Chợ Bình Tây sắp được công nhận là di tích cấp thành phố


Với lịch sử gần 90 năm tồn tại và phát triển, chợ Bình Tây được mệnh danh là chợ sầm uất bậc nhất Sài Gòn.

Thông tin từ Đại diện Trung tâm bảo tồn di tích – Sở Văn hóa – Thể thao và Du Lịch TP. HCM cho biết, thời gian tới cơ quan này sẽ gửi hồ sơ công nhận chợ Bình Tây là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố trình lên UBND TP. HCM xem xét.

cho-binh-tay-1

Chợ Bình Tây sắp được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Chợ Bình Tây hay còn được biết đến với tên gọi khác là Chợ Lớn (mới) được mệnh danh là chợ sầm uất bậc nhất Sài Gòn xưa và nay. Năm 1928, một thương gia người Hoa tên là Quách Đàm bỏ tiền ra xây dựng chợ với diện tích hơn 17.000 m2 thuộc thôn Bình Tây cũ theo lối kiến trúc cổ mang đậm phong cách Á Đông. Sau hơn hai năm thi công, chợ Bình Tây được hoàn thành và chính thức đi vào sử dụng cho tới nay.

Chợ được xây dựng theo kiến trúc hình bát quái, gồm 12 cổng, bên trong có hoa viên rộng rãi để khách ngồi nghỉ. Hệ thống móng nền làm bằng đá sỏi, bê-tông chắc chắn. Do được xây dựng theo kỹ thuật thi công của Pháp nên dù đã gần 90 năm trôi qua, chợ Bình Tây vẫn không hề có hiện tượng sụt, lún.

Kể từ khi được đưa vào hoạt động, với lợi thế về giao thông thủy và đường bộ, cùng với hoạt động thương mại có tổ chức tốt của bà con tiểu thương người Việt và người Hoa, chợ Bình Tây đã nhanh chóng trở thành khu kinh doanh sầm uất, đầu mối bán buôn khắp các tỉnh Nam Bộ và vùng phụ cận.

Theo thống kê, hiện nay chợ Bình Tây có khoảng 2.300 sạp hàng, kinh doanh với hơn 30 nhóm ngành hàng. Các ngành hàng chủ lực bao gồm:

Gia vị (bào ngư, vi cá, bong bóng cá, kim châm, các loại nấm… phục vụ nấu ăn), mứt, bánh các loại, quần áo may sẵn, giày dép, túi xách da, đồ gia dụng (sành sứ, nhựa, nhôm, inox…), bách hoá tổng hợp, trang sức xi mạ, vàng bạc đá quý…

Các mặt hàng tại chợ rất phong phú và đa dạng về chủng loại, giá cả phù hợp với sức mua của người có thu nhập trung bình. Hình thức kinh doanh tại chợ chủ yếu vẫn là bán buôn đi các địa phương.

cho-binh-tay-2

Toàn cảnh ngôi chợ nhìn từ trên cao.

Sau gần 90 năm xây dựng, chợ Bình Tây hiện đã có một số hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, phần mái ngói trong khu nhà lồng chợ do tác động của thời gian hiện nên đã có nhiều viên ngói bị mục nát.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao cũng cho biết, trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của một số hạng mục tại công trình chợ Bình Tây, UBND TP đã đồng ý chủ trương sửa chữa, cải tạo chợ này. Tuy nhiên, do hồ sơ của đơn vị tư vấn, thiết kế còn sơ sài nên được yêu cầu bổ sung cho hoàn chỉnh để đảm bảo giữ được kiến trúc, hoa văn khi sửa chữa.

Nguồn: Linh Linh / phunuonline.com.vn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: