Á hậu Lê Thảo Nhi trở thành Đại sứ Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam – Breast Cancer Network Vietnam


Đảm nhận vai trò và trọng trách mới, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 – Lê Thảo Nhi tiếp tục cho thấy khát khao của bản thân trong việc đem đến những hoạt động ý nghĩa, nhân văn cho cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam. “Woman – We are Strong together” trở thành kim chỉ nam xuyên suốt cho hành trình truyền cảm hứng đến phụ nữ của Á hậu Thảo Nhi.

Kể từ sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 với danh hiệu Á hậu 1, dù bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng Lê Thảo Nhi vẫn tích cực tham gia các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe lẫn tinh thần dành cho phụ nữ.

Á hậu Lê Thảo Nhi chính thức trở thành Đại sứ Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam – Breast Cancer Network Vietnam

Mới đây nhất vào chiều thứ 4, ngày 28 tháng 09 năm 2022, buổi họp báo nhằm công bố thông tin Á hậu Lê Thảo Nhi chính thức đảm nhận vị trí Đại sứ cho Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (Breast Cancer Network Vietnam, gọi tắt là BCNV) đã được diễn ra tại không gian triển lãm De La Sól (244 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh). Sự kiện được dẫn dắt bởi MC đa tài và xinh đẹp – Hoàng Oanh. Ngoài ra, xuất hiện tại buổi lễ công bố còn có dàn sao Việt nổi tiếng như Giang ơi, Dino Vũ, Brian Trần, Call Me Duy, NTK Đỗ Long… Đặc biệt, chị Nguyễn Thuỷ Tiên nhà đồng sáng lập và điều hành Mạng lưới ung thư vú Việt Nam – Breast Cancer Network Vietnam hân hạnh đồng hành cùng Lễ công bố để chia sẻ về vai trò đại sứ của Á hậu Thảo Nhi cũng như những thông tin quan trọng về tổ chức.

BCNV là một dự án được khởi xướng bởi bà Thương Sobey (1982 – 2015), một bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 4, hoạt động không vì lợi nhuận và được chuyển đổi trở thành doanh nghiệp xã hội từ năm 2018. Đây là tổ chức tiên phong và tập trung thực hiện các hoạt động về ung thư vú tại Việt Nam với một tầm nhìn “không một ai tại Việt Nam chết vì sự thiếu hiểu biết và giúp đỡ khi phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vú”.

BCNV giúp nâng cao nhận thức cho cộng đồng thông qua việc cung cấp các thông tin giáo dục đúng đắn nhằm tăng tỷ lệ phát hiện sớm ung thư vú, và các hỗ trợ về tinh thần nhằm nâng cao chất lượng sống cho những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Hiện nay, BCNV vinh dự là một trong những thành viên của Hiệp hội kiểm soát ung thư thế giới (UICC). Đồng thời nhận được nhiều giải thưởng phát triển của chính phủ Úc và khu vực ASEAN.

Á hậu Thảo Nhi và bà Nguyễn Thủy Tiên đồng hành cùng với nhau với sứ mệnh thúc đẩy giá trị “Woman – We are strong together”

Để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng bằng hình ảnh một người phụ nữ độc lập, hiểu rõ bản thân và luôn cố gắng chiến đấu để bảo vệ những giá trị tích cực, vậy nên Á hậu Lê Thảo Nhi đã vinh dự được Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam lựa chọn để đồng hành ở vị trí Đại sứ.

Tại buổi lễ công bố, chị Nguyễn Thủy Tiên đã cùng Á hậu Thảo Nhi thực hiện nghi thức trao “Nón hồng”, chính thức tuyên bố trước cơ quan báo chí và truyền thông thông tin Á hậu Thảo Nhi trở thành đại sứ của tổ chức. Chiếc “Nón hồng” vô cùng ý nghĩa được chị Tiên tận tay đội cho Thảo Nhi. Khoảnh khắc đẹp này nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả tại sự kiện.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: