Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn sắp đóng cửa trùng tu.


Theo thời gian, cùng với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, hiện nhà thờ đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là phần mái ngói. Các hạng mục của công trình dự kiến sẽ được sửa chữa gồm mái ngói, 2 ngọn tháp, cột, kèo, rui mè, kính… Ngoài ra, các bức tường phía ngoài bị bôi bẩn cũng được làm sạch.

Dự kiến tháng 7 tới đây, linh mục Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tòa Tổng Giám mục TPHCM, Trưởng ban trùng tu, sẽ sang Pháp để tìm vật liệu phục vụ cho việc trùng tu.

nha-tho-duc-ba-2saigon

Theo linh mục Vương Sĩ Tuấn – phụ tá tại nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn, nhìn bên ngoài nhà thờ vẫn còn chắc chắn nhưng phía bên trong, nhiều hạng mục đã xuống cấp nặng, khối lượng công việc khá nhiều nên quá trình trùng tu có thể kéo dài hơn 6 tháng, song chưa biết chính xác khi nào sẽ khởi công.

nha-tho-duc-ba-2saigon-tuong-trung-tu2

Một vài viên gạch đã bong tróc

nha-tho-duc-ba-2saigon-maingoi-trung-tu

Hiện ngôi nhà thờ đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là phần mái ngói. Trong ảnh một vài tấm ngói đã rơi rớt . Ảnh: Lê Phong

Theo kế hoạch, bên ngoài nhà thờ được bao bọc bởi một giàn giáo khổng lồ trùm từ trên mái xuống dưới đất. Giàn giáo này sẽ đảm bảo an toàn cho các nhóm thợ thi công và người đi đường.

nha-tho-duc-ba-2saigon2

Loại gạch thay thế được nhập trực tiếp từ Pháp, có khả năng chống mảng bám rong rêu và tuổi thọ cao.

Các bức tường phía ngoài bị bôi bẩn cũng sẽ được làm sạch.

Các bức tường phía ngoài bị bôi bẩn cũng sẽ được làm sạch.

nha-tho-duc-ba-2saigon-bentrong-trung-tu

Việc trùng tu sẽ không ảnh hưởng đến thiết kế ban đầu của nhà thờ Đức Bà.

Trong thời gian trùng tu, nhà thờ vẫn mở cửa để du khách và người dân đến dự thánh lễ.

Nguồn: Tổng hợp internet


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: