“Ngôi sao phương Nam”: Ra mắt thành viên chính thức của 4 đội chơi


(2SaiGon) – Tập 5 của chương trình Ngôi sao phương Nam có chủ đề “Ngũ hành” sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 24/3 trên kênh THVL1. Đây là một chủ đề thú vị và khó, lần đầu tiên có trên gameshow truyền hình. Trong đêm thi này, chương trình cũng ra mắt đội hình chính thức của 4 đội chơi. Đội hình này sẽ được giữ cố định cho đến hết chương trình.

Nhóm Mây Trắng “tái xuất” đầy bất ngờ tại Remix New Generation

Thanh Hà, Jang Mi thân thiết trong hậu trường

Đội Giải Nhiệt gồm ca sĩ Sơn Ca, Bằng Cường, biên đạo Lương Hòa và MC Phương Hiếu. Với đề tài “Hỏa” – 1 trong 5 trạng thái của Ngũ hành, đội Giải Nhiệt sẽ tái hiện không khí vui tươi, rộn ràng trong lễ hội Katê của đồng bào dân tộc Chăm, với những ngôi tháp cổ kính, những ngọn lửa linh thiêng,cùng với những điệu múa Apsara duyên dáng, tiếng trống Gi Năng, Paranưng và kèn Saranai…

1. Doi GIAI NHIET (1)

 

Trong tiết mục mang tên “Đất thiêng”, MC Phương Hiếu, biên đạo Lương Hòa và ca sĩ Bằng Cường sẽ vào vai nhóm phóng viên truyền hình đi thực hiện ký sự vào đúng dịp lễ hội Katê ở Ninh Thuận. Tại đây, anh chàng nhiếp ảnh của nhóm là Bằng Cường đã bị hút hồn vào vẻ đẹp uy nghiêm của những ngôi tháp và những hiện tượng huyền bí xảy ra đàng sau những bước tượng uy nghiêm của những ngôi tháp… Trong tiết mục, ca sĩ Sơn Ca và Bằng Cường sẽ thể hiện 2 ca khúc Apsara vũ nữ Chăm (sáng tác Amânhân) và Mưa bay tháp cổ (sáng tác Trần Tiến).

2. DOI 2 LUA (1)

Đội Hai Lúa gồm ca sĩ Dương Hồng Loan, ca sĩ Quang Đại, biên đạo Vĩnh Khương và MC Minh Toàn sẽ thể hiện đề tài “Kim”. Theo nhóm, “kim” không chỉ tượng trưng cho vàngbạc mà còn là màu vàng của những mùa cây trái trĩu quả, của những cách đồng vào mùa thu hoạch… Chính vì vậy, đội quyết địnhchọn tiết mục “Đá đơm bông”, với những câu chuyện bình dị của những người lao động thôn quê. Ca sĩ Dương Hồng Loan và Quang Đại sẽ thể hiện 2 ca khúc là Đá đơm bông (sáng tác Nhật Ngân – Loan Thảo) và Về dưới mái nhà (sáng tác Xuân Tiên – Y Vân). Trước tập thi, Quang Đại và Dương Hồng Loan rất lo lắng khi lần đầu tiên thể hiện 2 bài hát và vẫn chưa thuộc bài. Nhưng với châm ngôn “hiền hòa – nhiệt tình – chơi hết mình”, cả nhóm quyết tâm thể hiện tốt nhất tiết mục.

3. Doi MOC (2)
Đội Mộc gồm ca sĩ Lê Phương, Trung Kiên, biên đạo Nam Long và MC Đỗ Phương Thảo. Lý giải về tên gọi chỉ có 1 chữ so với các đội còn lại, ca sĩ Lê Phương chia sẻ: “Tên gọi là do biên đạo Nam Long chọn cho đội, bởi từ những ngày đầu gặp nhau cho đến 4 tập thi đầu tiên, các thành viên trong độiđềuthích những gì mộc nhất, thật nhất và chất. Chính vì vậy mà nhóm đặt tên là Mộc. Tên gọi là mộc nhưng đội đã chọn slogan rất chất: Mộc mà độc”. Đề tài mà đội thể hiện trong tiết mục là “Thổ”. Với đề tài này, nhóm quyết định chọn tiết mục “Miền đất phúc”, nói về tình đất tình người.

Trong tiết mục, MC Đỗ Phương Thảo vừa đảm nhận vai trò dẫn dắt câu chuyện, vừa diễn xuất, cùng với sự hỗ trợ của bạn mình là MC Minh Tâm.Sau 4 tập thi đầu tiên có vẻ “giấu nghề”, đến tập này biên đạo Nam Long bật mí anh sẽ bắt đầu tung ra những độc chiêu của mình để mang đến những tiết mục đặc sắc nhất. Đích thân anh tham gia biểu diễn cùng vũ đoàn Mộc vì muốn đồng hành cùng các thành viên của đội mình trên sân khấu. Ca sĩ Trung Kiên và Lê Phương đảm nhiệm vai trò chọn và thể hiện bài hát. Trung Kiên cho biết anh ưu tiên chọn những bài phù hợp với đề tài và quãng giọng của Lê Phương. Cả 2 sẽ thể hiện 2 ca khúc: Đất và người (sáng tác Trọng Đài, biểu diễn: Trung Kiên) và Trên mảnh đất tình người (sáng tác Trần Long Ẩn, biểu diễn: Lê Phương).Trong đêm thi này, Lê Phương chọn áo dài cách tân với phần cổ được thiết kế dạng yếm, sát nách, vô tình để lộ hình xăm chữ “pk”, viết tắt tên của cô và người yêu Trung Kiên.

4. Doi PHUONG NAM (2)

Đội Phương Nam gồm NSƯT Trọng Phúc, ca sĩ Trung Hậu, MC Tú Trinh và biên đạo Trung Thảo. Cả đội quyết định chọn tên Phương Nam một phần vì đây là vùng đất hào sảng, thân thiện, một phần là do sở trường của các thành viên vốn gần gũi với người dân phương Nam: biên đạo Trung Thảo chuyên dàn dựng dân gian, ca sĩ Trung Hậu hát dân ca và NSƯT Trọng Phúc hát cải lương. Slogan của đội là “Làm hết sức – chơi hết mình” và tuyên bố sẽ cố gắng khi nào không còn sức để làm, để hát thì thôi.

BAN GIAM KHAO (1)

 

Khác với những đội thi khác lấy bối cảnh thời hiện đại, đội Phương Nam sẽ thể hiện tiết mục lịch sử “Oai hùng đất Việt” mang màu sắc của “Thủy” trong ngũ hành qua việc tái hiện lại những chiến công hiển hách của ông cha như: 3 lần đại thắng trên sông Bạch Đằng, chiến thắng của nghĩa quân Tây Sơn trên sông Rạch Gầm – Xoài Mút, trận chiến trên sông Như Nguyệt đánh tan 10 vạn quân Tống xâm lược…NSƯT Trọng Phúc và ca sĩ Trung Hậu sẽ thể hiện 2 ca khúc Hào khí Việt Nam (sáng tác: Holy Thắng) và vọng cổ Hát từ cội nguồn(sáng tác: Hoàng Song Việt) cùng với phần biểu diễn hoành tráng của vũ đoàn Rạng Đông.

Tập 5 của chương trình sẽ phát sóng lúc 21h thứ Sáu ngày 24/3 trên kênh THVL1. 4. Ban giám khảo chương trình gồm Thạc sĩ – NSND Hà Thế Dũng (Hiệu trưởng Trường Múa TP.HCM), BTV-MC Quỳnh Hoa và nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng, dẫn chương trình là MC Đại Nghĩa.

Minh Nguyễn

Ảnh: Nhím


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: