Lý Nhã Kỳ “ganh tỵ” với Phạm Lịch vì được “diễn cảnh hôn” cùng Nguyễn Phi Hùng


Sau chủ đề Đánh thức tôi, 8 thí sinh của Đánh Thức Đam Mê sẽ bước vào thử thách diễn xuất với chủ đề Quá khứ.

Ngoài việc thể hiện khả năng diễn xuất và mang đến cảm xúc cho người xem, các thí sinh phải chinh phục được ban giám khảo bao gồm: NSƯT Vũ Thành Vinh, nghệ sĩ Lý Nhã Kỳ, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Bên canh đó là sự xuất hiện của NSƯT Tuyết Thu với vai trò giám khảo khách mời. Mở đầu cho thử thách diễn xuất sẽ là phần thể hiện của 2 cặp đôi nghệ sĩ: Nhật Trường – Bích Ly (đội đạo diễn Ngọc Duyên), Phạm Lịch – Duy Ngọc (đội đạo diễn Minh Nhật). Chương trình được dẫn dắt và kết nối bởi MC Phương Uyên.

Mở đầu là tiết mục Đoạn tình đến từ Bích Ly – Nhật Trường của đội đạo diễn Ngọc Duyên. Lấy câu chuyện nổi tiếng Lan và Điệp và phát triển theo một hướng hoàn toàn mới, cặp đôi đã mang đến tiết mục đầy kịch tính. Nhật Trường đảm nhận vai Điệp. Bích Ly vào vai Liễu. Khách mời diễn viên Phương Dung vào vai mẹ của Liễu. Tiết mục đã tái hiện cuộc sống hôn nhân được ví như là ‘địa ngục” của Điệp và Liễu.

Không đơn thuần là tình yêu dành cho Điệp, Liễu cùng mẹ mình dựng lên một màn kịch hòng lợi dụng Điệp để che giấu đi chuyện có thai ngoài ý muốn. Tuy là cuộc hôn nhân có chủ đích song Liễu luôn cảm thấy lo sợ và ghen mỗi khi chứng kiến chồng buồn bã vì người phụ nữ khác. Trong khi đó, Điệp lại tự dằn vặt bản thân vì “đêm định mệnh” sai lầm với Liễu. Đó cũng là nguyên nhân làm chết đi cuộc tình của anh và Lan. Phát hiện chồng luôn mơ tưởng về “người cũ”, Liễu nổi cơn ghen và mẹ cô phải ra mặt bảo vệ. Vì quá tức giận, mẹ Liễu đã vô tình nói ra sự thật về cái bào thai của con gái mình. Nhận ra mình bị lừa dối, Điệp đau khổ tột cùng.

Ban giám khảo tỏ ra bất ngờ trước phần thể hiện của 2 thí sinh. Nhật Trường được Lý Nhã Kỳ khen diễn rất đàn ông, phù hợp tính cách nhân vật. Bích Ly được khen ngợi về giọng hát và cách đưa từng câu hát vào những đoạn kịch đắt giá làm tăng thêm tính hấp dẫn cho tiết mục. “Dựng tốt, diễn tốt và hát tốt” là lời khen của NSƯT Vũ Thành Vinh dành cho tiết mục này. Tuy nhiên anh góp ý Bích Ly nên “bớt thuộc bài” vì đôi khi sẽ làm giảm tính bất ngờ của kịch.

 

Được MC Phương Uyên đặt câu hỏi về vấn đề ghen trong tình yêu, giám khảo Lý Nhã Kỳ hài hước trả lời: “Kỳ ghen đến hơi thở của người đàn ông, nhiều khi cười Kỳ cũng ghen đó”. Ngoài ra, nữ giám khảo cho biết nếu rơi vào trường hợp xuất hiện người thứ 3, nữ giám khảo sẽ xử lý người yêu và “tự xử” cuộc đời của chính mình đó là chia tay. Chia sẻ của nữ diễn viên xóa tan đi không khí căng thẳng cả trường quay. Giám khảo khách mời NSƯT Tuyết Thu bị lôi cuốn bởi tiết mục này. Đặc biệt Bích Ly đã mang đến cảm xúc cho nữ giám khảo trong phân đoạn níu kéo người chồng ở lại.

Phạm Lịch và Duy Ngọc cũng có phần thể hiện khá trọn vẹn khi lần đầu “chạm ngõ” diễn xuất. Với tác phẩm Men rượu tình đời, cặp đôi đưa người xem đến những cung bậc cảm xúc khác nhau để rồi cuối cùng tình yêu chân thành là thứ còn lại sau cùng.

Trong tác phẩm, Duy Ngọc vào vai cậu chủ si tình cô đào hát Tuyết Nhi do Phạm Lịch đảm nhận. Đem lòng yêu thương Tuyết Nhi, cậu chủ giận dữ khi người thương tỏ ra hờ hững đến mức phũ phàng. Nhưng anh không hề biết rằng hành động của cô đào hát là do người con gái yêu đơn phương mình xúi giục. Làm đúng như những gì đã hứa, Tuyết Nhi bị cô gái kia hãm hại bằng cách phá hoại dung nhan.

Qua thời gian, cậu chủ vẫn nhớ về mối tình với cô đào hát bằng một sự ấm ức nên sa vào rượu chè. Cô gái hãm hại Tuyết Nhi năm xưa giờ đã là vợ của cậu chủ. Cô ngang nhiên công khai tình tứ cùng nhân tình trước mặt chồng mình. Gặp lại cô đào hát Tuyết Nhi năm nào, cậu chủ đã nhận thức được đâu là sự thật và mong muốn được bù đắp cho Tuyết Nhi dù nhan sắc cô nàng không còn được như xưa.

Lần đầu thể hiện khả năng diễn xuất song Duy Ngọc và Phạm Lịch đều nhận được góp ý chân thành của ban giám khảo. NSƯT Vũ Thành Vinh thích kịch bản này vì có nhiều cú lật và đất diễn cho diễn viên. Tuy nhiên, nam giám khảo cho rằng 2 thí sinh nên nhập tâm vào nhân vật từ lúc còn đứng trong cánh gà để khi bước ra sân khấu thể hiện được tính cách của nhân vật. Bên cạnh đó, tiếng nói sân khấu cũng được nam giám khảo nhắc đến như một yếu tố quan trọng giúp người diễn viên truyền tải cảm xúc đến người xem. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng bất ngờ với khả năng của Phạm Lịch: “Lịch hoàn toàn lột xác, diễn xuất của em làm anh rung động”.

Về phần Duy Ngọc, nam ca sĩ khen thí sinh có sự tươi mới nhưng vì thiếu trải nghiệm nên chưa thể hiện được nhân vật. NSƯT Tuyết Thu nhận định Phạm Lịch đôi chỗ bị lúng túng vì không biết sẽ diễn xuất như thế nào. Nữ giám khảo chỉ ra một vài điểm cần lưu ý khi diễn vai người phụ nữ mặc cảm, đặc biệt khi bị hủy hoại dung nhan. Giám khảo Lý Nhã Kỳ gợi ý nhờ Nguyễn Phi Hùng thị phạm, giúp cặp đôi hoàn thiện tác phẩm. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Phi Hùng đã phối hợp ăn ý với Phạm Lịch mặc dù chỉ là ngẫu hứng diễn lại một đoạn của tác phẩm.

Diễn xuất của Nguyễn Phi Hùng đã giúp Phạm Lịch có thêm nhiều cảm xúc. Sau phần thị phạm của nam ca sĩ, giám khảo Lý Nhã Kỳ hài hước cho biết cô ganh tỵ với Phạm Lịch vì “lời” được “nụ hôn trên sân khấu” với Nguyễn Phi Hùng.

Đánh Thức Đam Mê do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1. Tập tiếp theo sẽ được lên sóng vào ngày 07/08/2020.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: