Lê Phương, Trung Kiên tạm dẫn đầu “Ngôi sao phương Nam”


(2SaiGon) – Đêm thi chủ đề “Yêu” của Ngôi sao phương Nam phát sóng vào tối 28/4 đã mang đến những câu chuyện cảm động về tình yêu. Đêm thi cũng đã khép lại cuộc hành trình của đội Hai Lúa khi có tổng số điểm thấp nhất. 3 đội còn lại là Mộc, Giải Nhiệt và Phương Nam sẽ tiếp tục chặng đua đang vào giai đoạn nước rút của chương trình để giành danh hiệu cao nhất.

Thanh Hằng mang đến cái kết “viên mãn” cho VIFW SS 2017

Hoa hậu Thùy Dung và Siêu mẫu Phương Mai là những nàng thơ của Hoàng Minh Hà

Tuy tiết mục dàn dựng không quá hoành tráng hay cầu kỳ như những gì mà đội Mộc đã mang đến trước đó nhưng với sự chăm chút của các thành viên Trung Kiên, Lê Phương, Đỗ Phương Thảo, Nam Long khi mang những cánh hoa bàng vuông – biểu tượng cho tinh thần hiên ngang, bất khuất của lính đảo – từ Trường Sa về, cộng với ý nghĩa tư tưởng của tiết mục Yêu Xa, đội Mộc đã “ghi điểm” với các giám khảo và trở thành đội có số điểm cao nhất trong 4 đội chơi.

2.Tiet muc cua doi Giai Nhiet (11)

Tiết mục Yêu Xa nói về câu chuyện tình rất đẹp của anh lính đảo (Trung Kiên đóng) và cô giáo trường làng (Lê Phương đóng), dù xa cách nhưng luôn hướng về nhau, động viên nhau vượt qua những khó khăn, thử thách.Câu chuyện được lấy cảm hứng từ kỷ niệm lần đầu gặp nhau trên chuyến tàu ra Trường Sa công tác của Lê Phương và Trung Kiên. Trong tiết mục, Trung Kiên thể hiện ca khúc Nơi đảo xa (sáng tác Thế Song) và song ca cùng Lê Phương ca khúc Gửi anh xa nhớ (sáng tác Tiên Cookie).

1. Tiet muc cua doi Moc (36)

Giám khảo Quỳnh Hoa nhận xét: “Năm nào Quỳnh Hoa cũng thực hiện chương trình về biển đảo và 2 lần đến Trường Sa. Trên những hải trình đó, Hoa đã nghe và chứng kiến rất nhiều câu chuyện yêu xa khi người chồng đi công tác ngoài Trường Sa, có những người vợ được sắp xếp ra thăm chồng ngoài đảo, những tình cảm đó quý vô cùng. Biên đạo Nam Long ngày càng lên tay, bối cảnh của 2 phương trời cách biệt nhưng rất gần nhau. MC Đỗ Phương Thảo dẫn đơn giản, ngắn gọn và đủ truyền tải rất nhiều thông điệp”.

1. Tiet muc cua doi Moc (14)

Giám khảo Phương Thanh chia sẻ về những trải nghiệm khi yêu xa: “Phương Thanh yêu lính thì chưa nhưng yêu xa thì có, thấm thía nhưng…“đã” lắm! Nói về yêu và hy sinh nhiều nhất chỉ có người lính. Đối với người lính Trường Sa, đã yêu thì yêu vô cùng, dù yêu xa nhưng có thể hy sinh luôn cả tính mạng của mình cho tình yêu đó. Đặc biệt, các cô giáo hầu như đều yêu lính. Các cô giáo là những người lo cho thế hệ tương lai đã là hy sinh rất nhiều rồi, yêu lính là thêm sự hy sinh nhiều nữa. Chủ đề nhóm Mộc đưa ra là quá lớn, Trung Kiên hát quá hay. Nhất là hình ảnh cây bàng vuông là điểm nhấn, khi nghệ sĩ ra Trường Sa hát đều được tặng cây bàng vuông”. NSND Hà Thế Dũng khen các thành viên của Mộc đã lồng ghép những giá trị tư tưởng vào tiết mục rất sâu sắc, biên đạo cũng rất gọn nhưng cũng góp ý biên đạo Nam Long về thủ pháp nghệ thuật, kết cấu múa…phải mới mẻ, hay hơn và cảm xúc hơn. Sau 6 đêm thi của vòng thiết lập, đội Mộc tạm dẫn đầu trong các đội thi Ngôi sao phương Nam với 235,35 điểm.

2.Tiet muc cua doi Giai Nhiet (21)

2.Tiet muc cua doi Giai Nhiet (36)

Sơn Ca và Bằng Cường đạt điểm tuyệt đối nhờ làm mới Chí Phèo – Thị Nở

2.Tiet muc cua doi Giai Nhiet (63)

3.Tiet muc cua doi Phuong Nam (4)

3.Tiet muc cua doi Phuong Nam (29)

Ca sĩ Trung Hậu kể về nỗi khổ của các nữ ca sĩ có chồng hay ghen

4.Tiet muc cua doi Hai Lua (7)

4.Tiet muc cua doi Hai Lua (28)

Nhận “cơn mưa” lời khen, Quang Đại và đồng đội vẫn phải chia tay Ngôi sao phương Nam

Minh Nguyễn

Ảnh: Nhím


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: