Cận cảnh Con đường danh nhân độc đáo ở Sài Gòn


Hơn 10 bức tượng danh nhân là nhà thơ, nhà văn, nhà giáo nổi tiếng được tạc bằng đá nằm dọc theo con đường lớn tại làng Đại học Thủ đức.

Đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi, nhà sử học Lê Văn Hưu, nhà bác học Lê Quý Đôn, chí sĩ Phan Châu Trinh, nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm… được bố trí dọc theo “Con đường danh nhân” từ ngã ba Đại học Quốc tế đến Ngã tư Quốc phòng trong Làng ĐHQG TP. HCM.

Con đường danh nhân-1

Con đường danh nhân-2

Tượng cụ Nguyễn Đình Chiểu gần ngay ngã tư Quốc tế. Tượng có kích thước khá to với người. Tuy không có bảng hiệu chú thích nhưng cũng thật dễ dàng nhận dạng.

Khu vườn tượng danh nhân được xây dựng cho làng đại học với mục đích góp phần tạo cảnh quan nghệ thuật giúp sinh viên thư giãn và nhắc nhớ về những người có công với đất nước.

Con đường danh nhân-3

Tượng bà Đoàn Thị Điểm – một cây bút lớn của nền văn học thời trung đại, bút pháp đa dạng, vừa giỏi văn Hán, lại vừa giỏi thơ Nôm.

Các bức tượng được đặt theo hai bên đường xen kẽ đối xứng qua lại, có kích cỡ, màu sắc khác nhau với các tư thế đứng và ngồi giữa thảm cỏ xanh bên cạnh địa hình mỏm đồi, thung lũng, tạo nên một cảnh đẹp mộc mạc nên thơ. Dù chưa được đặt biển tên nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra đó là bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi, chí sĩ Phan Châu Trinh, cụ Đồ Chiểu…

Con đường danh nhân-4

Tượng Phan Châu Trinh làm ngay cạnh trường Đại học Quốc tế. Tượng có kích thước tương đương với người thật.

Con đường danh nhân-5

Tượng Chu Văn An – một nhà giáo nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Việt Nam.

Con đường danh nhân-6

Con đường danh nhân-7

Lê Văn Hưu – người viết nên quyển Đại Việt sử kí – bộ Quốc sử đầu tiên của Việt Nam.

Con đường danh nhân-8

Hồ Xuân Hương – bà chúa thơ nôm của Văn học Việt Nam (Ảnh: Hoàng Giang)

Danh Ngọc Hậu (sinh viên năm 3 trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP. HCM) tâm sự: “Mình thật sự rất thích khu vườn tượng danh nhân này. Không chỉ tạo ấn tượng về vẻ mỹ quan cho làng Đại học mà còn giúp tôn lên niềm tự hào tri thức, giúp sinh viên nhớ ơn và phát huy truyền thống học tập từ các vị danh nhân lịch sử vĩ đại này”.

Con đường danh nhân-9

Đại thi hào Nguyễn Du.

Con đường danh nhân-10

Mỗi ngày đi qua những con đường này, nhiều người dân và sinh viên đều tỏ vẻ thích thú và tự hào với khu vườn tượng danh nhân độc đáo duy nhất ở Sài Gòn.

Đây là những bức tượng được làm từ vật liệu composite, chưa có đế cũng như bảng giới thiệu. Nó đang trong thời gian nhận ý kiến phản hồi của sinh viên, các nhà mỹ thuật, thầy cô và người dân. Sau đó, nó mới chính thức đặt các bức tượng bằng đá granite cùng với bảng thuyết trình về bức tượng.

Nguồn: Danh Phi


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: