“Sao nhập ngũ”: Quốc Thiên trổ tài leo dây khiến đồng đội phải “há mồm” thán phục


(2SaiGon) – Tập 2 của chương trình Sao nhập ngũ tiếp tục mang đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị của ca sĩ Quốc Thiên, diễn viên Xuân Phúc và diễn viên Bình An khi nhập ngũ.

The Voice Kids – Giọng hát Việt nhí chính thức tuyển sinh

Trường Giang ngủ thiếp sau hậu trường “Hội ngộ danh hài”

Sau buổi đầu tiên làm quen tại đơn vị, đã có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười với 3 chiến sĩ mới. Mỗi người một các tính với cách ứng xử khác nhau, đã khiến cho môi trường quân đội vốn rất nghiêm khắc, nay lại trở nên rất thú vị và cuốn hút.

381A3080

5 giờ 15 giờ thể dục sáng bắt đầu. Đối với Quốc Thiên, đây là ngày đầu tiên được trải nghiệm cuộc sống trong quân đội, nên anh cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ngay sau đó, Quốc Thiên bị đồng đội bỏ lại phía sau, vì anh cảm thấy quá mệt và không tiếp tục được nữa. Kết quả, Quốc Thiên bị cấp trên phê bình.

381A2961

Giờ ăn cơm sáng, trong khi các chiến sĩ khác ăn rất nhanh, thì 3 chàng trai ngồi “uể oải” không nhuốt nổi cơm vì quá mệt và chưa quen các chế độ trong ngày. Cả Bình An, Quốc Thiên và Xuân Phúc đều ăn một bát cơm để “đối phó”.

Kết thúc bữa sáng, với thói quen giống như sinh hoạt hàng ngày Quốc Thiên ngơ ngác hỏi xung quanh: “các đồng chí sữa của tôi đâu, giờ kêu ai bây giờ?”. Bình An lạnh lùng đáp lại: “Đi rửa bát!”. Cả ba chàng trai kết thúc bữa sáng với tâm trạng uể oải.

381A2977

Trước khi bước vào huấn luyện thể thực, Quốc Thiên, Xuân Phúc và Bình An đều được khởi động rất kĩ: Vận động lườn,chạy biến tốc bật ưỡn thân, chạy biến tốc nằm chống đẩy, chạy biến tốc chạm tay vào đất,… Chỉ 20 phút sau, Quốc Thiên đã không thể đứng vững, còn Bình An và Xuân Phúc đều đã thấm mệt.

381A3046
Với bộ đội đặc công, leo dây là kỹ thuật cơ bản nhất. Leo dây ngang được áp dụng khi phải vượt qua hai vách đá, khúc sông chảy xiết hoặc hai vách hào có chông gai của địch. Với kĩ thuật này, đòi hỏi sự kết hợp tay và chân phải khéo léo, nhịp nhàng đảm bảo an toàn. Leo dây thẳng đứng được áp dụng trong chiến đấu, khi phải tiếp cận và đột nhập vào nhà cao tầng, kĩ thuật này đòi hỏi thể lực sung mãn, phối hợp nhịp nhàng của chân tay và sự tập trung cao độ, nhanh chóng đột nhập vào mục tiêu, gây bất ngờ cho địch.

381A3104

Mặc dù có thể lục tốt nhất, nhưng Xuân Phúc lại “trật vật” với bài tập của mình, anh leo dây chậm hơn so với các đồng chí khác, điều này khiến Xuân phúc thất vọng vì bản thân mình. Trong lúc leo dây ngang, Xuân Phúc bất ngờ bị chuột rút, khiến anh bất động và được đồng đội cáng ra khỏi sân và cần phải có sự trợ giúp của cán bộ quân y.

381A3122
Đối với Quốc Thiên, mặc dù đã rất cố gắng hoàn thành bài huấn luyện, nhưng vẫn bị Trung đội trưởng bắt thực hiện lại nhiều lần, điều này khiến anh “cay cú” và khó chịu. Khi có chỉ thị thực hiện lại nhiều lần, Quốc Thiên lập tức bỏ tay ra khỏi dây và chống đối cấp trên, không muốn tiếp tục thực hiện bài tập. Với sự cố này, không khí của buổi tập càng trở nên căng thẳng. Kết thúc buổi tập, hai bàn tay của Quốc Thiên nổi đầy bọng nước do bị chà xát với dây thừng. Duy chỉ có Bình An vẫn giữ được phong độ tốt nhất.

381A3138

Để kiểm tra lại quá trình luyện tập, Trung đội trưởng tổ chức hội thao leo dây giữa các chiến sĩ, chiến sĩ nào xuống cuối cùng sẽ bị phạt chạy 2 vòng sân. Trong bộ ba chiến sĩ mới, dù Quốc Thiên có vóc dáng nhỏ con nhất, nhưng lại là người leo dây nhanh nhất, tốc độ leo dây của anh bỏ xa hai đồng đội còn lại, Bình An về nhì, còn Xuân Phúc thì về “bét”. Với nội dung thi tiếp theo, Xuân Phúc phải bỏ cuộc , chỉ còn Quốc Thiên và Bình An.

381A3139

Nhưng kết quả, Quốc Thiên vẫn bị phạt chạy 2 vòng sân, dù về nhất trong mọi nội dung thi đấu, vì lý do đội của Xuân Phúc gộp cùng đội của Quốc Thiên. Một lần nữa, Quốc Thiên lại không phục và tỏ thái độ không muốn thực hiện “hình phạt”. Anh mang cả tâm trạng ấm ức về phòng ở, điều này khiến Xuân Phúc cảm thấy “áy náy” với Quốc Thiên.

Chương trình được phát sóng lúc 9 giờ sáng thứ Bảy trên kênh QPVN, và 10 giờ sáng Chủ Nhật trên kênh VTV3.

Minh Nguyễn

Ảnh: BTC


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: