Xe điện sẽ chở khách tham quan tuyến kênh đẹp nhất Sài Gòn


Lộ trình dự kiến của tuyến xe điện trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè dài khoảng 4,5 km, nối 2 bến du thuyền ở dòng kênh này.

Sở GTVT vừa có tờ trình UBND TP HCM đề xuất cho tuyến xe điện hoạt động trên đường Hoàng Sa ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, theo đề công văn đề nghị của công ty TNHH Thuyền Sài Gòn.

Theo đó, lộ trình dự kiến của tuyến xe điện khoảng 4,5 km, xuất phát từ bến thuyền du lịch gần cầu Lê Văn Sỹ (phường 7, quận 3) theo đường Hoàng Sa đến bến thuyền gần cầu Thị Nghè (phường Đa Kao, quận 1) và ngược lại.

Thời gian hoạt động từ 5h đến 22h mỗi ngày để trung chuyển du khách sử dụng thuyền tham quan, du lịch trên kênh.

Trước đó, Sở GTVT cũng đã đề xuất UBND TP HCM chấp thuận cho 2 tuyến xe điện chở khách trong khu vực trung tâm TP (khu 930 ha) từ 5h đến 20h mỗi ngày.

xe dien

Lộ trình dự kiến tuyến xe điện trên đường Hoàng Sa.

Tuyến 1:

Lượt đi: Công viên 23/9 – Phạm Ngũ Lão – Tôn Thất Tùng – Lê Lai – Hàm Nghi – Hồ Tùng Mậu – Tôn Đức Thắng – Công trường Mê Linh – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Huệ – Nguyễn Thiệp – Đồng Khởi – Đông Du – Hai Bà Trưng – Nguyễn Siêu – Thái Văn Lung – Lý Tự Trọng – Chu Mạnh Trinh – Nguyễn Du – Mạc Đĩnh Chi – Lê Duẩn – Thảo Cầm viên Sài Gòn.

Lượt về: Thảo cầm viên Sài Gòn – Lê Duẩn – Công trường Công xã Paris – Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Huệ – Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi – Công viên 23/9.

Tuyến 2:

Lượt đi: Công viên 23/9 – Phạm Ngũ Lão – Cống Quỳnh – Nguyễn Thị Minh Khai – Trương Định – Lý Chính Thắng – Trần Quang Khải – Nguyễn Huy Tự – Điện Biên Phủ – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Nguyễn Thị Minh Khai – Đinh Tiên Hoàng – Lê Duẩn – Thảo Cầm Viên.

Lượt về: Thảo Cầm Viên – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Vòng xoay Điện Biên Phủ – Nguyễn Huy Tự – Trần Quang Khải – Nguyễn Hữu Cầu – Hai Bà Trưng – Trần Quốc Toản – Trần Quốc Thảo – Nguyễn Đình Chiểu – Cách mạng Tháng Tám – Bùi Thị Xuân – Tôn Thất Tùng – Lê Lai – Phạm Ngũ Lão – Công viên 23/9.

Nếu được UBND chấp thuận, TP HCM sẽ có 3 tuyến xe điện lưu thông tại khu vực trung tâm

Khu trung tâm hiện hữu đã được UBND TP duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rộng đến 930 ha, gồm một phần các quận 1, 3, 4, Bình Thạnh. 

Khu vực này được giới hạn bởi vành đai đường Nguyễn Hữu Cảnh – kênh Thị Nghè (phía bắc) –  Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – Cách Mạng Tháng Tám (phía tây) – Nguyễn Thị Minh Khai – Cống Quỳnh – Nguyễn Cư Trinh – Nguyễn Thái Học – cầu Ông Lãnh –  Vĩnh Phước – Hoàng Diệu – Nguyễn Tất Thành (phía nam) – bờ sông Sài Gòn (phía đông)

Nguồn: Trường Nguyên


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: