CiiN, Ngô Đình Nam lên tiếng khi bị đánh giá không “xứng tầm” làm giám khảo cùng Viết Thành, Huỳnh Mến


Lễ hội vũ đạo ngoài trời Dalat Best Dance Crew 2022 – Hoa Sen Home Cup vừa diễn ra vòng bán kết trong khuôn khổ “Bảng Phong trào tỉnh Lâm Đồng” tại quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chương trình có sự tham gia của biên đạo Viết Thành, biên đạo Huỳnh Mến, hot TikToker Creator CiiN, Ngô Đình Nam và đại diên Ban tổ chức ở vai trò giám khảo cuộc thi.

Sự góp mặt của CiiN và Ngô Đình Nam với vai trò giám khảo nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng với những tranh cãi gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng cả hai chỉ là hot TikToker không đủ trình độ và chuyên môn để ngồi ngang hàng với các “cây đa, cây đề” trong làng nhảy như Viết Thành, Huỳnh Mến. Tuy nhiên, một số khán giả khác lại cho rằng bảng Phong trào là các nhóm nhảy học sinh, sinh viên và đa phần chưa biết nhiều về dance. Trong khi đó, CiiN đã hoạt động trong nhóm nhảy 6-7 năm đã được xem là một dancer chuyên nghiệp nên hoàn toàn phù hợp cho vai trò này.


Chia sẻ về vấn đề này, biên đạo Huỳnh Mến cho biết mỗi giám khảo của cuộc thi đều có điểm mạnh và điểm thú vị riêng nên cô thấy rất bình thường khi CiiN và Ngô Đình Nam ngồi “chung hàng” làm giám khảo cùng mình. “Mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau nhưng riêng với Mến, giám khảo cũng chỉ là những người khán giả đặc biệt hơn khán giả bình thường một xíu thôi. Hai bạn CiiN và Nam cũng đã đưa ra những nhận xét rất tích cực và khách quan đến các nhóm nhảy. Về mặt chuyên môn thì đã có Mến, anh Viết Thành và ban tổ chức lo. Nhưng để khích lệ tinh thần và làm cho không khí cuộc thi sôi nổi hơn thì sự có mặt của CiiN và Nam đã làm rất tốt. Mến hy vọng rằng chúng ta không nên quá căng thẳng, quá khắt khe về vấn đề này và hãy ‘enjoy’ tất cả mọi thứ vì rất lâu rồi chúng ta mới được ra ngoài, được vui chơi sau một thời gian dài dịch bệnh”, Huỳnh Mến cho hay.

Cũng đồng quan điểm với đàn em, giám khảo Nguyễn Viết Thành cho biết một cuộc thi nhảy rất cần đến sự lan tỏa và được giới trẻ biết đến và CiiN cùng Ngô Đình Nam được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Bên cạnh đó, trưởng nhóm Big Toe cũng cho biết khi chấm thi cả hai giám khảo này đã rất tôn trọng đàn anh, đàn chị khi chỉ nhận xét về tinh thần thi đấu và thông điệp mà các nhóm thi muốn truyền tải.


CiiN cũng chia sẻ: “Thật ra lúc ban đầu CiiN cũng cảm thấy buồn khi nhận được rất nhiều những lời chia sẻ tiêu cực của cộng đồng về việc CiiN ngồi chung với những Anh/Chị lớn trong nghề để chấm thi. Đúng là về tuổi đời cũng như tuổi nghề CiiN không thể nào so sánh với anh Viết Thành hay chị Huỳnh Mến và mọi người nói đúng điều này nên CiiN cũng phần nào suy nghĩ tích cực lên. Nhưng mà CiiN cũng mong mọi người nghĩ rằng đây là bảng phong trào, cũng có nghĩa là một bảng dành riêng cho rất nhiều các bạn trẻ có sở thích về nhảy nhưng chưa phải là những thí sinh chuyên nghiệp. CiiN tới đây ngoài trừ việc mang tới những góc nhìn khác về chuyên môn theo cách nhìn của ‘đàn em’ so với anh Thành và chị Mến thì CiiN còn thật sự mong muốn mang tới cho các bạn những lời động viên về mặt tinh thần, và một lý do đặc biệt nhất CiiN muốn ở đây đó là CiiN là người Lâm Đồng. Cho nên, CiiN nghĩ rằng dù làm gì đi nữa thì Anh Thành, Chị Mến, Ngô Đình Nam hay tất cả những anh/chị khách mời khác đều mong muốn mang đến cho các bạn thí sinh những lời chia sẻ chân thành nhất và muốn cuộc thi thành công nhất để cố gắng mang đến những tiết mục hay và niềm vui tinh thần nho nhỏ cho mọi người”.


Trước khi đưa ra nhận xét cho các nhóm nhảy, hot TikToker Ngô Đình Nam cũng thành thật cho biết anh rất ngạc nhiên khi nhận được lời mời trở thành giám khảo khách mời của cuộc thi Dalat Best Dance Crew 2022. “Nam rất bất ngờ khi trở thành giám khảo của cuộc thi và chắc chắn Nam nhảy không bằng các bạn ở đây đâu vì Nam không có nhiều chuyên môn về nhảy. Mục tiêu của Nam là ca sĩ chuyên nghiệp. Vậy nên, về mặt chuyên môn Nam sẽ không ‘đụng’ tới hay nói cách khác hơn là không có khả năng để đưa ra những lời nhận xét chính xác như anh Thành, Chị Mến hoặc chị Ciin. Nhưng Nam sẽ chấm điểm dựa theo tiêu chí tinh thần, ý tưởng bài nhảy và thông điệp mà các nhóm nhảy muốn mang tới và truyền tải tới cộng đồng”, Ngô Đình Nam cho biết. Sự thành thật và khéo léo của chàng hot TikToker sinh năm 1999 này đã nhận được nhiều lời khen và cảm thông của khán giả.


Bên cạnh dàn giám khảo, sự góp mặt của 20 nhóm nhảy trên khắp địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng tạo được sự quan tâm không kém khi đã mang tới cuộc thi bầu không khí cực “nóng”. Với thông điệp ý nghĩa được lồng ghép khéo léo trong các tiết mục kết hợp với tinh thần thi đấu quyết chiến, các đội đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình.

Đào Trần


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: