Xem người Sài Gòn thả lưới, bắt cá dịp giáp Tết


Cứ dịp cuối năm, nhiều hộ dân sinh sống ở ấp 3 (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM) lại thả lưới, đánh bắt hàng tấn cá trong các ao tự nhiên quanh ấp.

Cuối năm, nhớ mùi Sài Gòn bên những chiếc xe đẩy

Những địa điểm du xuân mới nổi cho ngày đầu năm

Bà Phan Thị Bé (60 tuổi, ngụ ấp 3, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) cho biết, bà đã sống ở đây từ năm 20 tuổi và mưu sinh trong các vùng ao lầy này.

Bà Phan Thị Bé (60 tuổi, ngụ ấp 3, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) cho biết, bà đã sống ở đây từ năm 20 tuổi và mưu sinh trong các vùng ao lầy này.

Đánh bắt cá trong các ao tự nhiên

Đánh bắt cá trong các ao tự nhiên

anh1a_znpp

Đến khi lập gia đình sinh con cái thì cả nhà dựa vào mấy cái ao xung quanh để mưu sinh. Từ trồng lúa, trồng rau,…đến nuôi tôm nuôi cá đều trải qua trên mảnh đấy này.

Đến khi lập gia đình sinh con cái thì cả nhà dựa vào mấy cái ao xung quanh để mưu sinh. Từ trồng lúa, trồng rau,…đến nuôi tôm nuôi cá đều trải qua trên mảnh đấy này.

Hiện nay, gia đình bà chuyển sang nuôi cá với diện tích ao tự nhiên hơn 1000m2.

Hiện nay, gia đình bà chuyển sang nuôi cá với diện tích ao tự nhiên hơn 1000m2.

anh12_tkpy

Bà Phan Thị Bé (60 tuổi, ngụ ấp 3, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) cho biết, bà đã sống ở đây từ năm 20 tuổi và mưu sinh trong các vùng ao lầy này.

Bà Phan Thị Bé (60 tuổi, ngụ ấp 3, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) cho biết, bà đã sống ở đây từ năm 20 tuổi và mưu sinh trong các vùng ao lầy này.

anh7_xclb

"Cá này nuôi tự nhiên nên thịt săn chắc, ăn ngon hơn cá nuôi bán ngoài chợ nên thương lái rất chuộng", bà Bé nói.

“Cá này nuôi tự nhiên nên thịt săn chắc, ăn ngon hơn cá nuôi bán ngoài chợ nên thương lái rất chuộng”, bà Bé nói.

anh11a_xlxj

Sau khi bắt cá...

Sau khi bắt cá…

Cá sẽ được phân loại và thả vào lưới rọng

Cá sẽ được phân loại và thả vào lưới rọng

Chờ thương lái đến bán.

Chờ thương lái đến bán.

Theo tienphong


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: