Thí sinh 14 tuổi hát bolero tiếp tục khiến ban giám khảo ngỡ ngàng


(2SaiGon) – Vòng thi cuối cùng quyết định 3 thí sinh vào chung kết xếp hạng Solo cùng Bolero 2016 đã diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫnvào tối 13/1 trên kênh THVL1.

Lily Nguyễn bất ngờ dịu dàng với áo dài truyền thống đón Tết

Thanh Hằng nhận giải thưởng “Giám khảo TV Show của năm”

5 thí sinh gồm: Ngọc Hương, Quỳnh Như, Thu Hồng, Lê Trinh và Đào Duy Khánh đã thể hiện xuất sắc và ngang tài ngang sức nhau, khiến giám khảo Phương Dung, Vũ Khanh, Ý Lan và Mạnh Quỳnh quyết định phá lệ chọn đến 4 thí sinh vào chung kết xếp hạng.

quynh-nhu-2saigon-1412017-1

Trong đêm thi chủ đề “Những lữ khách cuối cùng”, thí sinh 14 tuổi Quỳnh Như dự thi với ca khúc Đêm tái ngộ (sáng tác: Y Vân). Đây là ca khúc khó mà Quỳnh Như chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi chọn ca khúc quá “nhằn” so với lứa tuổi. song lần nào em cũng vượt qua thử thách trong sự ngỡ ngàng của các giám khảo. Và trong đêm thi tối nay, Quỳnh Như lại tiếp tục nhận được lời khen của các giám khảo.

quynh-nhu-2saigon-1412017-2

Giám khảo Phương Dung: “Quỳnh Như đã cho cô hồi tưởng lại những năm của thập niên 60 khi nữ danh ca Lệ Thanh thể hiện ca khúc Đêm tái ngộ của nhạc sĩ Y Vân, từ đó đến bây giờ sau mấy chục năm mới có người nối bước cô Lệ Thanh.Con hát rất tuyệt vời”. Giám khảo Mạnh Quỳnh liên tục thay đổi cách xưng hô với Quỳnh Như. Ban đầu anh gọi thí sinh là em vì nghe giọng hát anh không nghĩ Quỳnh Như chỉ mới 14 tuổi. Sau đó, anh chọn xưng là “chú – con”.

quynh-nhu-2saigon-1412017-3

Giám khảo Mạnh Quỳnh khen: “Nghe giọng ca không thể tưởng tượng chỉ mới 14 tuổi mà con có giọng ca điêu luyện như vậy, có 1 không 2. Ba mẹ con chắc sẽ rất tự hào về con. Tuy nhiên con cần lưu ý phần kéo chữ dài nên hát rõ lời”. Giám khảo Ý Lan nhận xét: “Đến ngày hôm nay khi trải qua nhiều vòng thi, Quỳnh Như hát rõ ràng và thể hiện tâm tư qua từng câu hát, nhưng khi con hát trên gương mặt con chưa thể hiện cảm xúc để con đạt đến hai chữ tuyệt đỉnh của âm nhạc”. Giám khảo Vũ Khanh khen ngợi: Mỗi một lần Quỳnh Như xuất hiện là tôi lại chờ đợi. Đến hôm nay sự chđợi đó không còn là cảm giác hồi hộp nữa mà trở thành sự đón nhận giọng hát viên ngọc quý Quỳnh Như”.

Kết thúc đêm chung kết 10, thí sinh Ngọc Hương đã đạt số điểm cao nhất 40 điểm, kế đến là Quỳnh Như, Duy Khánh và Lê Trinh cùng đạt số điểm 39,75 điểm. Thu Hồng dừng bước với số điểm 38 điểm.

quynh-nhu-2saigon-1412017-8

Sau khi trở lại với “vé vàng” của Ban giám khảo, anh công nhân dây cáp điện Đào Duy Khánh đã vươn lên ngoạn mục khi đạt điểm số cao nhất ở tuần trước. Tối nay, anh chọn ca khúc Xin yêu tôi bằng cả tình người (sáng tác: Tú Nhi) và làm xiêu lòng Ban giám khảo từ giọng hát đến phong cách trình diễn tự nhiên

quynh-nhu-2saigon-1412017-9

Giám khảo Phương Dung đứng dậy nhận xét tiết mục “rất xuất sắc”. Giám khảo Mạnh Quỳnh khen Duy Khánh hát và diễn rất tự nhiên như đang nói chuyện với mọi người, đây là giọng hát đủ chín mùi để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

quynh-nhu-2saigon-1412017-4

Từng đam mê ca hát nhưng do gia đình không ủng hộ, thí sinh Lê Trinh chọn công việc ngân hàng để ổn định cuộc sống và lập gia đình sớm. Cô chính là vợ của ca sĩ Lê Anh Dũng – giải nhất Sao Mai 2007 dòng nhạc Thính phòng, hiện anh đang là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia. Sau khi sinh 2 con và lo cho gia đình riêng ổn định, Lê Trinh mới theo đuổi ước mơ ca hát của mình

quynh-nhu-2saigon-1412017-5

Trong đêm thi tối nay, “mỹ nhân ngân hàng” Lê Trinh dự thi với ca khúc Chuyện đêm mưa (sáng tác: Nguyễn Hiền – Hoài Linh). Giám khảo Ý Lan nhận xét: “Tiếng hát của Lê Trinh mượt mà, nhẹ nhàng, sâu đậm, tình tự và rất ngọt”

quynh-nhu-2saigon-1412017-6

Đội trưởng Đội thông tin tuyên truyền Kontum Ngọc Hương dự thi với ca khúc Người tình không đến (sáng tác: Thượng Ngàn). Giám khảo Vũ Khanh thán phục: “Sự xuất hiện của Ngọc Hương lúc nào cũng làm cho tôi phục, hoàn hảo và trọn vẹn nhất hôm nay”

quynh-nhu-2saigon-1412017-7

Giám khảo Mạnh Quỳnh không tiếc lời khen đây là bài hát hoàn hảo và hay nhất của Ngọc Hương trong vòng chung kết Solo cùng Bolero 2016. “Nếu sau này Ngọc Hương không nổi tiếng, cô rất buồn vì em hát bài này rất xuất sắc và em có một nét rất riêng, rất lạ”

quynh-nhu-2saigon-1412017-10

Dược sĩ Thu Hồng cũng là 1 trong 2 thí sinh trở lại Solo cùng Bolero bằng vé vàng như Đào Duy Khánh. Tuy nhiên, trong đêm thi tối nay, ca khúc Nhật ký đời tôi (sáng tác: Thanh Sơn) mà chị chọn chưa đủ chinh phục các giám khảo

quynh-nhu-2saigon-1412017-11

Các giám khảo đều có cùng ý kiến là khuyên Thu Hồng nên kìm chế cảm xúc khi hát. Giám khảo Mạnh Quỳnh: “Thu Hồng hát hay nhưng hãy cho khán giả một chút vị mới nữa. Thu Hồng nên bớt cảm giác đau khổ trên khuôn mặt vì đôi khi không cần thiết”

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: