Gần 90 ngàn vé tàu đợt cao điểm Tết Mậu Tuất vẫn đang chờ người mua


Trên đây là thông tin được đưa ra dựa trên thống kê mới nhất của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn. Trong khi đó các bến xe lớn tại TP.HCM dự kiến giá vé dịp Tết sẽ tăng cao nhất 60%.

Báo động nạn vé tàu Tết giả

Chạy thêm tàu Sài Gòn – Nha Trang dịp Tết Dương lịch

Các toa tàu mới đóng được sử dụng từ tháng 12/2017. Ảnh: Hoàng Nam

Các toa tàu mới đóng được sử dụng từ tháng 12/2017. Ảnh: Hoàng Nam

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đến thời điểm này vẫn còn vé đi đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt Bắc Nam vào thời gian trước Tết (từ ngày 5/2 đến 14/2/2018 (từ 20 đến 29 tháng Chạp) và sau Tết từ ngày 19/2 đến 3/3/2018 (từ 4 đến 16 tháng Giêng).

Cụ thể, vào thời điểm trước Tết còn khoảng 21.600 chỗ có ga đi Sài Gòn, Biên Hoà – ga đến từ Nha Trang đến Hà Nội. Trong đó từ ngày 5 đến 8 và 14/2/2018 (ngày 20 đến 23 và 29 tháng Chạp) còn khoảng 19.600 chỗ.

Từ ngày 9/2 đến 13/2/2018 (ngày 24 đến 28 tháng Chạp) còn khoảng 2000 chỗ chủ yếu là ghế phụ đi các ga phía bắc, các chỗ đường ngắn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn.

Trong khi đó, vào sau Tết còn khoảng 66.670 chỗ có ga đi từ Hà Nội đến Nha Trang và ga đến Biên Hòa, Sài Gòn. Ngoài ra số chỗ còn thường xuyên biến động do hành khách đặt giữ chỗ mà không thanh toán, hành khách trả lại vé, … bao gồm các ngày cao điểm đi trong dịp Tết Mậu Tuất.

Liên quan đến đường sắt, từ ngày 15/12, ngành đường sắt sẽ bắt đầu triển khai chính thức cổng soát vé tự động tại các ga Hà Nội, Sài Gòn nhằm đảm bảo trật tự, an ninh khi dịp cao điểm Tết đang cận kề.

Theo đó tại mỗi cổng kiểm soát vé tự động sẽ bố trí nhân viên trực và hệ thống camera để kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hành khách làm thủ tục vào ga đi tàu. Trường hợp vé không hợp lệ hoặc hệ thống kiểm soát có sự cố đột xuất thì sẽ có nhân viên hướng dẫn.

Ông Đỗ Quang Văn- Giám đốc chi nhánh đường sắt Sài Gòn cho biết, mục tiêu của việc áp dụng cổng soát vé tự động nhằm công khai, minh bạch trong công tác kiểm tra, kiểm soát vé, tạo niềm tin và giữ vững uy tín của ngành Đường sắt với hành khách đi tàu.

Về vé xe dịp Tết sắp tới, bến xe Miền Đông cho biết sẽ bắt đầu bán vé từ 6/1 đến 11/2/2018 (ngày 20/11 đến 26/12 âm lịch), tương ứng với các chuyến đi từ ngày 9 đến 13/2 (ngày 24 đến 28/12 Âm lịch). Theo lãnh đạo bến xe, giá vé đợt này sẽ tăng từ 20-60% so với ngày thường tùy theo thời gian và chặng đường.

Ông Kiều Nam Thành – Giám đốc bến xe dự báo Tết Mậu Tuất 2018 lượng khách sẽ tăng khoảng 2% so với năm ngoái. Khách tập trung chủ yếu từ ngày 22 tới 28 tháng Chạp, ngày cao nhất khoảng 51.000 khách.

Ngoài bán vé tại quầy, bến xe Miền Đông sẽ bán trực tuyến từ 5h tới 19h mỗi ngày để tránh tình trạng lộn xộn vì nhiều người tập trung tại bến xe mua vé.

Trong khi đó, lãnh đạo bến xe Miền Tây cũng cho biết giá vé dịp này sẽ tăng cao nhất 60% so với ngày thường

 Theo infonet


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: