Học trò 16 tuổi của Minh Tuyết vươn lên dẫn đầu “Ai sẽ thành sao”


(2SaiGon) – Tập 12 của chương trình “Ai sẽ thành sao” với chủ đề “Tỏa sáng” đã chính thức lên sóng vào lúc 21 giờ tối ngày 14/5 trên kênh THVL1 với những màn trình diễn đặc sắc của Top 4: Châu Khang, Duyên Anh, Lâm Trung Hậu, Nguyễn Ngọc Sơn cùng sự góp mặt của bốn vị Huấn luyện viên.

Việt Trinh bất ngờ tiết lộ mơ ước trở thành ca sĩ hơn diễn viên

Cặp đôi Đỗ An – Lê Thúy hạnh phúc đưa mẹ đi sự kiện

Kết thúc đêm thi “Tỏa sáng”, thí sinh Châu Khang (đội HLV Minh Tuyết) hiện là thí sinh dẫn đầu so với các thí sinh khác. Liệu rằng ở tập cuối của chương trình với chủ đề “Hội tụ”, thí sinh nào sẽ xuất sắc được xướng tên với ngôi vị Quán quân mùa đầu tiên của “Ai sẽ thành sao”?

chaukhang-2saigon-1552017-2

Đêm thi tập 12 với chủ đề “Tỏa sáng”, các thí sinh sẽ lần lượt trình diễn những tiết mục đặc sắc của mình để có thể gây ấn tượng với các vị HLV và khán giả, Điểm số của phần thi này sẽ được tính dựa trên 50% tổng số điểm của các vị HLV, khán giả có mặt tại trường quay và 50 % số điểm còn lại sẽ dựa trên tổng số tin nhắn bình chọn bắt đầu từ21h ngày 14/05 đến 19h ngày 17/05. Kết quả sẽ được tổng kết và chọn ra Quán quân mùa đầu tiên của chương trình “Ai sẽ thành sao” được công bố ở Tập 13 với chủ đề ‘Hội Tụ”.

chaukhang-2saigon-1552017-1

Mở đầu đêm thi là phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Ngọc Sơn (đội HLV Ngọc Sơn) với ca khúc “Anh number one”của chính Huấn luyện viên của mình. Đây là một trong những bản “hit” được sáng tác bởi chính Huấn luyện viên Ngọc Sơn. Sau phần trình diễn, Ngọc Sơn được HLV Phương Thanh nhận xét “Hôm nay em hát hay lắm nha, giọng rất là đẹp, phong cách thoải mái. Có nhiều chỗ nhảy chị tưởng là anh Ngọc Sơn nhảy không á”.

chaukhang-2saigon-1552017-11

Tiếp theo đó là phần trình diễn của thí sinh Lâm Trung Hậu (đội HLV Quang Dũng) với ca khúc “Xin cho tôi”của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, đây là ca khúc mà trước đây HLV Quang Dũng đã từng thể hiện. Ở phần trình diễn này, anh được các vị Huấn luyện viên dành nhiều lời khen về giọng hát và bên cạnh đó là sự sáng tạo trong phần dàn dựng tiết mục. Anh chàng khá mạo hiểm khi thể hiện ca khúc trong lúc đang nằm để các vũ công bưng bê nhằm làm phong phú hơn cho tiết mục. Lâm Trung Hậu chia sẻ về sự mạo hiểm của mình: “Hơi mạo hiểm nhưng tôi cố gắng thì phần dàn dựng ca khúc của mình sẽ hay hơn”.

chaukhang-2saigon-1552017-5

Cô nàng học trò của HLV Phương Thanh – Duyên Anh lại tiếp tục chiêu đãi các vị HLV và khán giả một bữa tiệc âm nhạc từ nhẹ nhàng, trầm lắng đến sôi động, bốc lửa với màn mashup ca khúc “Sao ta lặng im” và “Vũ điệu hoang dã”. Trong phần trình diễn của mình, Duyên Anh bất ngờ gặp trục trặc về trang phục, cô đã bỏ giầy và đi chân trần để hoàn thành nốt phần trình diễn của mình. Và đặc biệt, ở phần kết của tiết mục, cô nàng khiến cho các vị HLV  bất ngờ và đánh giá cao bởi phần kết ấn tượng mà cô thay đổi phút chót ngay trên sân khấu, khác với những gì mà cô đã tập luyện từ trước. Màn trình diễn của cô được các vị HLV dành rất nhiều lời khen về giọng hát cũng như sự sáng tạo, ứng biến trên sân khấu. HLV Ngọc Sơn dàng lời khen đặc biệt dành cho cô: “Em có tố chất của một ngôi sao”.

chaukhang-2saigon-1552017-10

Và cuối cùng đó là phần thi của thí sinh Châu Khang (đội HLV Minh Tuyết) với ca khúc “Ngẫu hứng sông Hồng”. Anh chàng đã mang đến cho các vị HLV và khán giả một câu chuyện về sự chia ly của một gia đình do những cơn lũ và bên cạnh đó là sự tái hợp đầy cảm xúc của hai chị em sau cơn lũ. HLV Phương Thanh nhận xét: “Trong Khang có một sự mạnh mẽ muốn thoát ra khỏi mọi thứ. Nhưng cái tình trong con lại rất là lớn, con hát rất là tình. Ở đây cô có thể chảy nước mắt vì con”. Tiếp lời, HLV Ngọc Sơn chia sẻ: “ Có những người ở vòng đầu hát rất hay nhưng sẽ từ từ hát tụt hạng lại. Nhưng Châu Khang là một trường hợp khác, mỗi vòng con tiến bộ hơn rất là nhiều.”. Đặc biệt, bên cạnh những lời khen của các vị HLV khác, HLV Minh Tuyết dành những lời khen, an ủi học trò của mình về những cố gắng của anh chàng và cô bật mí anh chàng Châu Khang vừa đoạt giải bạc Học sinh giỏi toàn quốc môn Văn vừa qua.

chaukhang-2saigon-1552017-6

Sau những tiết mục đơn ca của Top 4 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình ‘Ai sẽ thành sao”. Các thí sinh đã có những màn kết hợp đầu ấn tượng cùng với các HLV của mình. Mở đầu đó là phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Ngọc Sơn và HLV Ngọc Sơn đầy màu sắc với liên khúc “Vọng cổ buồn” và “Những đêm lạnh”. Sau đó là cặp đôi thầy trò Quang Dũng – Lâm Trung Hậu với liên khúc “Nước mắt mùa đông” và “Tuổi xa người”.  HLV Phương Thanh và học trò Duyên Anh đã mang đến liên khúc “Cho em lời cuối” và “Dạ khúc buồn”. Và cuối cùng là hai thầy trò Minh Tuyết – Châu Khang với ca khúc “Tôi mơ” đầy cảm xúc.

 

chaukhang-2saigon-1552017-9

Khép lại Tập 12 với chủ đề “Tỏa sáng”, anh chàng 16 tuổi – Châu Khang đến từ đội HLV Minh Tuyết là thí sinh nhận được điểm cao nhất tuần từ các vị HLV và khán giả có mặt tại trường qua, tiếp sau đó là thí sinh Nguyễn Ngọc Sơn, và áp cuối là hai thí sinh Duyên Anh và Lâm Trung Hậu. Liệu rằng với sự yêu quý và bình chọn của các khán giả thông qua tin nhắn bình chọn, ai sẽ là thí sinh được xướng tên với ngôi vị Quán quân mùa đầu tiên của chương trình “Ai sẽ thành sao”? Tất cả sẽ được bật mí ở Tập 13 chương trình “Ai sẽ thành sao” phát sóng lúc 21h ngày 21/05/2015 trên kênh THVL1.

chaukhang-2saigon-1552017-4

Cú pháp bình chọn thông qua tin nhắn dành cho các thí sinh: Xgửi 8369 . Với X là mã số bình chọn của thí sinh.

  • Lâm Trung Hậu: 01 gửi 8369
  • Nguyễn Châu Khang:02 gửi 8369
  • Nguyễn Duyên Anh: 03 gửi 8369
  • Nguyễn Ngọc Sơn: 04 gửi 8369chaukhang-2saigon-1552017-12

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: