm, cỏ lạ khoe sắc, những hàng dừa nước nghiêng mình soi bóng bên sông, Bình Quới hứa hẹn là điểm picnic đầy lý thú trong ngày nghỉ lễ của cả gia đình.
Tại đây cả gia đình có thể tham gia câu cá, chèo thuyền trên kênh, đi xe ngựa, xe điện, trò chơi dân gian, đi thuyền du ngoạn trên sông.

Công viên nước Đầm Sen

tet-thieu-nhi-tphcm-1

Công viên Văn hóa Đầm Sen là công viên giải trí nằm trên đường Hòa Bình, Quận 11, TP.HCM.

Công viên Văn hóa Đầm Sen là một trong những công viên lớn và hiện đại nhất cả nước. Bên cạnh vẻ đẹp của thiên nhiên, Công Viên Văn Hóa Đầm Sen còn là nơi vui chơi giải trí rất hấp dẫn cho các em thiếu nhi, có khá nhiều sân chơi hấp đẫn như sân trượt patanh, xe ô tô điện, tàu trượt cao tốc, công viên nước, tàu du lịch trên không,…

Đặc biệt, “Thuỷ cung Đầm Sen” là một công trình phục vụ tham quan giải trí mới của Công viên văn hoá Đầm Sen. Thủy cung Đầm Sen có diện tích trên 3000m2 với tổng thể tích nước trên 2500m3, là nơi sinh sống của hơn 6000 cá thể sinh vật thuộc hàng trăm loài sinh vật đa dạng dưới nước.

Công viên Tao Đàn (Quận 1, TP.HCM)

tet-thieu-nhi-tphcm-3

Công viên Tao Đàn có khu riêng dành cho trẻ em chơi nên chắc hẳn, trẻ sẽ có một ngày Tết Thiếu nhi cực vui khi đến đây. Gia đình có thể tổ chức picnic trên những bãi cỏ rộng, sẽ rất thú vị khi đến đây và nghe tiếng chim hót vào lúc sáng sớm.

Với hơn 1.000 cây xanh các loại trong khuôn viên 10 hecta, công viên tạo một khoảng xanh râm mát giữa cái nắng Sài Gòn. Cạnh công viên là trung tâm thể thao cho những người ưa hoạt động với sân quần vợt và khu hồ bơi có giá vé vào cổng khá rẻ.

Dinh Độc lập (Quận 1, TP.HCM)

1a renification hall dinh doc lap (8)

Dinh Thống Nhất hay Dinh Độc Lập là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng ở Sài Gòn. Năm 2009, Dinh Thống Nhất được định xếp hạng là một trong 10 di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên của cả nước.

Được khởi công ngày 1/7/1962, khánh thành ngày 31/10/1966, Dinh Thống nhất được xây trên nền của Dinh Toàn quyền Đông Dương (còn gọi là Dinh Norodom do người Pháp thiết kế vào năm 1868). Công trình được xây dựng trong khuôn viên rộng 12 ha, diện tích sử dụng là 20.000 m2, gồm 3 tầng chính, hai gác lửng, một sân thượng và tầng hầm. Dinh có khoảng 100 phòng được trang trí theo phong cách khác nhau tùy vào công năng sử dụng.

(Sưu tầm)


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: