Quỳnh Nga, Quỳnh Chi, Phí Thuỳ Linh chia sẻ bí quyết vượt bế tắc


Diễn viên Quỳnh Nga, MC Quỳnh Chi và Hoa hậu áo dài Phí Thuỳ Linh có dịp hội ngộ tại Lễ trao giải Cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích của em” lần thứ X – năm 2020 với chủ đề “Một thập kỷ vì văn hóa đọc cho thiếu nhi” do Báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức.

Hồ Ngọc Hà “phiên bản nam” xuất sắc giành chiến thắng tại Người hát tình ca mùa 5

Jennifer Lopez diện áo xuyên thấu gợi cảm của NTK Công Trí trong MV mới

Diễn viên Quỳnh Nga, MC Quỳnh Chi và Hoa hậu áo dài Phí Thuỳ Linh có một điểm chung là đều rất mê đọc sách và mong muốn được đóng góp một tiếng nói của mình vào sự phát triển văn hoá đọc trong thế hệ trẻ, chính vì vậy cả ba hào hứng đến tham dự sự kiện để cổ vũ các bạn trẻ đọc sách. Cả ba đều khiến các em học sinh “mê tít” vì sự xuất hiện xinh đẹp như những cô công chúa trong sự kiện. Cả ba cô gái đều được các em học sinh vây kín, xôn xao xin chữ ký.

Không chỉ vậy, cả ba đều gây bất ngờ khi có những lời chia sẻ gan ruột về bí kíp để vượt qua những nốt trầm trong cuộc sống, đó chính là đọc sách.

Diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ: “Mỗi người đều nên biết rằng tôn trọng hôm nay là tôn trọng hạnh phúc. Một cuốn sách hay có thể giúp mình cân bằng cuộc sống sau những gì đã trải qua, xảy ra trong cuộc sống. Và Nga cũng thấy rằng khi mình đọc thêm một cuốn sách, mình có thêm một trải nghiệm. Nga hy vọng rằng tất cả những bạn trẻ sẽ có thói quen đọc sách, từ bây giờ và sau này nữa, để giúp cuộc sống tốt đẹp hơn, các bạn sẽ có những kinh nghiệm vượt qua khó khăn từ sách và tích luỹ thêm nhiều kiến thức mới cho học tập và tương lai của mình”.

MC Quỳnh Chi chia sẻ: “Quỳnh Chi luôn nói rằng mình cảm ơn vì cuộc sống trước đây không đầy đủ như bây giờ, nên mới có quyết tâm thay đổi nó. Ngày xưa không có nhiều thiết bị di động, trang mạng như bây giờ, việc trẻ con làm là cùng bạn bè đồng trang lứa, các bạn hàng xóm chơi trò chơi dân gian, mua những cuốn sách về đọc. Nhờ đó mà Quỳnh Chi đọc được nhiều sách. Quỳnh Chi rất thích một cuốn sách là “Cuộc phiêu lưu của chú sói con”.

Trong sách, có rất nhiều mẩu chuyện trong cuộc phiêu lưu của một chú sói. Nó dạy cho mình nhiều bài học trong cuộc đời. Trong cuộc sống của mình, đôi khi bố mẹ, người thân không phải lúc nào cũng ở bên cạnh, bố mẹ cũng không thể nào chia sẻ, giải quyết tất cả mâu thuẫn trong cuộc sống của mình. Những mẩu chuyện đó mang lại cách giải quyết và bài học giá trị. Bây giờ, khi lớn lên, Chi cảm thấy đôi khi cuộc sống của mình cũng có lúc chông chênh, cô đơn. Sách là gia vị rất tốt để cân bằng cuộc sống, kích thích khả năng sáng tạo, để mình tự đối thoại với mình xem mình là ai? mình cần gì? muốn gì trong cuộc sống này? Nếu không có sách, tâm hồn mình khó lớn được. Mình cũng sẽ biết cách đối xử và yêu thương người xung quanh”.

Hoa hậu áo dài Phí Thùy Linh: “Trước đây Linh là người không tự giác đọc sách, chưa thích đọc sách. Nhưng mẹ Linh lại rất thích đọc sách, sách gì cũng đọc và thường Linh được mẹ kể lại những câu chuyện mẹ đọc, sau đó mẹ bảo con nên đọc đi. Hồi đó Thùy Linh cũng ngại lắm, mỗi lần giở sách ra thấy nhiều chữ, nghĩ không biết bao giờ mới đọc hết, nên một vài lần đọc đầu tiên Linh đã từ bỏ. Sau này, khi đi làm, hoặc những lúc buồn vui trong cuộc sống, Thùy Linh nhìn thấy cuốn sách thì lại mở ra và đọc tiếp. Dần dần, mỗi lần như vậy Linh đọc hết cuốn sách đó. Và việc đọc sách đã rèn cho Linh tính kiên nhẫn rất cao, giúp Linh có thêm vốn kiến thức, tìm ra niềm vui, điều bổ ích và lẽ sống trong cuộc sống. Hiện tại bây giờ, Linh bắt đầu quay trở lại đọc sách thiếu nhi vì trong nhà có bạn nhỏ học lớp 2 và rất thích đọc sách. Mình tìm cuốn sách phù hợp với các bạn nhỏ: Hoàng tử bé, Hạt giống tâm hồn…để lan tỏa tình yêu đọc sách cho các bạn nhỏ trong gia đình”.

Tham gia sự kiện, nhà văn Mèo Xù, tác giả của “Bơ đi mà sống” và “Cứ tin mình sẽ hạnh phúc”… cũng chia sẻ về câu chuyện của chính mình: Đôi khi những nghịch cảnh trong cuộc sống lại khiến mình trưởng thành. Bản thân mình hôm nay có thể đứng ở đây như này là một quá trình thay đổi, nỗ lực rất lớn, cũng nhờ đọc rất nhiều cuốn sách giúp mình thấy tự tin. Ngày bé, mình là một cô gái xấu xí, tự ti, khoảng tầm 5-6 trước vẫn nhận được nhiều sự công kích từ người xung quanh về ngoại hình, khiến mình thấy rất phiền lòng, sợ hãi. Đến một ngày mẹ nói với mình rằng: Con biết không, một tờ tiền có giá trị 100 ngàn, 1 người hay 1 ngàn người yêu quý nó không làm thay đổi giá trị của tờ tiền. Giá trị của con người con cũng vậy, 1 hay nhiều người yêu quý không làm con thay đổi giá trị. Quan trọng nhất là con hiểu được giá trị của mình và con cần thấy được điểm mạnh của mình là gì để phát huy và vươn lên. Nhờ mẹ động viên cố lên, và những cuốn sách mình đọc khiến mình tự tin, giúp mình có ngày hôm nay. Qua đây, mình muốn gửi tới các bạn nhỏ ở đây rằng, chúng ta không ai hoàn hảo, ai cũng có khiếm khuyết. Điều quan trọng là mỗi chúng luôn tự tin, yêu quý, trân trọng bản thân mình. Giá trị ta đóng góp cho xã hội quan trọng hơn vẻ ngoài, hình thức của chúng ta”.

Cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích của em” đã nhận được gần 10 nghìn bài dự thi của các em là học sinh thuộc mọi lứa tuổi, từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Cuộc thi đã trao 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 06 Giải Khuyến khích, 06 giải Chuyên đề và có 04 giải được trao cho các tập thể là các trường có số lượng thí sinh dự thi đông nhất, trường có số bài dự thi đạt chất lượng cao nhất, trường có phong trào dự thi sôi nổi nhất và trường có số thí sinh dự thi nhỏ tuổi nhất.

Để cổ vũ cho chương trình, Giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh (hát ca khúc Cô gái vót chông, Nhà em ở lưng đồi), Quán quân The Voice Kid 2016- Trần Nhật Minh (hát Rock vầng trăng, Get down), và nhóm nhạc của 4 chàng trai Cường Jin – Trung Anh – Huỳnh Đức – Tuấn Anh đã có những phần biểu diễn sôi động, hấp dẫn.

Minh Nguyễn
Photo: Hoà Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: