Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì?


Bên cạnh văn hoá cà phê thì văn hoá mall cũng là một nét thú vị trong đời sống của người trẻ hiện đại ở Sài Gòn. Cùng tìm hiểu đặc trưng ở 3 điểm dừng chân quen thuộc nhất ở trung tâm thành phố nhé!

Thâm trầm Thương xá TAX – Trung tâm thương mại lớn nhất và lâu đời nhất Sài Gòn

Có một “trung tâm thương mại” vintage cực chất ở giữa Sài Gòn

Với những người trẻ thành thị, trung tâm thương mại (TTTM) đã trở thành nơi chốn quen thuộc mà ai cũng phải ghé đến vài ba lần/ tuần. Máy lạnh phủ phê cả ngày trời không biết nóng, đã vậy còn đáp ứng được mọi nhu cầu từ mua sắm, ăn uống cho đến xem phim…

Trong những năm gần đây, số lượng TTTM ở Sài Gòn tăng lên rõ rệt. Cứ 1-2 tháng là chúng ta lại thấy một TTTM mới toanh được khai trương và đi vào hoạt động. Như một luật bất thành văn, cái sau luôn phải hoành tráng hơn, to hơn, hấp dẫn hơn cái trước. Từ chỗ không có nơi để lui tới, người trẻ bây giờ lại có quá nhiều sự lựa chọn, đi mãi vẫn không hết. Tuy nhiên nếu phải đề cập đến những cái tên tiêu biểu, nhộn nhịp và thân quen nhất với giới trẻ Sài Gòn thì không đâu bì lại được bộ ba Vincom Đồng Khởi – Bitexco và Saigon Centre (Takashimaya)

Đặc điểm chung của ba nơi này là đều nằm ở những vị trí đắc địa số 1 thành phố, có nhiều loại hình dịch vụ khác nhau và có đối tượng khách hàng lớn là người trẻ trong độ tuổi từ 14 đến 25. Không biết giới trẻ đang ăn chơi, tận hưởng như thế nào ư? Chỉ cần bước vào 3 TTTM này, lượn lên lượn xuống vài vòng là bạn sẽ hoà nhịp ngay với cuộc sống của họ ngay thôi!

Bên cạnh văn hoá cà phê thì văn hoá mall cũng là một nét thú vị trong đời sống của người trẻ hiện đại. Mỗi một TTTM lại mang một nét riêng, phục vụ cho những đối tượng khách hàng khác nhau và phản ánh những xu hướng, trào lưu của từng cộng đồng. Cùng tìm hiểu đặc trưng ở 3 điểm dừng chân quen thuộc nhất ở trung tâm thành phố nhé!

Vincom Đồng Khởi: Nhộn nhịp người trẻ trở lại nhờ loạt Zara, H&M

Là “anh cả” trong bộ ba, Vincom Đồng Khởi từng một thời được mệnh danh là địa điểm check-in hàng đầu của giới trẻ Sài Gòn vì ở đây cái gì cũng có, đã vậy lại còn nằm ngay giữa trung tâm thành phố nên đi đâu cũng tiện. Tuy nhiên vào khoảng năm 2013 đến cuối năm 2016, độ hot của nơi đây giảm xuống rõ rệt vì sự xuất hiện của một loạt những nơi mới vô cùng hay ho như Vivo City, Pearl Plaza, Takashimaya… Các bạn trẻ dần không lui tới Vincom nhiều như trước nữa mà khách hàng trung thành chủ yếu là những gia đình đông người hoặc giới văn phòng làm việc ở khu vực gần đó.

Nhưng Hoàng Thuỳ nói cấm có sai: 30 chưa phải là Tết, phim hay phải chờ đến đoạn kết. Chỉ trong một năm trở lại đây, một loạt những thương hiệu thời trang giá rẻ như Zara, H&M, Pull&Bear, Stradivarius... bất ngờ đổ bộ hết về Vincom Đồng Khởi và một lần nữa giúp nơi đây trở về trạng thái tấp nập, rôm rả không thua gì thời kì vàng son.

Nhưng Hoàng Thuỳ nói cấm có sai: 30 chưa phải là Tết, phim hay phải chờ đến đoạn kết. Chỉ trong một năm trở lại đây, một loạt những thương hiệu thời trang giá rẻ như Zara, H&M, Pull&Bear, Stradivarius… bất ngờ đổ bộ hết về Vincom Đồng Khởi và một lần nữa giúp nơi đây trở về trạng thái tấp nập, rôm rả không thua gì thời kì vàng son.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 2.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 3.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 4.

Thứ 7 - chủ nhật đông đã đành, ngay cả những ngày thường trong tuần mà Vincom vẫn luôn trong tình trạng nườm nượp người ra kẻ vào. Ba tầng hầm với sức chứa trên dưới 3 ngàn chỗ để xe thường xuyên phải từ chối nhận thêm vì lượng khách đổ về quá khủng.

Thứ 7 – chủ nhật đông đã đành, ngay cả những ngày thường trong tuần mà Vincom vẫn luôn trong tình trạng nườm nượp người ra kẻ vào. Ba tầng hầm với sức chứa trên dưới 3 ngàn chỗ để xe thường xuyên phải từ chối nhận thêm vì lượng khách đổ về quá khủng.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 6.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 7.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 8.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 9.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 10.

Với 5 tầng dịch vụ trải dài từ B3 đến L2, Vincom Đồng Khởi gần như đáp ứng được mọi nhu cầu của giới trẻ. Thích mua sắm thì có một loạt brand trẻ trung đã kể ở trên, chưa kể đến vô số những brand khác như Accessorize, Converse, Charles & Keith…; thích ăn uống thì hẳn 2 tầng B3 – B2 với gần cả trăm gian hàng ẩm thực. Nhà sách, khu vui chơi giải trí, cửa hàng tiện lợi, siêu thị… – muốn gì có đó. Ngay cả những thương hiệu đồ uống nổi đình nổi đám như GongCha, Cộng… cũng đã có mặt tại đây. Bạn có thể dành cả một ngày trời trong này mà vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn tất cả mọi thứ!

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 11.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 12.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 13.

Điểm trừ duy nhất ở nơi này đó là do lượng người đến quá đông nên đôi khi thời gian chờ đợi xếp hàng để order hay tính tiền đều lâu hơn những chỗ khác. Thêm nữa là Vincom Đồng Khởi là nơi được nhiều gia đình trẻ lui đến nên đôi khi bạn sẽ bị giật mình bởi vài tiếng khóc thất thanh ở đâu đó. Nhưng bỏ qua những điểm trừ này thì đây vẫn xứng đáng là TTTM hàng đầu dành cho giới trẻ.

Bitexco Financial Tower: Đi xem phim, uống trà sữa và lượn lờ mua sắm

Tối nay 7h30 ở ngay Bitexco mặt Topshop Topman nhé!” – đây chắc chắc là câu hẹn hò cửa miệng của quá 1/3 giới trẻ Sài Gòn. Không chỉ là một TTTM, Bitexco từ lâu đã trở thành một cái mốc, một điểm dừng chân quen thuộc những lúc chưa biết đi đâu của các bạn trẻ. Nói chung là cứ ra Bitexco đi rồi tính tiếp!

Bãi gửi xe luôn tấp nập

Bãi gửi xe luôn tấp nập

Định hướng phát triển chính của Bitexco là cho thuê văn phòng chứ không phải phát triển mạnh ở mảng mua sắm nên dễ dàng nhận thấy số lượng các thương hiệu ở đây khá “tèo”. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai thương hiệu Topshop Topman và Adidas là hoành tráng nhất và nằm ngay hai hướng mặt tiền. Còn lại bên trong thì có Vans, Converse, Pedro, Charles & Keith… Vậy nên vào đây lượn lờ mua sắm thì cùng lắm chỉ được 30 phút là chán ngay.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 15.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 16.

Quan sát kĩ bạn sẽ thấy đa phần người trẻ vào Bitexco với 3 mục đích chính (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên tăng dần): đi ăn ở food-court lầu 4, đi xem phim ở rạp BHD và cuối cùng là gửi xe để đi đâu đó ra khỏi toà nhà.

Không hề đùa khi nhận xét rằng rạp phim ở đây là lí do giữ chân nhiều người đến nhất với Bitexco. Dù quy mô chỉ có 7 rạp với 2 tầng lầu nhưng từ lúc mở cửa cho đến tận khuya, nơi đây không bao giờ ngớt người. Tầng 4 food-court bao gồm hàng chục quầy hàng khác nhau. Tuy nhiên để nhận xét chân thành thì đồ ăn ở đây không có quá nhiều sự lựa chọn, chất lượng cũng không xuất sắc. Ăn để có sức đi chơi thì ổn chứ nếu muốn thưởng thức đồ ăn ngon nghẻ ra trò thì hơi khó.

Trước cửa Bitexco luôn là một hàng dài người chờ đợi

Trước cửa Bitexco luôn là một hàng dài người chờ đợi

Thiên đường trà sữa chỉ cách 5 bước chân

Thiên đường trà sữa chỉ cách 5 bước chân

Đông kín vào tối thứ 7

Đông kín vào tối thứ 7

Xếp hàng dài như chưa từng được xếp!

Xếp hàng dài như chưa từng được xếp!

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 21.

Điều thú vị nhất của Bitexco đó là bãi xe nơi đây luôn đông, tuy nhiên có đến hơn 60% người trẻ gửi xe xong là đi ra ngay… khỏi khu vực toà nhà. Cũng đúng thôi, vì cách đó chỉ vài bước chân là hàng loạt những con đường quán xá như Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng với nào là Koi, GongCha, ShareTea, RoyalTea… cơ mà! Có thể nói Bitexco chính là tâm điểm của mọi hàng quán hot nhất Sài Gòn.

Saigon Centre (Takashimaya): TTTM dành cho những người trẻ sang chảnh

Trong số “big3” thì Saigon Centre (Takashimaya) hẳn là nơi đắt đỏ nhất về mọi loại dịch vụ. Xét về mua sắm, nơi đây chỉ có một vài thương hiệu dành cho giới trẻ như Topshop Topman, Nike, Adidas, Pedro… Còn lại tất cả đều là những nhãn hàng luxury với giá đắt xắt ra miếng như Moschino, Kenzo, MontBlanc, Tommy Hilfiger, Versace, Valentino,…

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 22.

Xét về ăn uống, những hàng quán trong khu vực mall Takashimaya thuộc Saigon Centre cũng đều là những cái tên không phải người trẻ nào cũng có thể tự tin bước vào như Paul’s, Runam, Khanhcasa, Miyama… Để ăn một bữa tạm gọi là no bụng bao gồm khai vị – món chính – món phụ và nước, bạn sẽ phải trả ít nhất tầm 500k – 1 triệu/ người. Nhưng tất nhiên, tiền nào của nấy, bỏ ra một số tiền lớn như vậy, bạn hoàn toàn có quyền đòi hỏi một chất lượng vượt trội hơn hẳn so với những nơi khác.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 23.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 24.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 25.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 26.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 27.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 27.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 27.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 27.

Những cửa hàng sang chảnh ở Takashimaya. (Ảnh: @kwangfarung; @nai.licious; @ut.cunggg; @darlene.ng; @ph.tuans)

Những cửa hàng sang chảnh ở Takashimaya. (Ảnh: @kwangfarung; @nai.licious; @ut.cunggg; @darlene.ng; @ph.tuans)

Tầng B2 của Takashimaya chính là nơi có giá cả phù hợp nhất với phần đông giới trẻ. Đây là tầng food-court chuyên về các món ăn của Nhật Bản. Đặc biệt nếu là người thích sự tinh tế của những món ngọt ở xứ sở mặt trời mọc như kem vàng, kem muối, mochi,… thì tầng B2 chính là thiên đường dành cho bạn đấy. Lượng người kéo đến khu vực này đông đến nỗi dù đã treo biển thông báo 9h tối đóng cửa nhưng 9h15 vẫn không ít người đến đây năn nỉ bảo vệ cho mua nốt một cây kem rồi về.

Khám phá 3 trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn là thấy giới trẻ đang thích ăn gì, chơi gì? - Ảnh 28.

Mới đây nhất, phần ban công nằm tại tầng 6 của Takashimaya cũng đã chính thức mở cửa để tất cả mọi người có thể lên tham quan và nghỉ ngơi tại chỗ. Không gian nơi đây khá rộng rãi, thoáng mát, đã vậy lại còn có view toàn cảnh ngắm cảnh khu vực trung tâm Sài Gòn nên hứa hẹn sẽ sớm trở thành địa điểm check-in hot trong thời gian sắp tới.

Theo kênh 14


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: