Những vòm hoa rực rỡ phủ kín cầu bộ hành ở Sài Gòn


Những cây cầu bộ hành trên Đại lộ đẹp nhất Sài Gòn không chỉ giúp người dân dễ đi lại mà còn tạo bóng mát, cảnh quan đẹp cho thành phố, là nơi mọi người hẹn nhau hóng mát vào mỗi chiều tà…

vom-hoa-1

Toàn tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt – hầm vượt sông Sài Gòn – đại lộ Mai Chí Thọ (trước đây gọi là đại lộ Đông – Tây) là con đường hiện đại bật nhất TP.HCM và cả nước. Đại lộ có tổng chiều dài gần 22km, từ xa lộ Hà Nội (Q.2) về đến QL1A (H.Bình Chánh), đi qua Q.1, 2, 4, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh.

vom-hoa-2

Đường Võ Văn Kiệt đã được khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 2/9/2009. Dọc tuyến này có đến 9 cây cầu vượt bộ hành để người dân dễ đi lại hai bên bờ kênh.

vom-hoa-3

Điểm khác biệt của những cây cầu bộ hành trên Đại lộ là tất cả đều được phủ những vòm hoa sặc sỡ. Chị Thùy Dung, 30 tuổi, sống tại đây cho biết: “Chiều nào tôi cũng dẫn bọn trẻ lên cầu hóng mát, ngắm hoa, nhìn thành phố lúc hoàng hôn. Không khí ở đây trong lành, mát mẻ, tạo cảm giác dễ chịu cho người dân thành phố”.

vom-hoa-4

Buổi sáng và chiều tối đều có nhiều người đi lại trên cầu để tập thể dục và hít thở không khí trong lành.

vom-hoa-5

Những mảng xanh này đã giúp các cây cầu vượt bớt được cảm giác khô cứng, góp phần tô điểm cho con đường đẹp nhất Sài Gòn.

vom-hoa-6

Đa số những loại hoa được trồng trên cầu vượt là hoa giấy, hoa chuông vàng… Đây là những loại cây hoa ít cần chăm sóc mà vẫn có thể nở đẹp mỗi ngày.

vom-hoa-7

Những cây cầu bộ hành còn là sân chơi cho trẻ con thành phố. Chúng thường lên cầu, chạy nhảy dưới những vòm hoa này vào mỗi buổi chiều, mặc cho dòng xe tấp nập đang hối hả chạy dưới chân mình…

vom-hoa-8

Được biết, các công nhân công ty cây xanh cũng thường xuyên chăm sóc vườn hoa trên cao này.

vom-hoa-9

Từ khi có cầu vượt bộ hành, người dân sống hai bên kênh Tàu Hũ qua đường dễ dàng và an toàn hơn.

vom-hoa-10

Những bông hoa giấy  lay động trong gió khi thành phố lên đèn.

Nguồn: Quỳnh Trân


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: