Lê Nguyễn Trường Giang đạt nhất tuần khi thể hiện lòng biết ơn với tiền bối


(2SaiGon) – Sao Nối Ngôi đêm thi thứ 8, chủ đề Cảm ơn cuộc đời, bốn hậu duệ là Lê Nguyễn Trường Giang, Gia Bảo, Lương Bằng Quang, Trịnh Tuấn Vỹ thể hiện những tiết mục nhằm bày tỏ tấm lòng tri ân đến khán giả, cuộc đời.

Minh Hằng hát “Một vòng trái đất” cùng Trịnh Thăng Bình

Dàn sao Việt ngỡ lạc vào ngày hội trường xưa khi đi ra mắt “Cô gái đến từ hôm qua”

Lương Bằng Quang đã hát lại ca khúc hit Chợt thấy đêm buồn với giai điệu điện tử cùng cách luyến láy đặc trưng từng tạo dấu ấn cá nhân của anh với khán giả. Khác với những đêm thi trước được đầu tư ý tưởng, dàn dựng hoành tráng, việc người nhạc sĩ chọn hát một ca khúc lạc đề với sự dàn dựng đơn giản khiến giám khảo, khán giả khó hiểu.

Luong Bang Quang - Tiet muc Chot thay dem buon (4)
Danh ca Thái Châu đặt câu hỏi về sự liên quan giữa ca khúc với chủ đề đêm thi, Lương Bằng Quang cho rằng không có sự liên quan, anh chỉ muốn đứng trên sân khấu, hát một ca khúc anh yêu thích. Anh nói: “Em thích và em muốn hát, em thích thì em làm”. Sau phần trả lời, giám khảo Thái Châu cho rằng người nhạc sĩ đã quá ngạo mạn.

Danh ca Thái Châu nhận xét: “Cuộc đời làm nghệ thuật, khoảng cách của em còn khá xa so với các tiền bối và cha của mình. Em khiêm nhường chừng nào thì thành công sẽ đến với em chừng ấy. Khi chương trình đưa ra một chủ đề, em nên cố gắng đưa tiết mục vào quỹ đạo đó”. Anh cho rằng bài hát mà Lương Bằng Quang thể hiện, giai điệu hay nhưng ca từ quá nhanh và cách hát của nam thí sinh khiến anh không nghe rõ. Giọng hát của Lương Bằng Quang cũng không đủ phong độ như những đêm thi trước.

Giám khảo Bạch Tuyết cho rằng cám ơn cha mẹ thì giữ thân tốt, cám ơn khán giả thì phải “chăm sóc” tiết mục, để những thông điệp đều mang tính thiện, có ý nghĩa. Nghệ sĩ Minh Nhí tiếp lời, khi anh và nam thí sinh đều là những người thầy, đào tạo rất là nhiều học trò, anh khuyên Lương Bằng Quang nên là tấm gương cho các học trò mình. Với tiết mục thi được đánh giá “lạc đề”, Lương Bằng Quang nhận được số điểm là 46,9, đứng thứ 4 trong đêm thi.

Le Nguyen Truong Giang - Tiet muc Buc ngon do Dai Viet (6)

Lê Nguyễn Trường Giang luôn giữ ngọn lửa nghề, âm thầm truyền đam mê cải lương cho những ai yêu thích bộ môn nghệ thuật qua các đêm thi Sao Nối Ngôi. Trong tập 8, anh diễn trích đoạn vở cải lương Bức Ngôn Đồ Đại Việt (soạn giả Hà Văn Cầu – NSND Thanh Tòng), cùng nghệ sĩ Lê Thanh Thảo.

Hóa thân thành Nguyễn Phục, một nhân vật khó có lập trường phức tạp vì lòng tham cuộc sống vinh hoa phú quý nên muốn mang bức ngôn đồ Đại Việt giao cho giặc. Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo trong vai Bảo Trâm, người vợ yêu nước, khi biết được ý định tạo phản cấu kết ngoại bang của chồng, thuyết phục chồng đừng lầm đường lạc lối. Lê Nguyễn Trường Giang thể hiện lòng yêu nước, mối thù phải trả đối với quân xâm lược.

Le Nguyen Truong Giang - Nhan giai nhat tuan (20)
Chọn một vở cải lương để đời, qua từng câu thoại, lời ca, điệu bộ, nam thí sinh chuyển tải cảm xúc mạnh mẽ của nhân vật, hòa nhịp với Lê Thanh Thảo, làm rung động trái tim của những khán giả đón xem chương trình.

Giám khảo Bạch Tuyết chúc mừng cải lương hồ quảng có một kép trẻ, nhiều phong độ như Lê Nguyễn Trường Giang. Cô cho rằng nam thí sinh khi còn trẻ mà đã biết nói lời cảm ơn với các bậc tiền bối anh sẽ có một tương lai thật đẹp. Giám khảo Minh Nhí nhận xét anh thích sự chỉnh chu, sống hết mình với nghề của dòng họ Minh Tơ – Thanh Tòng. Tất cả những nhân vật nổi tiếng trong dòng họ này khi xuất hiện trên sân khấu đều rất chỉnh chu. Lê Nguyễn Trường Giang nhận về tổng số điểm là 49,2, cao nhất đêm, cùng phần thưởng nhất tuần.

Gia Bao - Tiet muc Tre gia mang moc (4)

Ở đêm thi, Gia Bảo thể hiện tình yêu, hoài bão với cải lương qua ca cảnh Tre già măng mọc cùng các nghệ sĩ Lê Như, Minh Dự. Đội Vương quốc Cổ tích do anh làm huấn luyện viên (chương trình Tiếu Lâm Tứ Trụ Nhí) gồm các bé Ngân Chi, Mai Vy, Tô Trung Tín cùng Bảo Ngọc – Á quân Gương mặt thân quen nhí 2015 đã trợ diễn xuất sắc cho tiết mục của anh. Các bé hát cải lương đáng yêu đặc biệt cô bé Bảo Ngọc khi hóa thân thành nhân vật lịch sử Trần Quốc Toản trong trích đoạn cải lương Bến Bình Than, gây ấn tượng mạnh cho khán giả.

Sau tiết mục thi nam nghệ sĩ cho biết cuộc đời có rất nhiều thứ để anh cảm ơn nhưng anh muốn truyền lại niềm đam mê vọng cổ cho các em nhỏ tuổi. Danh ca Thái Châu cảm ơn chương trình, đặc biệt tiết mục của Gia Bảo đã giúp anh được thưởng thức một món ăn tinh thần đặc biệt. NSND Bạch Tuyết còn hướng dẫn Gia Bảo cách vào vọng cổ sao cho ngọt ngào và tự nhiên. Cô góp ý những nhân vật già đều có hơi ngắn, Gia Bảo nên học từ NSND Ngọc Giàu “đôi khi Má Giàu hát 4 chữ mà khiến khán giả quặn lòng và vỗ tay”, nữ giám khảo nói.

Nghệ sĩ Minh Nhí cho biết anh xúc động, cảm thấy như ký ức tuổi thơ tràn về khi từ thuở nhỏ đã yêu cải lương. Nghệ sĩ Thanh Thủy nhận xét Gia Bảo may mắn khi được sinh ra trong một gia đình truyền thống nghệ thuật, được nhiều ưu ái nhưng nam thí sinh luôn phấn đấu không ngừng. Gia Bảo đặt tâm huyết trong tiết mục và nhận về 48 điểm, đứng thứ nhì trong đêm.

Trước khi trở thành một diễn viên kịch tên tuổi, nghệ sĩ Nguyễn Sanh từng là một tay trống trong ban nhạc Dòng Sông Xanh. Nghiệp diễn đến và giữ ông lại nhưng niềm đam mê âm nhạc chưa bao giờ tắt, âm thầm chảy vào huyết quản của đứa con trai ông.

Trinh Tuan Vy - Tiet muc Lien khuc Yeu nguoi yeu doi (9)
Trong đêm thi, Trịnh Tuấn Vỹ đã thể hiện lại hoài bão của cha bằng một sân khấu bùng nổ với liên khúc những bài hát của nhạc sĩ Lê Hựu Hà: Huyền thoại người con gái, Tôi muốn, Yêu đời yêu người bên cạnh những anh em thân thiết trong ban nhạc Jimmii. Sự kết hợp của giọng hát mạnh mẽ cùng một ban nhạc đã mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả Sao Nối Ngôi.

Danh ca Thái Châu nhận xét tiết mục ý nghĩa nhưng nghe chưa “sướng” nhất. Hai bài hát sau, Trịnh Tuấn Vỹ hát khá hơn. Giám khảo Bạch Tuyết nhận xét ban nhạc đánh nhạc những phần sau cũng “xôm”, Trịnh Tuấn Vỹ kết tiết mục đầy quyến rũ. Danh ca Thái Châu hài hước bổ sung: “Chú này xưa quậy lắm nhưng bây giờ tính cách đã nhu lại, đi hát rất đàng hoàng, tử tế khi thấy cha cống hiến hết mình cho nghề”. Nghệ sĩ Minh Nhí mong thí sinh luôn yêu đời, yêu người như bài hát anh thể hiện tuy nhiên bài hát có tông hơi thấp mặc dù phong cách diễn, ngoại hình của Trịnh Tuấn Vỹ sôi động.

Trinh Tuan Vy - Giam khao nhan xet (8)
Với một sân khấu “nhạc sống” sôi động, Trịnh Tuấn Vỹ nhận được tổng số điểm là 47,5, đứng thứ 3 trong đêm.

Đêm thi thứ 9 với chủ đề Giữ ngọn lửa nghề phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 20/7/2017 trên kênh THVL1. Thí sinh có tổng số điểm thấp nhất trong hai đêm thi 8, 9 sẽ bước vào vòng lội ngược dòng cùng Châu Ngọc Tiên và Mai Xuân Thy.

Minh Nguyễn
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: