Hàng trăm người đến phố hàng rong thứ 2 ở Sài Gòn ngày khai trương


Quận 1 vừa khai trương thêm phố hàng rong thứ 2 tại công viên Bách Tùng Diệp (phường Bến Nghé) phục vụ người dân, du khách từ 6h-14h hàng ngày với đa dạng đồ ăn, thức uống.

Ăn đã đời đủ món ngon tại phố hàng rong đầu tiên ở Sài Gòn

Sài Gòn sẽ có 2 phố hàng rong vào cuối tháng 8

Sáng 2/10, UBND quận 1 (TP.HCM) đã khai trương phố hàng rong thứ 2 ở công viên Bách Tùng Diệp (phường Bến Nghé). Đây là phố hàng rong thứ 2 ở trung tâm TP sau mô hình tương tự khai trương cuối tháng 8 ở đường Nguyễn Văn Chiêm.

Nhân dịp khai trương, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải đã thăm hỏi, động viên và lì xì các tiểu thương 200.000 đồng với mong muốn bà con buôn bán đông khách.

Ông Đoàn Ngọc Hải lì xì cho tiểu thương trong ngày khai trương. Ảnh: H.B.

Ông Đoàn Ngọc Hải lì xì cho tiểu thương trong ngày khai trương. Ảnh: H.B.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết so với phố hàng rong đầu tiên trên đường Nguyễn Văn Chiêm, phố hàng rong ở công viên Bách Tùng Diệp gồm 15 gian hàng với 30 hộ kinh doanh, sẽ có bàn ghế cho người dân ngồi ăn uống. Thời gian hoạt động của phố hàng rong từ 6h đến 14h hàng ngày.

Trong buổi khai trương, rất đông người dân, học sinh, nhân viên văn phòng và du khách đến ăn uống. UBND quận 1 cho biết không thu phí đối với hộ dân được bố trí vào phố hàng rong buôn bán.

Những người kinh doanh tại đây được lực lượng chức năng tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm, kỹ năng buôn bán… Bàn ghế ở các quầy kinh doanh của phố hàng rong được thiết kế cùng mẫu thống nhất, dễ quản lý.

Nhiều tiểu thương vui mừng vì từ nay đã có địa điểm bán hàng mà không sợ trật tự đô thị đuổi như trước đây. Ảnh: H.B

Nhiều tiểu thương vui mừng vì từ nay đã có địa điểm bán hàng mà không sợ trật tự đô thị đuổi như trước đây. Ảnh: H.B

Lãnh đạo UBND quận 1 thông tin sau 1 tháng đi vào hoạt động, phố hàng rong ở đường Nguyễn Văn Chiêm kinh doanh rất tốt, khách đến ăn uống khá đông. Khách ở phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm đa phần là nhân viên văn phòng khu vực trung tâm TP.

Theo UBND quận 1, phố hàng rong góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo nơi mưu sinh cho người buôn bán có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện nghèo, cận nghèo.

Ở phố hàng rong, nguyên liệu chế biến và thực phẩm đầu vào phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Người trực tiếp chế biến, người phụ hàng phải đeo bảng tên, mặc đồng phục và tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Nhiều người lớn, học sinh cùng ghé gian hàng phố hàng rong mua đồ ăn sáng. Ảnh: H.B.

Nhiều người lớn, học sinh cùng ghé gian hàng phố hàng rong mua đồ ăn sáng. Ảnh: H.B.

Theo UBND quận 1, trong 2 tháng đầu, quận sẽ thực hiện phát hành phiếu ăn trả trước, giống hình thức vé ăn – uống để vận động cán bộ, công nhân viên xung quanh khu vực tham gia.

Đồng thời vận động nhà tài trợ là những công ty có văn phòng, trụ sở gần khu vực thí điểm mua ủng hộ vé ăn, phát cho nhân viên nhằm giới thiệu tới người dân về hoạt động khu vực thí điểm.

Theo UBND quận 1, người muốn tham gia phố hàng rong phải có hộ khẩu ở quận 1, có hoàn cảnh khó khăn và làm nghề buôn bán hàng rong lâu năm.

Vị trí công viên Bách Tùng Diệp, quận 1, TP.HCM. Ảnh:

Vị trí công viên Bách Tùng Diệp, quận 1, TP.HCM. Ảnh:

Sau hơn một năm chuẩn bị và lên ý tưởng, phố hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm (quận 1, TP.HCM) chính thức hoạt động từ sáng 28/8.

Theo Zing


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: