Sài Gòn sắp có đại siêu thị của Tập đoàn Emart (Hàn Quốc)


Ngày 23/12, nhà bán lẻ Emart thuộc tập đoàn Shinsegae, Hàn Quốc đã công bố sẽ chính thức mở cửa đại siêu thị đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 28/12 sau 5 năm tìm cơ hội đầu tư.

Tổng giám đốc Emart Việt Nam Choi Kwang Ho, cho hay đại siêu thị Emart Gò Vấp được xây dựng trên khu đất tại 366 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp rộng hơn 3ha và chuẩn bị được khai trương hoạt động để đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm của người tiêu dùng TP.

Tổng vốn đầu tư của Emart Gò Vấp vào khoảng 60 triệu USD, gồm 2 phần chính là khu siêu thị rộng 6.000m2 bày bán những mặt hàng đa dạng từ nhu yếu phẩm, hàng gia dụng, sản phẩm tươi sống, thời trang, điện máy,… và khu dịch vụ tiện ích gồm khu vui chơi, cửa hàng ăn uống, giáo dục trẻ em…

Ông Choi Kwang Ho cho biết, có đến 95% mặt hàng của Emart Gò Vấp có xuất xứ trong nước. Công ty cũng xem xét khả năng đưa hàng hóa chất lượng cao của doanh nghiệp Việt Nam sản xuất vào kinh doanh trong chuỗi siêu thị Emart tại Hàn Quốc với khoảng 160 điểm bán.

e-mart

Đại siêu thị Emart sẽ được khai trương vào ngày 28/12 tới đây tại Tp.HCM

Emart là chuỗi cửa hàng giá rẻ lớn nhất và lâu đời nhất ở Hàn Quốc, đồng thời đã thâu tóm được chuỗi kinh doanh 16 siêu thị Wallmart (Mỹ) vào năm 2006 tại Hàn Quốc. Được biết, nhà bán lẻ này khi vào Việt Nam cũng đi theo hướng hàng hóa chất lượng và giá rẻ.

Emart sẽ xây dựng trung tâm bán lẻ thứ 2 của mình ở Tp.HCM tại quận Tân Phú. Cũng theo ông Ho, dự án thứ 2 này hiện công ty đang chờ giấy phép và khi có sẽ triển khai ngay.

Cách đây 5 năm, trong thời gian đầu tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam, Emart đã dự định mở điểm bán đầu tiên tại Hà Nội. Dù vậy, việc tìm mặt bằng kinh doanh tại Hà Nội khá khó khăn, mặt khác thị trường bán lẻ Tp.HCM lại sôi động hơn nên công ty đã quyết định chuyển hướng vào Tp.HCM.

Liên quan đến việc mở cửa kinh doanh trong lúc 2 đại gia bán lẻ châu Âu là Tập đoàn Casino (Pháp) và Tập đoàn Metro (Đức) đang trong dự định bán chuỗi kinh doanh của họ thứ tự là Big C và Cash & Carry rời khỏi Việt Nam, ông Ho nhận định, Emart đã mất 5 năm khảo sát và tìm hiểu thị trường Việt Nam, do đó ông tin rằng thị trường sẽ còn phát triển nên mới quyết định đầu tư với số vốn lớn lên đến 60 triệu USDcho điểm bán thứ nhất.

Mục tiêu đến năm 2020 của công ty là sẽ phát triển được 10 điểm bán tại Việt Nam.

Sau khi Lotte Mart phát triển 10 siêu thị và trung tâm mua sắm lớn tại Tp.HCM và nhiều tỉnh thành khác, Emart chính là nhà bán lẻ lớn thứ 2 của Hàn Quốc đến đầu tư ở Việt Nam.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn online

Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: