Hải Phòng: “Check-in” những vườn cúc họa mi đẹp đến nao lòng cùng giới trẻ


Dân trí

Từ ý tưởng sẽ có những vườn cúc họa mi để người Hải Phòng có thể đến chụp ảnh thay vì phải lên Hà Nội, các nhà vườn ở Tràng Cát, Hải An đã bắt tay vào hiện thực hóa ý tưởng này.

Hải Phòng: Check-in những vườn cúc họa mi đẹp đến nao lòng cùng giới trẻ - 1
Từ ý tưởng muốn có những vườn cúc họa mi để người Hải Phòng có điểm đến, các nhà vườn ở Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng đã bắt tay vào hiện thức hóa ý tưởng này.

Cũng từ đó, cứ mỗi độ cúc họa mi nở rộ là nơi đây lại trở thành điểm hút khách.

Cúc họa mi là loài hoa nhỏ thường mọc hoang vùng lạnh nên được gọi là hoa “báo đông”. Với vẻ ngoài nhỏ bé cùng với những cánh hoa trắng ngần, từ giữa tỏa ra như hình nan hoa quanh một nhụy vàng tươi rất đẹp mắt, cúc họa mi còn được coi là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng.

Còn đối với người Hải Phòng, cúc họa mi được yêu thích bởi vẻ đẹp mộc mạc, tinh khôi nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Chẳng thế mà cứ đến những ngày cuối tháng 11, du khách lại đổ xô về các nhà vườn ở phường Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng để “check-in” cùng loài hoa này.

Hải Phòng: Check-in những vườn cúc họa mi đẹp đến nao lòng cùng giới trẻ - 2
Cúc họa mi là loài hoa nhỏ thường mọc hoang vùng lạnh nên được gọi là hoa “báo đông”

Với diện tích từ 1.000 đến 2.000 m2 mỗi nhà vườn, cúc họa mi ở Tràng Cát, Hải An được trồng thành từng luống trải dài để khi bung nở sẽ tạo thành một cánh đồng hoa bát ngát với một màu trắng tinh khiết.

Theo tìm hiểu, cúc họa mi được các nhà vườn ươm mầm từ tháng 4 (âm lịch), sau khoảng 6 tháng được chăm sóc kỹ lưỡng, hoa sẽ bung nở khi tiết trời chớm đông. Đây cũng là lúc các nhà vườn rộn ràng chuẩn bị cho việc đón khách.

Theo một chủ nhà vườn có vườn cúc họa mi khá rộng tại đây, toàn khu vực chỉ có 3 hộ trồng cúc họa mi vì loại hoa này khi nở chỉ kéo dài khoảng 1 tháng, giá trị kinh tế thì không cao. Cũng theo chủ vườn này, gia đình chị quyết định trồng loài hoa này vì thấy hàng năm cứ đến mùa hoa nở là người Hải Phòng lại phải đổ xô lên Hà Nội để chụp ảnh.

Chủ vườn này cho biết thêm, do ít nhà trồng nên lượng khách tới vườn khá đông. Chưa kể thời tiết năm nay khá thuận lợi nên mỗi ngày có khoảng 200 đến 300 khách đến với vườn cúc họa mi của gia đình.

Hải Phòng: Check-in những vườn cúc họa mi đẹp đến nao lòng cùng giới trẻ - 3
Vào thời gian này, du khách nhất là giới trẻ đổ xô tới những vườn cúc họa mi để chụp ảnh

Được biết, để vào vườn cúc họa mi tham quan, chụp ảnh du khách sẽ trả giá vé 50.000 đồng/người lớn và 30.000/trẻ em. Ngoài ra nhà vườn sẽ bán thêm hoa cầm tay với giá 50.000 đồng/bó nếu du khách nào có nhu cầu.

Sẽ chẳng có gì tuyệt hơn khi trong cái lạnh của những ngày chớm đông các bạn trẻ ở Hải Phòng được lạc vào những vườn cúc họa mi bát ngày với một màu trắng tinh khôi. Đặc biệt là được ôm trên tay loài hoa vốn được coi là tượng trưng của tình yêu thầm lặng, của sự tinh khôi…

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại vườn cúc họa mi trong những ngày này:

Hải Phòng: Check-in những vườn cúc họa mi đẹp đến nao lòng cùng giới trẻ - 4
Cúc họa mi còn được coi là tượng trưng cho tình yêu thầm lặng

Hải Phòng: Check-in những vườn cúc họa mi đẹp đến nao lòng cùng giới trẻ - 5
Chỉ với 50.000 đồng là bạn đã có thể hòa mình vào cánh đồng cúc họa mi bát ngát với một màu trắng tinh khôi

Hải Phòng: Check-in những vườn cúc họa mi đẹp đến nao lòng cùng giới trẻ - 6
Tại đây, những chàng trai như thế này cũng trở thành nhiếp ảnh gia nghiệp dư cho các cô gái

Hải Phòng: Check-in những vườn cúc họa mi đẹp đến nao lòng cùng giới trẻ - 7
Những em bé này cũng theo mẹ đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng cúc họa mi

Hải Phòng: Check-in những vườn cúc họa mi đẹp đến nao lòng cùng giới trẻ - 8
Tạo dáng bên cúc họa mi

Hải Phòng: Check-in những vườn cúc họa mi đẹp đến nao lòng cùng giới trẻ - 9
Lạc lối trước vẻ đẹp tinh khiết mà không kém phần quyến rũ của cúc họa mi

An Nhiên

Nguồn: https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/hai-phong-checkin-nhung-vuon-cuc-hoa-mi-dep-den-nao-long-cung-gioi-tre-20201201110049201.htm


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: