Ngô Lỗi hợp tác Tống Tổ Nhi, Vương Tuấn Khải trong Thượng Cổ Mật Ước


Sự kết hợp giữa Ngô Lỗi, Tống Tổ Nhi và khách mời Vương Tuấn Khải khiến khán giả vô cùng thích thú, mong chờ.

Thượng Cổ Mật Ước là bộ phim thần thoại của Trung Quốc, quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp, có nhan sắc lẫn thực lực trong ngành giải trí Hoa ngữ hiện nay. Không có gì phải lo lắng khi vai nam nữ chính thuộc về Ngô Lỗi, Tống Tổ Nhi – 2 gương mặt bước chân vào làng giải trí từ rất sớm. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Vương Tuấn Khải trong vai trò khách mời cũng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Ngô Lỗi được biết đến từ khi còn là một sao nhí, tính đến nay anh đã có trong tay hàng chục bộ phim với đa dạng vai. Ngoài sở hữu tài nghệ diễn xuất, Ngô Lỗi còn ghi điểm tuyệt đối với gương mặt điển trai chuẩn soái ca. Bên cạnh đó mỹ nam 9x còn thường xuyên được khen ngợi là người lịch sự và có IQ cao nên được mệnh danh là “Em trai quốc dân”.

Anh từng tham gia nhiều phim như: vai Na Tra trong Phong Thần Bảng Chi Phượng Minh Kỳ Sơn, Tân Bao Thanh Thiên, Tân Thần Điêu đại hiệp…Tuy nhiên Lang Nha Bảng, Thiếu nữ toàn phong…mới là tác phẩm tạo nên bước đột phá lớn, giúp Ngô Lỗi thực sự ghi dấu mạnh mẽ trong lòng khán giả. Và mới đây trong bộ phim Trường Ca Hành hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, anh đã được người hâm mộ tích cực đẩy thuyền vì màn tương tác quá ngọt ngào với đàn chị.

Bên cạnh đó, Tống Tổ Nhi cũng là gương mặt triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ. Sinh năm 1998, cô và Ngô Lỗi cùng là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Gia nhập làng giải trí từ năm bảy tuổi, Tống Tổ Nhi từng được biết đến qua vai Na Tra trong “Bảo liên đăng tiền truyện” (2009). Nhờ liên tục tham gia dự án phim từ cổ trang đến hiện đại, Tống Tổ Nhi trở thành tiểu hoa đán nổi bật của màn ảnh xứ Trung. Cô thường được gọi là “tiểu thần tiên tỷ tỷ” nhờ tạo hình xinh đẹp, tươi sáng.

Ngoài đóng phim, cô tham gia nhiều show truyền hình, là gương mặt đại diện nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Theo Beijing News, nữ diễn viên xếp thứ 31 trong danh sách ngôi sao phổ biến với người tiêu dùng. Giới chuyên môn kỳ vọng Tống Tổ Nhi trở thành Trương Bá Chi thế hệ mới, có nhan sắc và thực lực diễn xuất của màn ảnh Trung Quốc.

Có thể nói điểm sáng của phim chính là dàn diễn viên thực lực, hút fan. Bên cạnh đó là đạo cụ và bối cảnh hoàng tráng được đội đoạt huy chương vàng nghề thủ công tạo ra. Đoàn làm phim lên đến tối đa hơn 800 diễn viên, tổng cộng 1.521 cảnh được thực hiện ở 32 phim trường lớn, mỗi phim trường diện tích trung bình 2000 mét vuông, có 379 cảnh hiệu ứng đặc biệt. Trang phục lên đến hơn 3000 bộ, trong đó có 349 bộ trang phục được thiết kế riêng phù hợp với cốt truyện. Bộ phim tổng cộng hơn 11.000 bộ đạo cụ, bao gồm hơn 2.000 thanh kiếm và vũ khí cùng hơn 3.000 đồ nội thất. Đó chính là những lý do giúp tác phẩm đạt lượng người xem khả quan, dẫn đầu tỷ lệ khán giả so với các chương trình phát cùng khung giờ ở các đài địa phương tại Trung Quốc trong thời điểm phát sóng. Và sắp tới Thượng Cổ Mật Ước sẽ cập bến màn ảnh nhỏ Việt lúc 12h30 thứ 2 – thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 9/6.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: